TS Phạm Vũ Hoàng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Bộ Y tế đánh giá, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở nước ta đang trở nên nghiêm trọng.
Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, Việt Nam dự kiến có 1,5 triệu nam giới dư thừa vào năm 2034 và con số này sẽ tăng lên 2,5 triệu vào 25 năm sau đó. Dư thừa nam giới, thiếu hụt nữ giới sẽ khiến nhiều đàn ông phải sống độc thân.
Năm 2006, mất cân bằng giới tính trở nên rõ rệt với 109 bé trai/100 bé gái. Năm 2022, tỷ số này ở nước ta là 112,1 bé trai/100 bé gái. Tình trạng này ở Việt Nam tuy xuất hiện muộn so với các nước nhưng tăng nhanh và lan rộng.