Suy giảm thị lực là tình trạng giảm khả năng nhìn ở một mức độ nào đó, gây ra những vấn đề không thể khắc phục được bằng đeo kính hoặc ở những người có khả năng nhìn kém khi không đeo kính hoặc kính áp tròng.
Cận thị là tật khúc xạ hay gặp nhất ở lứa tuổi đến trường và đang có xu hướng ngày càng gia tăng. Cận thị là nguyên nhân hàng đầu gây giảm thị lực. Đôi khi chỉ vì sự chủ quan không đáng có của bố mẹ mà trẻ vô tình bị cận thị và phải đeo kính cả đời.
Nhược thị là nguyên nhân phổ biến nhất gây giảm thị lực ở trẻ em. Bệnh nếu không được phát hiện và chăm sóc đúng cách, trẻ lớn lên có thể gặp các vấn đề về thị lực suốt đời. Vì thế việc chẩn đoán và điều trị sớm nhược thị sẽ giúp ngăn ngừa những nguy cơ nguy hiểm về mắt.