Thâm hụt tài khoản vãng lai kỷ lục, đồng won yếu và sự sụp đổ của một ngân hàng Mỹ báo hiệu thêm các rủi ro mới cho nền kinh tế Hàn Quốc.
Nguyên nhân chính của việc thâm hụt này được cho là do cán cân thương mại đảo chiều khi xuất khẩu sụt giảm và nhập khẩu tăng do chi tiêu tăng.
Theo Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, trong tháng 1/2023, thâm hụt tài khoản vãng lai của nước này lên tới 4,52 tỷ USD, sụt giảm mạnh so với mức thặng dư 2,68 tỷ USD thời điểm một tháng trước đó.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 8/3, Bộ Tài chính Nhật Bản thông báo trong tháng 1/2023, tài khoản vãng lai của nước này bị thâm hụt tới 1.980 tỷ yen (khoảng 14 tỷ USD), cao nhất từ trước tới nay, chủ yếu do giá hàng hóa nhập khẩu tăng cao. Mức thâm hụt tài khoản vãng lai lớn nhất của Nhật Bản trước đó là 1.460 tỷ yen được ghi nhận vào năm 2014.