Ngày 22-6, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) thông tin, mặc dù mới bước sang ngày thứ 4 của đợt nóng đầu tiên năm 2022, sản lượng tiêu thụ điện toàn thành phố Hà Nội đã lập 'đỉnh' mới. Cụ thể, lượng điện tiêu thụ ngày 21-6 đã đạt 100,27 triệu kWh, cao hơn 2,33 triệu kWh so với lượng điện tiêu thụ ngày cao nhất tại Hà Nội năm 2021.
Trưa 21/6, một số nơi ở Hà Nội ghi nhận nhiệt độ cao hơn 1-2 độ C so với các khu vực miền Trung. Đây là ngày thứ hai trong đợt nóng lần này, thủ đô có mức nhiệt cao nhất cả nước.
Dự báo 'đáng báo động' về những đợt nóng kinh hoàng với mức nhiệt độ khiến con người khó chịu nổi cho năm 2050 đã trở thành hiện thực sớm hơn gần 30 năm, tức là ngay vào năm nay.
Một số dự báo 'đáng báo động' về những đợt nóng kinh hoàng với mức nhiệt độ khiến con người khó chịu nổi đã được đưa ra vào 8 năm trước. Khi ấy, các chuyên gia khí tượng nói rằng đó là dự báo cho năm 2050. Không ai ngờ rằng những dự báo đó đã trở thành hiện thực sớm hơn gần 30 năm, tức là ngay vào năm nay.