Cần thấu lại 4 chữ: Tôn trọng Nhân dân

Sự việc đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện chế độ, chính sách phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân phải hủy bỏ cuộc làm việc vì đơn vị giám sát chưa chấp hành nghiêm túc kế hoạch giám sát vừa qua đã dấy lên khá nhiều ý kiến. Suy cho cùng, vấn đề ở đây không phải là bàn xem ai đúng, ai sai, mà sâu xa cốt lõi là cả cơ quan dân cử lẫn cơ quan hành chính nhà nước - cá nhân người được cơ quan dân cử tín nhiệm bầu làm Ủy viên UBND cần lắng lại để nhận rõ mình là ai? Quyền và trách nhiệm như thế nào? Việc thực thi quyền và trách nhiệm ấy trong hệ thống chính trị đã thực sự tôn trọng nguyên tắc nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân, đã thực sự tôn trọng pháp luật và tôn trọng Nhân dân hay chưa?