Bài 3: Động lực mới, niềm vui tới

ĐBP - Niềm vui và động lực cho những người quan tâm tới công tác bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh ta khi Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6 khóa XIV diễn ra trung tuần tháng 7 vừa qua đã thống nhất thông qua Nghị quyết về bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Đây là cơ hội để văn hóa các dân tộc tiếp tục được phát huy bản sắc làm phong phú sản phẩm du lịch, định vị hình ảnh và quảng bá thương hiệu du lịch Điện Biên; nhân dân các dân tộc đẩy mạnh giao lưu văn hóa, văn nghệ, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.Bài 1: Nỗ lực bảo tồnBài 2: Bảo tồn, phát triển gắn với tuyên truyền, quảng bá

Bài 2: Bảo tồn, phát triển gắn với tuyên truyền, quảng bá

ĐBP - Là tỉnh có nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được công nhận, xếp hạng. Với mỗi di sản được công nhận, Điện Biên lại có thêm cơ hội được bạn bè trong và ngoài nước biết đến, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch, phát triển kinh tế - xã hội. Xác định công tác tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa tới cộng đồng trong nước và quốc tế là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ và phát huy giá trị di sản, tỉnh Điện Biên đã tổ chức nhiều hoạt động tích cực để đưa di sản đến gần với đời sống cộng đồng.Bài 1: Nỗ lực bảo tồn

Bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc Điện Biên

ĐBP - Điện Biên có 19 dân tộc cùng chung sống. Mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa riêng, tạo nên sự phong phú và đa dạng về các loại hình di sản văn hóa. Nhằm tôn vinh giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc trong tỉnh, Điện Biên đã và đang nỗ lực bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc gắn với phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá…