Việc chợ cóc 'ăn theo' nhà máy, xí nghiệp đang rất phổ biến, gây mất trật tự, ách tắc giao thông. Trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tình trạng trên còn tiềm ẩn những mối lo.
Ngoài những chợ dân sinh được xây dựng theo quy hoạch, hiện trên địa bàn Hà Nội đang tồn tại rất nhiều 'chợ cóc' ven lòng, lề đường, các ngõ, phố. Những 'chợ cóc' này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn làm cản trở giao thông.
Ngay từ những ngày đầu năm 2021, phóng viên đã nhận được phản ánh của người dân về tình trạng chợ cóc mọc lên và hoạt động trong thời gian dài làm mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông ngay trên Quốc lộ 45 (đoạn giáp danh khu vực trung tâm huyện Yên Định, Thanh Hóa) khiến dư luận bức xúc.
Theo nhiều phản ánh khá bức xúc của người dân huyện Yên Định (Thanh Hóa) về tình trạng chợ cóc tự phát, hoạt động vô tổ chức, gây ra tình trạng nhếch nhác, mất mĩ quan đô thị cũng như gây mất trật tự an toàn giao thông ngay tại thị trấn Quán Lào.
Tình trạng chợ cóc mọc lên và hoạt động vô tổ chức, gây ra tình trạng nhếch nhác, mất mĩ quan đô thị cũng như mất trật tự an toàn giao thông ngay trên QL45 (đoạn giáp danh khu vực trung tâm huyện Yên Định, Thanh Hóa) trong thời gian dài đang khiến nhiều dư luận không khỏi bức xúc.