Mỹ duy trì 31 tình trạng khẩn cấp liên quan đến các quốc gia và vấn đề khác nhau, nhưng không có tình trạng nào tồn tại lâu hơn việc chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 5/3 thông báo kéo dài thời gian áp dụng tình trạng khẩn cấp đối với Iran.
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 5/3 đã gia hạn sắc lệnh khẩn cấp quốc gia liên quan đến Iran được triển khai từ năm 1979, tiếp tục duy trì các lệnh trừng phạt chống Tehran.
Tổng thống Mỹ Joe Biden quyết định gia hạn sắc lệnh khẩn cấp quốc gia liên quan đến Iran, tiếp tục duy trì các lệnh trừng phạt chống Tehran.
Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa quyết định gia hạn sắc lệnh khẩn cấp quốc gia liên quan đến Iran, tiếp tục duy trì các lệnh trừng phạt chống Tehran.
Nhà Trắng hôm 28/2 cho biết, Washington rất thất vọng về việc Tehran từ chối tham dự các cuộc đàm phán trực tiếp về Thỏa thuận hạt nhân Iran với Mỹ và các cường quốc châu Âu.
Chính quyền Biden đã bày tỏ ý định đưa Mỹ trở lại Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA), còn được gọi là thỏa thuận hạt nhân với Iran, một thỏa thuận mà cựu Tổng thống Donald Trump đã đơn phương rút khỏi năm 2018.
Nhà Trắng bày tỏ thất vọng về việc Iran thẳng thừng từ chối lời mời tham gia đàm phán trực tiếp với Mỹ và các cường quốc châu Âu nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân quốc tế JCPOA.
Ngày 21/2, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden đã bắt đầu thảo luận với Iran về việc Tehran giam giữ một số công dân Mỹ.
Ngày 21/2, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho rằng, Mỹ nên dỡ bỏ không chỉ các lệnh trừng phạt đối với nước này mà còn cả những quy định hạn chế đối với các thực thể của Nga và Trung Quốc có liên hệ với Tehran.
Ngày 21/2, phát biểu trong chương trình Face the Nation trên kênh truyền hình CBS, Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan xác nhận, Washington đã bắt đầu liên hệ với Tehran về vấn đề giam giữ các công dân Mỹ ở Iran.