Trước khi được xác định dương tính, 2 bệnh nhân Covid-19 đến Bệnh viện Quân Y 175 (Bộ Quốc phòng) khám bệnh và tiếp xúc nhiều người.
Tối 7/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, có 4 ca mới nghi mắc Covid-19 là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất làm việc chung đội với BN1979.
Tối 7-2, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, đến ngày 6-2, Thành phố đã hoàn tất việc lấy mẫu xét nghiệm cho 7.300 nhân viên làm việc tại sân bay. Kết quả xét nghiệm có 7.295 âm tính, một trường hợp nhiễm là BN1979 và bốn trường hợp nghi nhiễm mới được xác định.
Tối 7/2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) vừa thông báo cập nhật kết quả xét nghiệm của 04 mẫu gộp nghi nhiễm COVID-19 tại sân bay.
Trưa 7-2, Bệnh viện Quân y 175 cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thứ trưởng Bộ Y tế tại cuộc họp chiều ngày 6-2 tại viện Paster TP Hồ Chí Minh, ngay khi nhận được thông báo, Bệnh viện Quân y 175 đã kích hoạt hệ thống chống dịch, thực hiện ngay việc truy vết các trường hợp liên quan tới BN 1979.
Sáng nay, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM cho biết, mẫu xét nghiệm 47 trường hợp F1 của nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất mắc COVID-19 (BN1979), kết quả tất cả đã âm tính lần 1.
Theo thông tin đã thông báo, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 01 trường hợp nhiễm mới là BN1979, nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất cư ngụ tại TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Liên quan đến BN 1979, sáng 7-2, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, Thành phố đang tìm khẩn những người đã đến Bệnh viện Quân y 175, nơi bệnh nhân này từng đến khám trong các ngày 3-2 và 5-2.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) đề nghị người đến bệnh viện trong khung giờ và địa điểm nêu trên liên hệ khai báo với cơ quan y tế địa phương.
Liên quan đến bệnh nhân COVID-19 là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, bệnh viện Quân y 175 đã xác định được 154 trường hợp là F1, F2 và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, cách ly kịp thời.