Theo số liệu điều tra dân số năm 2001, vào thời điểm chuyển giao thế kỷ, chỉ có khoảng 51 triệu phụ nữ Ấn Độ không có gia đình, nhưng con số này đã tăng gần 40% trong thập kỷ tiếp theo, đạt 71,4 triệu trong cuộc điều tra dân số năm 2011.
Debbie Paul phải đối mặt với những phán xét như cứng đầu, ích kỷ vì cô không lấy chồng. Tuy nhiên, người phụ nữ 47 tuổi này nằm trong nhóm nhân khẩu học ngày càng tăng tại Ấn Độ hiện đại - nữ giới trên 30 tuổi lựa chọn sống độc thân.
Phụ nữ độc thân có nhiều quyền tự do trong học hành, theo đuổi sự nghiệp nhưng họ phải đối mặt những định kiến, áp lực từ gia đình và xã hội.