Cử tri tổ dân phố 16, 17, 18 phường Him Lam (TP. Ðiện Biên Phủ) kiến nghị: Việc tính toán bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án đường 60m không phù hợp, nhất là giá đất, bồi thường công trình kiến trúc trên đất; cử tri phản ánh có những hộ dân sau khi giải tỏa, nhận bồi thường không đủ tiền xây lại nhà mới; trường hợp các hộ gia đình có nhiều thế hệ cùng sinh sống, khi được cấp đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất có hộ dân không có khả năng để đóng tiền sử dụng đất. Ðề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm tra việc chi trả bồi thường và thực hiện chính sách hỗ trợ tái định cư nhằm đảm bảo công bằng, phù hợp đối với các trường hợp nhận đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất nhưng có khó khăn về tài chính.
ĐBP - Cử tri bản Huổi Phạ, phường Him Lam (TP. Ðiện Biên Phủ) kiến nghị: Quá trình thi công đường 60m xảy ra tình trạng hệ thống thoát nước đường 60m thiết kế cao hơn ruộng và ao nuôi thủy sản gây ngập úng 3,7ha tại khu Hồ Hai, bản Huổi Phạ, phường Him Lam của 63 hộ dân. Do vậy các hộ dân ở đây không canh tác được 2 vụ lúa nước và nuôi thủy sản. Mặc dù năm 2017 UBND TP. Ðiện Biên Phủ đã hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại, nhưng mức hỗ trợ thấp (8.000 đồng/m2). Ðề nghị UBND tỉnh, UBND TP. Ðiện Biên Phủ nâng mức hỗ trợ và các giải pháp sớm khắc phục ngập úng để nhân dân tiếp tục sản xuất.
ĐBP - Cử tri tổ dân phố 1, xã Thanh Minh (TP. Ðiện Biên Phủ) kiến nghị: Năm 2018, tỉnh, thành phố Ðiện Biên Phủ đã quan tâm đầu tư kè chống sạt lở phía Tây bờ suối Cảnh Quang để bảo vệ trụ cầu, chống sạt lở bờ sông nhưng hiện nay nhiều hộ dân đang sinh sống gần bờ suối phía Ðông có nguy cơ sạt lở cao, chưa được đầu tư kè bảo vệ. Ðề nghị UBND tỉnh, UBND thành phố Ðiện Biên Phủ bố trí nguồn vốn đầu tư kè bảo vệ mố cầu Cảnh Quang và chống sạt lở đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản các hộ dân đang sinh sống khu vực phía đông bờ sông.
ĐBP - Chúng tôi đến thăm Hoàng Tố Uyên, hiện đang học lớp 8R, Trường THPT Lương Thế Vinh (TP. Ðiện Biên Phủ) vào một chiều cuối tuần, tại gian quán nhỏ ở tổ dân phố 11, phường Him Lam, TP. Ðiện Biên Phủ. Ðây vừa là nơi ở, vừa là nơi kinh doanh nhỏ của gia đình em. Mặc dù bị khuyết tật dính đa khớp, nhưng Uyên không ỷ lại; em vẫn phụ giúp bố mẹ những việc vặt trong nhà, lau dọn bàn ghế, sắp xếp hàng hóa để mẹ bán hàng. Chia sẻ với chúng tôi, bố của Uyên cho biết: Qua giám định, Uyên thuộc trường hợp khuyết tật đặc biệt nặng, mất 85% sức khỏe. Gia đình cũng đã cố gắng chữa trị, từ nhỏ đến giờ Uyên đã trải qua 8 lần phẫu thuật. Hiện hàng ngày bố mẹ luôn giúp đỡ Uyên tập luyện và phục hồi chức năng, với mong muốn sức khỏe của em được cải thiện. Việc đi lại, học tập, sinh hoạt của Uyên đều phải dùng đến nạng và nhờ sự trợ giúp của bố mẹ mỗi khi phải di chuyển xa.