Tin khẩn cấp về bão số 4

Bão số 4 đang gây gió mạnh tại nhiều khu vực ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng, trong khi mưa lớn được dự báo kéo dài đến sau ngày 25/8, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Theo thông tin lúc 13 giờ ngày 22/8, tâm bão số 4 ở khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110km về phía Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tương đương 62-74km/h, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ khoảng 5km/h.

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới)

Do ảnh hưởng của bão, nhiều khu vực đã ghi nhận gió mạnh. Tại đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng), gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Trạm Móng Cái (Quảng Ninh) ghi nhận gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Uông Bí có gió mạnh cấp 6, trong khi trạm Phù Liễn (TP Hải Phòng) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Trong những giờ tới, khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ven bờ Quảng Ninh và Hải Phòng tiếp tục chịu tác động đáng kể của hoàn lưu bão. Gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua có thể đạt cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc làm hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền cùng các công trình ven biển cũng có nguy cơ bị hư hỏng.

Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển vì vậy có khả năng bị gián đoạn trong thời gian bão ảnh hưởng.

Ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng đề phòng gió giật mạnh

Trên đất liền ven biển Quảng Ninh và TP Hải Phòng, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9 được dự báo tiếp tục xuất hiện.

Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng các công trình tạm, biển quảng cáo, gãy đổ cây xanh, đồng thời ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông. Người dân tại các khu vực ven biển cần chủ động gia cố nhà cửa, hạn chế di chuyển khi thời tiết diễn biến xấu và thực hiện các khuyến cáo của cơ quan chức năng.

Không chỉ gây gió mạnh, hoàn lưu bão số 4 còn kéo theo một đợt mưa lớn diện rộng tại nhiều tỉnh, thành miền Bắc.

Từ ngày 22/8 đến đêm 24/8, khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa có lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Đáng chú ý, Quảng Ninh và TP Hải Phòng có lượng mưa phổ biến 250-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Tại Lạng Sơn và Bắc Ninh, lượng mưa phổ biến 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Diễn biến mưa được cảnh báo còn có khả năng kéo dài sau ngày 25/8.

Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp. Đồng thời, lượng nước lớn đổ xuống các lưu vực sông, suối có thể làm gia tăng nguy cơ lũ, đặc biệt là lũ trên các sông, suối nhỏ.

Tại khu vực miền núi, người dân cần đặc biệt đề phòng lũ quét và sạt lở đất do nền đất có thể nhanh chóng bão hòa nước sau nhiều giờ mưa lớn.

Bão có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Trong khoảng 72-120 giờ tiếp theo, bão được dự báo có khả năng chuyển hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ khoảng 5km/h và có khả năng suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Tuy nhiên, trong thời gian bão và hoàn lưu bão còn ảnh hưởng, nguy cơ dông, lốc và gió giật mạnh vẫn hiện hữu. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm này có thể xảy ra đột ngột, đặc biệt trong những khu vực đang có mưa dông mạnh.

Người dân, nhất là tại Quảng Ninh, Hải Phòng và các địa phương nằm trong vùng mưa lớn, cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, chủ động các phương án phòng tránh và không chủ quan trước những diễn biến bất thường của bão số 4.

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/tin-khan-cap-ve-bao-so-4-202608221415495622.html