Tín dụng chính sách xã hội: Mang tính nhân văn, hợp với xu thế phát triển (Kỳ 3)

Tín dụng chính sách xã hội do Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện đã đem lại hiệu quả thiết thực góp phần thực hiện đưa vốn ưu đãi tín dụng chính sách xã hội đến với người nghèo, đến với các đối tượng chính sách xã hội.

Kỳ 3: Tôn vinh hoạt động ủy thác cho vay, hoạt động của tổ vay vốn

Sau chiến tranh, Hà Tĩnh là một trong những tỉnh bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, vào năm đầu của thập kỷ 1990 đời sống của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đi vào đổi mới toàn diện để xây dựng và phát triển kinh tế, với khát vọng vươn lên của người Hà Tĩnh trong công cuộc đổi mới đạt được những thành tựu to lớn và quan trọng, nhưng công cuộc xóa đói giảm nghèo vẫn hết sức nặng nề và khó khăn phức tạp.

Với chủ trương của Đảng và Nhà nước tập trung đẩy mạnh công cuộc xóa đói giảm nghèo đưa vào chiến lược Quốc gia và đưa ra nhiều chủ trương giải pháp, trong đó giải pháp xây dựng tín dụng chính sách xã hội là một giải pháp được đánh giá trong Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2024 của Ban Bí thư Trung ương: "Tín dụng chính sách xã hội do Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện là một giải pháp sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế, xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Tín dụng chính sách xã hội là chủ trương, giải pháp của Đảng và Nhà nước trên địa bàn Hà Tĩnh như một làn gió mát thổi vào Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh nắm bắt, tổ chức thực hiện trong công cuộc xóa đói giảm nghèo thực sự là "Ý Đảng - Lòng dân".

Tín dụng chính sách xã hội do Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện đã đem lại hiệu quả thiết thực góp phần thực hiện đưa vốn ưu đãi tín dụng chính sách xã hội đến với người nghèo, đến với các đối tượng chính sách xã hội.

Nhất là, sau gần 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản số 672/UBND-TH ngày 10/02/2015 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tỉnh ủy Hà Tĩnh có văn bản số 210-CV/TU ngày 16/5/2016 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tạo nên giải pháp hoàn thiện như bố trí nguồn vốn trích từ nguồn ngân sách của Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã chuyển sang Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp chỉ đạo, giám sát Ngân hàng Chính sách xã hội cùng cấp phối hợp với các tổ chức Hội nhận ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội trong việc củng cố chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Từ đó tín dụng chính sách xã hội được Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện có hiệu quả, đã góp phần tích cực trong công cuộc xóa đói giảm nghèo bền vững của Hà Tĩnh.

Phường Đức Thuận có tỷ lệ hộ nghèo khá cao, xuất phát điểm là một xã thuần nông, thu nhập của người dân thấp, các yêu cầu cuộc sống của Nhân dân cần vốn nhất hộ nghèo và các đối tượng chính sách để giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, nâng cao cuộc sống.

Tín dụng chính sách xã hội, hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội như một luồng gió mát thổi vào, được nhân dân đón nhận, nhất đối tượng người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội.

Tại phường Đức Thuận có Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên và Hội Cựu chiến binh nhận ủy thác, ủy nhiệm 10 tổ Tiết kiệm và vay vốn trên 7 tổ dân phố đang quản lý và 451 hộ đang còn dư nợ từ các chương trình cho vay như: Hỗ trợ việc làm và duy trì mở rộng việc làm, hộ cận nghèo, hộ nghèo, hộ thoát nghèo, học sinh sinh viên vay chi phí học tập, học sinh sinh viên vay mua máy tính, xây dựng nhà ở xã hội, người lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn … với tổng dư nợ là 35.179.809.000 đồng.

Trong hoạt động lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện về địa điểm, cơ sở vật chất, công khai các cơ chế chính sách tín dụng ưu đãi; Hàng tháng bố trí ngày giao dịch tại hội trường của phường không trùng ngày họp và phân công hội, đoàn thể chuẩn bị đầy đủ công cụ, dụng cụ đảm bảo an ninh, an toàn, phối hợp thực hiện phiên giao dịch tại phường nhằm phục vụ Nhân dân tốt hơn. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với hội, đoàn thể nhận ủy thác, các tổ tiết kiệm và vay vốn, chủ động nắm bắt các chủ trương của Đảng và Nhà nước về hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội, thực hiện tín dụng chính sách xã hội đến các đối tượng được thụ hưởng. Cấp ủy đảng, chính quyền phường Đức thuận xác định đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng thường xuyên trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong hoạt động phòng giao dịch NHCSXH thị xã Hồng Lĩnh cùng phối hợp với hội, đoàn thể nhận ủy thác và các Tổ Trưởng Tổ TK&VV thường xuyên rà soát nắm bắt thông tin hộ vay có nợ đến hạn trong vòng một năm để phân tích khả năng trả nợ, đưa ra các giải pháp trong thời gian tới. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, hướng dẫn các hộ vay vốn sử dụng vốn đúng mục đích, nâng cao hiệu quả của vốn vay. Chính vì vậy, phường Đức Thuận từ năm 2017 đến nay không có nợ quá hạn.

Công tác tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, đoàn viên, các thành viên của các tổ tiết kiệm và vay vốn nên tất cả các đối tượng đều nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc vay vốn và sử dụng nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội và nhận thức đầy đủ chủ trương của Đảng và Nhà nước về công cuộc xóa nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, góp phần đưa cuộc sống hạnh phúc.

Với Chỉ thị số 40 của Ban Bí Trung ương Đảng là luồng gió mới "Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu: Các Bộ, ngành liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện các quy định về hoạt động tín dụng chính sách nhằm cải thiện cơ cấu nguồn vốn theo hướng ổn định bền vững". Đó cũng là định hướng để NHCSXH hoạt động có hiệu quả hơn trong công tác thực hiện tín dụng chính sách xã hội.

Từ đó càng khẳng định "Tín dụng chính sách xã hội là một giải pháp nhân văn cao cả, thực sự hợp "Ý Đảng - Lòng Dân".

Lê Hải Dương

Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/tin-dung-chinh-sach-xa-hoi-mang-tinh-nhan-van-hop-voi-xu-the-phat-trien-ky-3-158889.html