Tín dụng chính sách hỗ trợ người dân vươn lên

Thời gian qua, chương trình cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đã và đang trở thành điểm tựa quan trọng giúp người dân các xã Quế Phước, Nông Sơn phát triển sản xuất, kinh doanh.

Mô hình sản xuất tạo việc làm từ vốn tín dụng chính sách. Ảnh: MINH THÔNG

Mô hình sản xuất tạo việc làm từ vốn tín dụng chính sách. Ảnh: MINH THÔNG

Gia đình bà Vũ Thị Trường Giảng (thôn Bình Yên, xã Quế Phước) là một trong những hộ vay vốn sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách. Bà Giảng cho biết, năm 2023, gia đình vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội đầu tư trồng 100 cây ổi, 30 cây bưởi cùng một số loại cây ăn quả khác; đồng thời phát triển mô hình chăn nuôi bò sinh sản với đàn bò 6 con, trồng hơn 1ha keo để phát triển kinh tế.

“Trước đây, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào lao động tự do, thu nhập bấp bênh. Nhờ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, gia đình tôi có điều kiện đầu tư sản xuất bài bản hơn. Đến nay, mô hình mang lại thu nhập ổn định, tạo việc làm thường xuyên cho các thành viên, cuộc sống cũng dần ổn định hơn” - bà Giảng chia sẻ.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền tín dụng chính sách được triển khai sâu rộng thông qua các Tổ tiết kiệm và vay vốn, giúp người dân tiếp cận kịp thời nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế. Tiêu biểu là Tổ tiết kiệm và vay vốn Hội Cựu chiến binh thôn Bình Yên hiện quản lý 53 khách hàng với tổng dư nợ gần 3,2 tỷ đồng; trong đó, vốn cho vay giải quyết việc làm hơn 1,4 tỷ đồng.

Ông Phan Thanh Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Quế Phước cho biết, đến ngày 31/12/2025, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn xã đạt gần 84 tỷ đồng, với 1.446 hộ vay. Riêng trong năm 2025, doanh số cho vay đạt hơn 32 tỷ đồng, doanh số thu nợ gần 30 tỷ đồng. Hiện, dư nợ chương trình cho vay giải quyết việc làm toàn xã đạt 39,5 tỷ đồng, với 666 khách hàng còn dư nợ. Địa phương đang triển khai 11 chương trình tín dụng chính sách, với dư nợ bình quân 57,4 triệu đồng/hộ.

“Thời gian tới, địa phương tiếp tục rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách, bảo đảm cho vay kịp thời, đúng đối tượng; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu huy động vốn, nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát nợ quá hạn dưới 0,05%. Đồng thời tăng cường phối hợp giữa chính quyền địa phương, Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác trong công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn người vay sử dụng vốn hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn”, ông Thanh nói.

Ngân hàng Chính sách xã hội Quế Sơn giải ngân vốn vay tạo việc làm cho người dân. Ảnh: MINH THÔNG

Ngân hàng Chính sách xã hội Quế Sơn giải ngân vốn vay tạo việc làm cho người dân. Ảnh: MINH THÔNG

Tại xã Nông Sơn, chương trình cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cũng được triển khai hiệu quả. Đến nay, dư nợ chương trình đạt gần 60,2 tỷ đồng, với 958 khách hàng còn dư nợ, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Bà Đặng Thị Lê, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Nông Sơn cho biết, từ khi thành lập xã (1/7/2025) đến nay, Hội Liên hiệp phụ nữ xã đã đẩy mạnh tuyên truyền chính sách tín dụng đến tất cả chi hội; thực hiện rà soát, bình xét cho vay công khai, dân chủ, đúng đối tượng; tăng cường quản lý, giám sát, bảo đảm vốn vay được sử dụng đúng mục đích. Đến nay, tổng dư nợ ủy thác qua Hội đạt hơn 38 tỷ đồng, với 588 hộ vay, không có nợ quá hạn; tỷ lệ hội viên tham gia tiết kiệm đạt 97,45%, với số dư hơn 1,7 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Quế Sơn, trong các chương trình tín dụng đang triển khai, cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Hiện tổng dư nợ chương trình do đơn vị quản lý đạt hơn 243 tỷ đồng, với hơn 3.700 khách hàng, qua đó hỗ trợ hàng nghìn lao động có việc làm ổn định.

Từ ngày 1/1/2026, chương trình được triển khai theo Nghị định số 338/2025/NĐ-CP của Chính phủ, với mức cho vay tối đa nâng lên 200 triệu đồng, tạo điều kiện để người dân mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư máy móc, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, hướng đến tạo việc làm bền vững, lâu dài. Để kịp thời triển khai chính sách mới trong năm 2026, Ngân hàng Chính sách xã hội đã bố trí và chuyển về Phòng giao dịch Quế Sơn 40 tỷ đồng, giúp các địa phương chủ động tổ chức giải ngân.

MINH THÔNG

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/tin-dung-chinh-sach-ho-tro-nguoi-dan-vuon-len-3322123.html