Tin 14/1: Khó khăn lớn sau 14 ngày chưa kéo được ống cọc bê tông có bé trai; bồi thường cho gia đình 39 nạn nhân tử vong trong xe tải như thế nào?

Sau 14 ngày, công tác cứu hộ tại cầu Rọc Sen vẫn gặp khó khi thiết bị chuyên dụng đào xuống và gặp phải tầng đất sét cứng xung quanh ống cọc bê tông; Truyền thông Anh đưa tin tòa án đã ra lệnh tịch thu 180.000 bảng Anh từ chủ công ty vận tải liên quan đến cái chết của 39 người Việt để bồi thường cho các gia đình nạn nhân.

Khó khăn lớn sau 14 ngày chưa kéo được ống cọc bê tông có bé trai

Đội cứu hộ tỉnh Đồng Tháp gặp khó bởi tầng đất sét cứng xung quanh ống cọc bê tông. Ảnh: Sở TT&TT Đồng Tháp.

Sáng 13/1, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp cho hay công tác cứu hộ ở cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình) vẫn đang được triển khai. Dù đội cứu hộ nhận nhiều hỗ trợ từ chuyên gia trong nước cũng như thử qua các phương án, thời gian kéo ống cọc bê tông phải liên tục lùi lại.

Đại diện Sở TT&TT cho hay, khó khăn lớn nhất trong giai đoạn kéo cọc vẫn nằm ở công tác đào đất sét cứng và cắt cọc trong điều kiện khó khăn, chật hẹp.

Hiện tại, đội cứu hộ hoàn chỉnh khung chống 5 và đào sâu hơn khung tầng 5 khoảng 1,5 m. Trong ngày 13/1, đội tiếp tục đào đất bằng gầu cạp kết hợp với gầu ngoạm đối với vị trí không bị vướng 3 đầu cọc bê tông bên ngoài ống vách. Đồng thời, đơn vị sử dụng 2 vòi xói cắt phá đất tại các khu vực chật hẹp mà gầu cạp, gầu ngoạm không thao tác được.

Dự kiến sau khi đào đất xung quanh và gia cố theo từng tầng, đội cứu hộ tỉnh Đồng Tháp mới tiến hành nhổ cọc bê tông.

Bồi thường cho gia đình 39 nạn nhân tử vong trong xe tải như thế nào?

Di hài của nạn nhân thiệt mạng tại hạt Essex, London, Anh về tới sân bay Nội Bài ngày 27-11-2019

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Phó Phát ngôn Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi về việc thân nhân của nạn nhân người Việt tử nạn ở Anh mong muốn cơ quan chức năng hỗ trợ, giúp đỡ kết nối sớm nhận được tiền bồi thường.

Phóng viên nêu câu hỏi vừa qua, truyền thông Anh đưa tin tòa án đã ra lệnh tịch thu 180.000 bảng Anh (hơn 217.000 USD) từ chủ công ty vận tải liên quan đến cái chết của 39 người Việt để bồi thường cho các gia đình nạn nhân. Thông tin này đã làm dấy lên hy vọng cho một số gia đình đang lâm vào cảnh khó khăn sau thảm kịch. Họ cũng đang băn khoăn không biết cậy nhờ ai để nhận được tiền bồi thường. Vậy Bộ Ngoại giao đã có phối hợp gì với phía Anh trong việc giúp gia đình các nạn nhân nhận được bồi thường?

Phó Phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết theo thông tin Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, ngày 6/1/2023, Tòa hình sự Tối cao Vương quốc Anh đã ra phán quyết về việc Ronan Hughes đứng đầu đường dây vận chuyển người bất hợp pháp, đang thụ án tù 20 năm, sẽ bị tịch thu tài sản trị giá 180.000 bảng Anh để bồi thường cho gia đình các nạn nhân bị tử vong trong vụ việc năm 2019.

"Phán quyết này chỉ là quyết định pháp lý ban đầu. Việc thực thi phán quyết có thể có nhiều phức tạp và đòi hỏi thời gian xử lý tương đối dài theo trình tự của pháp luật Anh.

Trong trường hợp Ronan Hughes không thực hiện phán quyết về việc bồi thường cho các nạn nhân, hình phạt sẽ tăng thêm 2 năm tù giam" - bà Hằng cho biết.

Cũng theo Phó Phát ngôn, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh tiếp tục liên hệ với các cơ quan chức năng của Anh để theo dõi sát vụ việc, cập nhật thông tin, sẵn sàng triển khai các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo quyền lợi, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam.

Những lưu ý đặc biệt khi đi tàu về quê ăn Tết

Hiện vé tàu đi trước Tết chiều từ TP.HCM đi Hà Nội còn khoảng 2.000 chỗ (Ảnh: N. Huyền)

Ngành đường sắt vừa thông báo, vé tàu Tết Quý Mão còn khoảng 28.000 chỗ. Trong đó, giai đoạn trước Tết chiều từ TP.HCM đi Hà Nội còn khoảng 2.000 chỗ, trong đó: vé đi Quảng Ngãi còn các ngày 13, 20, 21/1 (ngày 22, 29, 30 tháng Chạp); ngày 21/1 còn vé đi tất cả các ga, các ngày khác còn chủ yếu là ghế phụ.

Giai đoạn sau Tết, chiều từ Hà Nội đi TP.HCM còn khoảng 26.000 chỗ, chủ yếu là vé đi tàu từ 22-25/1 và từ 30/1-5/2 ( từ mùng 1-4 và từ 9-15 tháng Giêng năm Quý Mão).

Nói với phóng viên VietNamNet, ông Thái Văn Truyền, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, vé tàu Tết được bán dưới nhiều hình thức: qua website: www.dsvn.vn; vetau.com.vn, giare.vetau.vn; bán trực tiếp tại các nhà ga, các điểm bán vé, các đại lý bán vé thuộc Đường sắt Việt Nam và qua ứng dụng ví điện tử Momo, Vimo, ứng dụng ViettelPay, app bán vé tàu trên thiết bị di động; qua Tổng đài bán vé Sài Gòn (19001520), Nha Trang (0258.3822113), Đà Nẵng (0236.3823.810), Hà Nội (19000109)….

Mỗi hành khách được đặt chỗ và mua không quá 10 vé cho chiều đi và 10 vé cho chiều về.

Giá vé tàu Tết cao nhất trong dịp Tết này là hơn 2,7 triệu đồng/vé và thấp nhất là hơn 1,3 triệu đồng/vé/ chiều TP.HCM - Hà Nội. Đặc biệt, trong dịp Tết Quý Mão 2023, ngành đường sắt không bán chuyển đổi giường tầng 1 khoang 4 thành ghế ngồi như các năm trước.

Về chính sách giảm giá, trong thời gian cao điểm Tết Quý Mão 2023 (chiều từ TP.HCM đi Hà Nội trước Tết và chiều từ Hà Nội đi TP.HCM sau Tết), ngành đường sắt sẽ giảm từ 5-10% trong thời gian 10 ngày đầu tiên bán vé Tết; giảm 3% giá vé cho các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 20/1 (tức 29/12 âm lịch) đi từ 1.000 km trở lên và giảm từ 2-8% giá vé cho tập thể từ 10 người trở lên đi tàu trong thời gian từ 9-12/1 (đối với đoàn tàu số chẵn) và từ 1-12/2 (đối với đoàn tàu số lẻ). Các hướng dẫn viên du lịch cũng được giảm 90% giá vé.

Hành khách mua vé khứ hồi được giảm 5% giá vé lượt về. Sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề được giảm 20% giá vé cho trong thời gian từ ngày 9/1 đến 28/2.

Để đảm bảo quyền lợi của hành khách trong việc mua vé đi tàu trong dịp Tết Quý Mão 2023, ngành đường sắt lưu ý: hành khách đi tàu mang vé điện tử hoặc vé giấy + giấy tờ tùy thân bản chính, trẻ em mang theo giấy khai sinh.

Những hành khách được giảm giá mang theo giấy tờ chứng minh như: thẻ sinh viên, thẻ thương binh, thẻ đoàn viên công đoàn…

Hành khách có mặt tại ga trước từ 30 phút trở lên và lên đúng chuyến tàu, số toa, số chỗ được in trên vé. Hành khách đi tàu mang theo hành lý nhỏ gọn, mỗi vé được mang không quá 20kg và tự trông coi bảo quản hành lý.

Ngành đường sắt sẽ tổ chức kiểm soát vé tàu và giấy tờ tùy thân của hành khách tại cửa vào ga và cửa toa tàu. Hành khách có thông tin cá nhân trùng khớp với thông tin trên vé tàu mới được vào ga đi tàu.

Bé trai may mắn chào đời dù mẹ mang khối u buồng trứng 8kg

Khối u nặng 8kg được cắt và đưa ra khỏi cơ thể sản phụ

Chiều 12/1, Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ cho biết vừa phẫu thuật thành công trường hợp mổ lấy thai và cắt trọn khối u buồng trứng 8 kg cho một sản phụ.

Trước đó, bệnh viện tiếp nhận sản phụ K.T.L (29 tuổi; ngụ tỉnh Vĩnh Long) được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau bụng dưới, đang mang thai 39 tuần 5 ngày.

Kết quả sau khi thăm khám cho thấy sản phụ bụng to bất thường so với một sản phụ mang thai bình thường khác. Sau khi thực hiện các xét nghiệm và thăm khám, các bác sĩ Khoa Phụ sản phát hiện ngoài 1 thai phát triển bình thường trong tử cung, sản phụ còn có khối u nang buồng trứng kích thước lớn.

Các bác sĩ quyết định phẫu thuật lấy thai, kết quả bé trai khỏe mạnh chào đời với cân nặng 3,4 kg.

Công an Bình Dương mở rộng điều tra vụ cháy quán karaoke An Phú

Hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú - Ảnh: Chí Hùng

Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với chủ quán karaoke An Phú và 2 cựu cán bộ công an liên quan đến vụ cháy làm 32 người tử vong. Ngoài ra công an cũng đang mở rộng điều tra toàn diện vụ án.

Thông tin trên được Thượng tá Lưu Minh Hoàng – Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp mặt báo chí đầu năm vào chiều 13/1.

Theo Thượng tá Lưu Minh Hoàng, sau khi xảy ra vụ cháy tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú làm 32 người tử vong, Cơ quan CSĐT đã phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra.

Qua kết quả thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Lê Anh Xuân (SN 1980, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM, chủ quán karaoke An Phú) để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về PCCC" theo điều 313, Bộ luật Hình sự.

Tiếp đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cũng có quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Duy Linh - nguyên Trung tá, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Thuận An; khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Võ - nguyên đại úy, cán bộ của Đội này.

Cũng theo Thượng tá Lưu Minh Hoàng, đến thời điểm này cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra toàn diện vụ án. Trong thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tiếp tục làm rõ, khi có thông tin chính thức sẽ thông báo tới các cơ quan báo chí.

Vụ cháy cơ sở karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) xảy ra vào ngày 6/9/2022 đã khiến 32 người tử vong. Đây là vụ cháy gây thiệt hại lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh này.

Sau khi phụ huynh đưa gà rán vào trường, gần 20 học sinh nhập viện

Các em học sinh được theo dõi tại Bệnh viện Vũng Tàu

Ngày 13-1, Bệnh viện Vũng Tàu đang theo dõi, điều trị cho gần 20 học sinh lớp 6 của một trường THCS trên địa bàn TP Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu) với các triệu chứng đau bụng, nôn ói nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, các em được một phụ huynh đại diện hội cha mẹ học sinh mang gà rán và trà sữa vào để liên hoan cuối năm.

Sau khi ăn được khoảng 30 phút, nhiều em có biểu hiện chóng mặt, buồn ói, đau bụng và tiêu chảy.

Phía nhà trường đã nhanh chóng đưa các em vào Bệnh viện Vũng Tàu cấp cứu, đồng thời báo cho phụ huynh học sinh được biết.

Bệnh viện Vũng Tàu cho biết sau khi cấp cứu, các bác sĩ đã cho các em uống thuốc. Nhiều trường hợp đã dần phục hồi và xuất viện, một số khác đang phải tiếp tục theo dõi.

Nhiều người chọn du lịch xa nhà ngày Tết nguyên đán

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/tin-14-1-kho-khan-lon-sau-14-ngay-chua-keo-duoc-ong-coc-be-tong-co-be-trai-boi-thuong-cho-gia-dinh-39-nan-nhan-tu-vong-trong-xe-tai-nhu-the-nao-172230113090148779.htm