Tìm bị hại trong vụ án lừa đảo giả mạo nhân viên bán hàng

Công an Thanh Hóa phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ giả mạo người bán, giao hàng và nhân viên bảo hiểm để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tỉnh Khánh Hoà.

Cụ thể, thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra ngày 13/3/2026 tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, với thủ đoạn giả mạo người bán hàng, nhân viên giao hàng và nhân viên trung tâm bảo hiểm để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân cần cảnh giác khi giao dịch trên môi trường số

Người dân cần cảnh giác khi giao dịch trên môi trường số

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Thành Đạt (sinh năm 2004, trú tại khu phố Phú Hưng, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp); Nguyễn Thanh Dũng (sinh năm 1985, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).

Bùi Trọng Nhân (sinh năm 1995, trú tại xóm Chông Vạch, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Thị Thùy Linh (sinh năm 1998, trú tại Phổ Đông Phủ, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình); Hoàng Thị Lệ (sinh năm 1983, trú tại TDP 6, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra bước đầu, các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn giả mạo người bán hàng, nhân viên giao hàng để liên hệ với người đặt hàng qua mạng internet, yêu cầu chuyển tiền trả trước hàng hóa.

Sau khi người bị hại chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục giả mạo nhân viên trung tâm bảo hiểm, đưa ra thông tin gian dối rằng người bị hại đã chuyển nhầm tiền vào tài khoản đăng ký, kích hoạt gói bảo hiểm hàng hóa.

Tiếp đó, các đối tượng gửi tin nhắn giả mạo thông báo về việc gói bảo hiểm hàng hóa đã được tự động kích hoạt, gia hạn với số tiền lớn, nhằm tạo tâm lý hoang mang và buộc người bị hại phải thực hiện thủ tục hủy gói bảo hiểm.

Để tiếp tục chiếm đoạt tài sản, các đối tượng hướng dẫn người bị hại truy cập các website, tài khoản Facebook giả mạo của công ty bảo hiểm, sau đó yêu cầu sử dụng tài khoản ngân hàng của chính mình để quét mã QR, nhập các dãy số được giới thiệu là “mã hủy”, quét khuôn mặt và thực hiện một số thao tác khác theo hướng dẫn.

Thực chất, các thao tác trên là những bước xác nhận lệnh chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của người bị hại sang các tài khoản do các đối tượng kiểm soát.

Nội dung các giao dịch thường được thể hiện như: “HUY BHHH”, “nhan boi thuong”, “hbhh”, “HOANTIEN”, “yeu cau hoan tien”, “xac thuc hoan tien”, “HOANTATXACNHAN”...

Đáng chú ý, sau mỗi lần người bị hại chuyển tiền, các đối tượng lại đưa ra những lý do khác nhau như thao tác sai, hết thời hạn giao dịch, cần chứng minh khả năng tài chính hoặc phải thực hiện thêm giao dịch mới được hoàn tiền. Từ đó, các đối tượng tiếp tục dẫn dụ người bị hại chuyển tiền nhiều lần để chiếm đoạt tài sản.

Với phương thức, thủ đoạn trên, các bị can được xác định đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên phạm vi toàn quốc.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đề nghị những ai là bị hại trong vụ án hoặc có thông tin liên quan đến bị hại, các đối tượng nêu trên, nhanh chóng liên hệ và cung cấp thông tin cho cơ quan Công an. Mọi thông tin do công dân cung cấp sẽ được bảo mật theo quy định của pháp luật.

Thanh Phương

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tim-bi-hai-trong-vu-an-lua-dao-gia-mao-nhan-vien-ban-hang-536789.html