Tiếp tục rút kinh nghiệm, làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngay sau khi xuất hiện ca nhiễm viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona đầu tiên ở Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 3 đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, góp phần cùng với các địa phương phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 hiệu quả.

Quân khu 3 có 3 huyện, thành phố biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, có nhiều cửa khẩu, đường mòn, lối mở, 2 sân bay quốc tế, bến cảng và khu du lịch trọng điểm với lưu lượng người qua lại lớn, có nhiều người nước ngoài sống và làm việc trên địa bàn. Các tỉnh, thành phố thuộc quân khu có khoảng 14.000 người đang học tập, làm việc và sinh sống ở nước ngoài. Từ thực tế đó, Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 3 nhanh chóng ban hành nghị quyết, chỉ thị, thành lập Ban chỉ đạo PCD Covid-19 quân khu; xây dựng kế hoạch PCD và kế hoạch tiếp nhận, cách ly công dân nhập cảnh theo 3 giai đoạn; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thành lập ban chỉ đạo PCD từ cấp trung đoàn trở lên; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách PCD Covid-19 cho các cơ quan, đơn vị. Các cơ quan quân khu ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần, kỹ thuật trong điều kiện vừa bảo đảm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị, đồng thời luôn đặt nhiệm vụ PCD Covid-19 lên hàng đầu.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP Hải Phòng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch cao tốc Hà Nội-Hải Phòng (tháng 4-2020). Ảnh: BÌNH AN

Quân khu đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho bộ đội và nhân dân nâng cao nhận thức về tình hình dịch bệnh, các biện pháp PCD Covid-19; chủ động, tích cực chuẩn bị lực lượng, cơ sở, vật chất, phương tiện PCD theo phương châm “4 tại chỗ”; bảo đảm đủ hóa chất, vật tư y tế, trang thiết bị PCD cho các cơ quan, đơn vị. Quân khu cũng đã chỉ đạo, tổ chức triển khai, duy trì công tác kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các biện pháp PCD; chỉ đạo xây dựng kế hoạch, sẵn sàng tổ chức các khu cách ly quân nhân tại đơn vị khi có quân nhân nghi nhiễm.

Bộ tư lệnh quân khu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp, hiệp đồng với cấp ủy, chính quyền và các sở, ban, ngành địa phương tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp PCD; chuẩn bị lực lượng, vật chất, phương tiện tổ chức tiếp nhận, vận chuyển, cách ly công dân nhập cảnh tại các cơ sở thuộc quân khu và đơn vị bạn. Đồng thời, Bộ tư lệnh quân khu tổ chức, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quân khu tham gia diễn tập PCD Covid-19 theo các cấp độ dịch đúng ý định của Bộ Quốc phòng.

Về tổ chức lực lượng PCD, Bộ tư lệnh quân khu đã triển khai sở chỉ huy nhẹ của Ban chỉ đạo PCD Covid-19 quân khu tại Lữ đoàn 242 để điều hành tiếp nhận, vận chuyển công dân về nước qua sân bay Vân Đồn và cửa khẩu Móng Cái. Quân khu thành lập các tổ quân y PCD; chuẩn bị các khu điều trị cách ly bệnh nhân tại các bệnh viện, bệnh xá; tổ chức lực lượng điều hành, phục vụ tại 12 đơn vị cách ly tập trung của quân khu, với khả năng tiếp nhận, cách ly cho hơn 2.200 công dân. Bộ tư lệnh quân khu cũng chỉ đạo các đơn vị tích cực quán triệt, tuyên truyền để bộ đội nắm vững tình hình dịch và các biện pháp giữ gìn vệ sinh cá nhân, bảo vệ sức khỏe; triển khai thực hiện tốt các chế độ vệ sinh, phòng dịch trong các cơ quan, đơn vị; thực hiện phun thuốc khử trùng môi trường mỗi tuần 1-2 lần; khử trùng phương tiện giao thông khi vào cổng đơn vị 24/24 giờ. Các đơn vị tăng cường công tác quản lý quân nhân, hạn chế ra ngoài đơn vị; thực hiện cấm trại đối với các đơn vị chủ lực; thực hiện nghiêm giãn cách xã hội trong công tác, học tập, huấn luyện và sinh hoạt; quân nhân luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài, ở nơi công cộng và khi dự hội nghị; hạn chế tiếp xúc với người ngoài đơn vị; hạn chế việc thăm thân của thân nhân quân nhân. Việc tổ chức kiểm tra thân nhiệt cho quân nhân khi vào đơn vị; kiểm tra thân nhiệt và bố trí khu vực làm việc riêng cho khách đến làm việc luôn được các đơn vị thực hiện nghiêm. Quân nhân đi công tác, đi phép, đi tranh thủ... khi trở về đơn vị phải thực hiện khai báo y tế. Quân khu cũng chỉ đạo các đơn vị hạn chế hội nghị, hội họp đông người; thực hiện đúng quy định PCD khi tổ chức hội nghị (phun thuốc khử trùng hội trường, kiểm tra thân nhiệt, bảo đảm rửa tay hoặc sát khuẩn...).

Để bảo đảm tốt cho công tác PCD, quân khu đã ứng chi ngân sách mua hóa chất, vật tư y tế, trang bị bảo đảm; sửa chữa doanh trại, bảo đảm xăng dầu, bảo đảm ăn, nhu yếu phẩm cho công dân cách ly. Tổng số tiền đã chi cho PCD tính đến ngày 21-4 là hơn 36 tỷ đồng (quân khu hơn 19 tỷ đồng, bộ CHQS các tỉnh, thành phố 17 tỷ đồng), đáp ứng cơ bản nhu cầu PCD tại các đơn vị. Bộ CHQS các tỉnh, thành phố và các đơn vị khẩn trương củng cố, sửa chữa nhà ở, mua sắm thay thế thiết bị điện, nước, thiết bị vệ sinh, bổ sung doanh cụ, dụng cụ sinh hoạt, nhu yếu phẩm phục vụ tiếp nhận, cách ly công dân từ nước ngoài về nước. Quá trình tiếp nhận công dân nhập cảnh tại 3 sân bay: Nội Bài, Cát Bi, Vân Đồn và các cửa khẩu được các đơn vị phối hợp bảo đảm an toàn, không có hiện tượng lây chéo trong khu cách ly. Toàn quân khu đã thực hiện cách ly gần 6.250 người và đã hoàn thành cách ly hơn 5.780 người.

Có thể khẳng định, công tác PCD Covid-19 của LLVT Quân khu 3 trong thời gian qua luôn bảo đảm chủ động và đạt những kết quả thiết thực, góp phần cùng cả nước cơ bản đẩy lùi được dịch bệnh. Kết quả đó càng làm lan tỏa hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 3 trong thời kỳ mới.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ PCD Covid-19, đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 3 xác định: Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực; nắm chắc tình hình biên giới, biển, đảo, nội địa; xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Xác định PCD là một nhiệm vụ trọng tâm, tuyệt đối không lơ là, chủ quan; chủ động triển khai tích cực và thường xuyên các biện pháp PCD ở các cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo các bệnh viện, bệnh xá thuộc quân khu chủ động xây dựng phương án, chuẩn bị khu điều trị cách ly, sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ, thực hiện tốt các biện pháp PCD trong giai đoạn hiện nay; không hoang mang dao động, không chủ quan, lơ là; phải xác định rõ quân đội luôn là lực lượng đi đầu trong công tác PCD; “chống dịch như chống giặc”. Thực hiện đầy đủ các mặt công tác bảo đảm cho bộ đội, nhất là lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ PCD; lực lượng phục vụ cách ly công dân; đồng thời bảo đảm đầy đủ mọi mặt cho công dân cách ly theo quy định của Chính phủ và Bộ Quốc phòng. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp PCD, không để dịch lây lan vào các cơ quan, đơn vị thuộc quân khu. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chuẩn bị phương án, sẵn sàng tổ chức cách ly quân nhân, cách ly đơn vị khi dịch xâm nhập vào đơn vị. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp PCD; bảo đảm đầy đủ kinh phí, vật chất, trang bị PCD; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”. Tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng tiếp nhận, cách ly công dân nhập cảnh và trường hợp nghi nhiễm trong cộng đồng tại các đơn vị của quân khu và bảo đảm an toàn không để lây nhiễm trong lực lượng phục vụ.

Trung tướng VŨ HẢI SẢN, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tiep-tuc-rut-kinh-nghiem-lam-tot-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-617406