Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của các địa phương

Ngày 13/12, đồng chí Bùi Thanh Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trì hội nghị trực tuyến về Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20 với chủ đề 'Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của các địa phương'. Đồng chí Phan Trọng Tấn - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Phú Thọ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn chủ trì tại điểm cầu Phú Thọ.

(baophutho.vn) - Ngày 13/12, đồng chí Bùi Thanh Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trì hội nghị trực tuyến về Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20 với chủ đề “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của các địa phương”. Đồng chí Phan Trọng Tấn - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Phú Thọ.

Công tác đối ngoại địa phương kể từ Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 19 (tháng 8/2018) diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực và đại dịch COVID -19 diễn biến phức tạp. Vì vậy, Bộ Ngoại giao đã tích cực, chủ động hỗ trợ kịp thời, hiệu quả các địa phương trong triển khai công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đưa công tác đối ngoại địa phương được triển khai và đạt những kết quả quan trọng trên tất cả các mặt với 661 thỏa thuận hợp tác với các địa phương, đối tác nước ngoài được ký kết, tăng 57,38% so với giai đoạn 2017-2018. 100% địa phương đã xây dựng Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào, với nội dung chi tiết, bám sát yêu cầu thực tế.

Giai đoạn 2019-2021 có 1.246 hội nghị, hội thảo quốc tế được cấp phép, giảm 54,8 % so với giai đoạn 2017-2018, nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế phải chuyển sang hình thức trực tuyến. Thương mại hai chiều giữa Việt Nam và các nước tăng trưởng mạnh, đạt 1.348 tỉ USD, tăng 74% so với giai đoạn 2017-2018 (775 tỉ USD); đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 39,59 tỉ USD, có phần giảm so với giai đoạn trước (giảm 34,32 %, so với 60,28 tỉ USD). Việc vận động và thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài tiếp tục được đẩy mạnh, đạt khoảng 610,7 triệu USD trong giai đoạn 2019-2021, tăng 9,2% so với 559,5 triệu USD của giai đoạn trước…

Về công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, giai đoạn 2019-2021 có 40.594 trường hợp công dân được phối hợp bảo hộ, tăng 248% so với giai đoạn 2017-2018 (16.351 người), trong đó nhiều nhất là tại Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch thu hút nguồn lực, tri thức, tạo thuận lợi cho kiều bào về quê hương làm ăn, sinh sống. Kiều bào đã đầu tư về nước 362 dự án, với tổng số vốn khoảng 1,6 tỉ USD. Lượng kiều hối liên tục gia tăng qua các năm, đạt 52 tỉ USD trong giai đoạn 2019-2021, tăng 75% so với 29,7 tỉ USD của giai đoạn 2017-2018; năm 2020, đạt 17,2 tỉ USD và năm 2021, ước đạt 18,1 tỉ USD.

Bên cạnh đó, các công tác: Thông tin đối ngoại; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm đối ngoại; thanh tra chuyên ngành tại địa phương; xây dựng và kiện toàn bộ máy làm công tác ngoại vụ được chú trọng và đã trở thành “cánh tay nối dài” của ngành ngoại giao tại địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá, các địa phương đã bám sát thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ về triển khai công tác đối ngoại tại địa phương và đã đạt được kết quả tích cực. Đồng chí khẳng định: Thế giới sẽ bước vào giai đoạn hậu đại dịch COVID-19 với những thay đổi mang tính bước ngoặt, nhiều nhân tố khó dự báo. Toàn cầu hóa chuyển sang giai đoạn mới, tạo ra những thay đổi sâu sắc trong phương thức quản trị và phát triển. Cả nước và từng địa phương đi vào triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, do đó, các Bộ, ngành và địa phương cần tiếp tục nỗ lực đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của các địa phương, quán triệt phương châm “xây dựng nền ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, thích ứng với tình hình mới do đại dịch COVID-19 gây ra.

Đồng chí đề nghị, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện tăng cường hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp trong thu hút các nguồn lực quốc tế chất lượng cao phục vụ phát triển nhanh và bền vững, kịp thời thông tin về cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ và các lĩnh vực khác với các đối tác quốc tế; đồng hành, hỗ trợ địa phương xây dựng các quan hệ kết nghĩa với các tỉnh, thành phố đối tác trên thế giới, quan hệ đối tác với các tập đoàn đa quốc gia, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư chất lượng cao, cải thiện vị trí của Việt Nam trong các chuỗi giá trị, đẩy mạnh hợp tác thực chất về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác đối ngoại địa phương trên các mặt: Ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài…

Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh: Từng địa phương trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh, lợi thế so sánh, cần nêu bật nhu cầu phát triển để được hỗ trợ, tham vấn về mô hình tăng trưởng như kinh tế “xanh”, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò của đối ngoại địa phương trong công tác kết nối, hội nhập phục vụ phát triển.

Ninh Giang

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/thoi-su/202112/tiep-tuc-doi-moi-va-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-doi-ngoai-va-hoi-nhap-quoc-te-cua-cac-dia-phuong-181570