Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong đào tạo nhân lực y dược học cổ truyền chất lượng cao
Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam đã đào tạo và cung cấp cho ngành y tế gần 11.000 cán bộ y tế trình độ đại học, sau đại học cho ngành y tế để tiếp tục kế thừa, phát huy giá trị của y học cổ truyền, kết hợp cùng y học hiện đại nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Chiều 21/8, TS.BSCKII Nguyễn Tri Thức -Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn đã làm việc với Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam về kết quả triển khai công tác 7 tháng đầu năm, kế hoạch 5 tháng cuối năm 2025 và những năm tiếp theo; Giám sát các Dự án của Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam làm chủ đầu tư
Cùng đi với Thứ trưởng có đại diện lãnh đạo Cục, vụ, một số đơn vị liên quan.

TS.BSCKII Nguyễn Tri Thức -Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì buổi làm việc.
Chú trọng nâng chất lượng đào tạo nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng AI trong nghiên cứu khoa học
Báo cáo với Thứ trưởng và đoàn công tác Bộ Y tế, PGS.TS Nguyễn Quốc Huy - Giám đốc Học viện Y- Dược cổ truyền Việt Nam cho biết, thời gian qua, tập thể Học viện, Bệnh viện đã nỗ lực, đoàn kết, thống nhất hoàn thành các nhiệm vụ Bộ Y tế giao.
Học viện đã triển khai xây dựng "Chuẩn năng lực cơ bản của Y sĩ y học cổ truyền"; Hoàn thành Đề án phát triển Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam thành cơ sở giáo dục trọng điểm về y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hiện Đề án đã được Bộ Y tế đưa vào đề nghị của Bộ gửi Bộ GD&ĐT bổ sung vào danh mục cơ sở giáo dục trọng điểm ngành Quốc gia.
PGS.TS Nguyễn Quốc Huy cũng cho biết, Học viện là một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu đào tạo 3 ngành thuộc khối khoa học sức khỏe: Y học cổ truyền, Y khoa và Dược học. Quy mô đào tạo năm học 2024-2025 của Học viện gần 6.500 sinh viên, học viên (gần 5.800 sinh viên đại học, 700 học viên sau đại học).
"Học viện đã đào tạo và cung cấp cho ngành y tế gần 11.000 cán bộ y tế trình độ đại học, sau đại học cho ngành y tế"- PGS.TS Nguyễn Quốc Huy nói và cho biết thêm: Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp hàng năm có việc làm đạt trên 95%. Hiện tại, số sinh viên, học viên tốt nghiệp tại Học viện chiếm khoảng 50% tổng số nhân lực Y học cổ truyền được đào tạo trên cả nước.


Giám đốc Học viện Nguyễn Quốc Huy và Chủ tịch Hội đồng trường Phạm Quốc Bình phát biểu tại buổi làm việc.
Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam đã tiên phong sử dụng AI không chỉ là công cụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu mà còn là phương tiện nghiên cứu chính, điển hình là ứng dụng mô hình docking phân tử kết hợp phân tích ADMET để sàng lọc, tìm hợp chất tiềm năng từ thực vật, giúp rút ngắn thời gian và tăng độ chính xác trong nghiên cứu dược liệu. Triển khai các đề tài cấp cơ sở theo hướng chuyển đổi số, tạo ra các sản phẩm có giá trị thực tiễn cao, trong đó có đề tài "Xây dựng cơ sở dữ liệu và tài liệu hướng dẫn trồng vườn cây thuốc nam", góp phần quy chuẩn hóa, quản lý hiệu quả nguồn dược liệu và tạo tài nguyên số có thể chia sẻ, khai thác lâu dài...
Đối với Bệnh viện Tuệ Tĩnh, PGS.TS Lê Mạnh Cường - Phó Giám đốc Học viên, Giám đốc Bệnh viện thông tin, thời gian qua bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng y học cổ truyền trong khám chữa bệnh, kết hợp y học hiện đại; phát triển điều trị đột quỵ và một số chuyên khoa khác kết hợp cả y học cổ truyền và y học hiện đại.
"Số lượng bệnh nhân đến thăm khám tăng; công suất sử dụng giường bệnh tăng"- PGS.TS Lê Mạnh Cường nói. Tuy nhiên cũng theo PGS Cường, hiện bệnh viện cũng đang gặp khó khăn vướng mắc trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đặc biệt trong thực hiện bệnh án điện tử khi thiếu cả nguồn lực đầu tư, nhân lực.
Đối với việc triển khai dự án cơ sở 2 của Học viện, PGS.TS Nguyễn Quốc Huy cho hay, Học viện đang triển khai các công việc cần thiết để Dự án được Bộ Y tế phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư đầu tư (từ tỉnh Hưng Yên về TP.Hà Nội).

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức phát biểu chỉ đạo.
Phát triển Học viện thành cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn chất lượng giáo dục và xếp hạng trong các trường đại học
Về định hướng phát triển thời gian tới của Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam, lãnh đạo Học viện cho hay, Học viện tiếp tục tăng cường quản trị đại học; Mở một số ngành đào tạo bậc đại học và sau đại học: Chương trình song bằng ngành y học cổ truyền với Đại học Trung y dược Thiên Tân (Trung Quốc), Chuyên khoa I Nội, Chuyên khoa I Ngoại, Chuyên khoa I Tổ chức quản lý dược, Chuyên khoa I Dược lý Dược lâm sàng...
Đổi mới chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra và chuẩn năng lực; Tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực thí điểm ngành Y khoa, y học cổ truyền, kỳ thi chuyên môn tổng hợp tiệm cận với kỳ thi quốc gia về đánh giá năng lực ngành y khoa năm 2027.



Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức tặng quà bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh và thăm các khoa phòng của bệnh viện.
Cùng đó, Học viện xây dựng và hoàn thiện lộ trình nâng chuẩn đầu ra ngoại ngữ phù hợp với quy định và yêu cầu hội nhập quốc tế; Tăng cường phát triển các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong giáo dục đáp ứng chuẩn cơ sở giáo dục đại học...; Tăng cường công tác tài chính theo hướng tự chủ chi thường xuyên. Nâng cao nguồn thu của Học viện, nâng cao thu nhập của viên chức, người lao động.
Đồng thời, hoàn thành các thủ tục pháp lý để triển khai xây dựng cơ sở 2 của Học viện. Dự kiến tháng 11/2026 khởi công xây dựng. Năm 2029 đưa vào sử dụng.
Phát triển Học viện thành cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn chất lượng giáo dục và xếp hạng trong các trường đại học...; Xây dựng chiến lược và tổ chức thực hiện định hướng phát triển Bệnh viện Tuệ Tĩnh thành cơ sở khám chữa bệnh chuyên sâu về y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại, là cơ sở thực hành chính của các chương trình đào tạo cho sinh viên, học viên sau đại học của Học viện...



Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức cùng đoàn công tác thăm nhà truyền thống của Học viện.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức đánh giá cao sự nỗ lực của Hội đồng trường, Ban Giám đốc, tập thể thầy cô giáo, người lao động của Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam, Bệnh viện Tuệ Tĩnh trong thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong đào tạo nhân lực y dược học cổ truyền chất lượng cao cho ngành.
Thứ trưởng cũng đồng thời đánh giá cao nỗ lực 'vực' Bệnh viện Tuệ Tĩnh của lãnh đạo Học viện, Bệnh viện vượt qua giai đoạn khó khăn, ngày càng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thu hút bệnh nhân đến thăm khám, điều trị, thu nhập của cán bộ, người lao động, y bác sĩ tăng lên.
"Chúng tôi đề nghị và mong muốn Học viện, Bệnh viện tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu đã thực hiện thời gian qua. Đây là hướng đi đúng, đang phát huy hiệu quả"- Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức nói.
Đánh giá cao các định hướng của Học viện thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức đề nghị Học viện nghiên cứu, sớm đề xuất thành lập Trung tâm tổ chức đánh giá năng lực hành nghề để cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực y dược học cổ truyền; tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó có AI trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học;
Thứ trưởng cũng đề nghị Học viện tăng cường công tác tuyển sinh ở các tỉnh khu vực miền Trung, miền Nam lĩnh vực y dược học cổ truyền. Trong đào tạo cần tiếp tục chú trọng đầy mạnh thực hành, khuyến khích sinh viên, học viên nghiên cứu khoa học...
Với Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện phát huy thế mạnh khám chữa bệnh y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại để nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh.
Thứ trưởng cũng lưu ý Bệnh viện Tuệ Tĩnh quan tâm đến công tác dinh dưỡng điều trị cho người bệnh.
Đối với một số đề xuất liên quan đến việc Bộ Y tế đầu tư thiết bị y tế để phát triển chuyên khoa ngoại, cận lâm sàng... Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức cho rằng bệnh viện cần nghiên cứu mô hình kết hợp, liên kết với một số bệnh viện lân cận để cùng hỗ trợ về chuyên môn...
Liên quan đến khó khăn trong thực hiện bệnh án điện tử của Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức đề nghị Học viện, Bệnh viện có báo cáo cụ thể về các đơn vị liên quan của Bộ để thống kê báo cáo lãnh đạo Bộ bàn thảo phương án tháo gỡ.