Tiếp tục chủ động phòng, chống dịch tả lợn châu Phi
Những tháng cuối năm 2021, nhu cầu thịt lợn sẽ gia tăng, đặc biệt là dịp tết Nguyên đán. Nhiều hộ chăn nuôi đã tái đàn sau đợt dịch tả lợn châu Phi nhưng nếu không thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nguy cơ dịch tả lợn châu Phi bùng phát trở lại là rất cao.

Lợn của 1 hộ dân ở xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên mắc dịch tả châu Phi.
Đầu tháng 9 vừa qua, tại thôn Liên Hà 5, xã Bảo Hà (huyện Bảo Yên), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tả lợn châu Phi xã Bảo Hà và các cơ quan chức năng của huyện Bảo Yên đã tiêu hủy 23 con lợn, tổng trọng lượng 1.353 kg của một trang trại chăn nuôi. Ông Nguyễn Ngọc Hưng, Chủ tịch UBND xã Bảo Hà cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tả lợn châu Phi xã đã triển khai lực lượng, trực tiếp đến hộ chăn nuôi hỗ trợ tiêu hủy 23 con lợn nhiễm bệnh. Sau khi tiêu hủy, các lực lượng chức năng đã điều tra, làm rõ nguồn bệnh. Qua xác minh cho thấy, hộ chăn nuôi ở thôn Liên Hà 5 đã mua giống lợn không rõ nguồn gốc từ nơi khác về nuôi nhưng không thông báo cho lực lượng kiểm dịch thú ý, nên đã xảy ra dịch bệnh.
Từ khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát, xã Bảo Hà đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi. Đến nay, xã Bảo Hà đã qua 21 ngày không phát sinh dịch bệnh.

Lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy lợn mắc bệnh
Theo số liệu của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), từ ngày 12/7/2021 đến nay, dịch bệnh tả lợn châu Phi xảy ra tại 15 hộ thuộc 11 thôn của 9 xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Mường Khương, Bát Xát, Bảo Yên, thị xã Sa Pa, làm 106 con lợn mắc bệnh phải tiêu hủy, trọng lượng hơn 5,2 tấn. Lũy kế từ đầu năm đến nay, dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 420 hộ trên địa bàn 6 huyện, thị xã, thành phố (Mường Khương, Bát Xát, Bảo Yên, Văn Bàn, thị xã Sa Pa, thành phố Lào Cai) làm hơn 1.100 con lợn mắc bệnh với trọng lượng tiêu hủy hơn 42 tấn.
Theo ông Phạm Bá Uyên, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, nguyên nhân xuất hiện mầm bệnh trên địa bàn tỉnh là do thương lái vận chuyển lợn giống không an toàn từ tỉnh khác về bán cho các hộ chăn nuôi. Đặc biệt, do một thời gian không xuất hiện dịch tả lợn châu Phi nên các hộ chăn nuôi đã tự mua con giống không rõ nguồn gốc, chưa được các cơ quan thú y kiểm dịch về nuôi. Một số hộ chăn nuôi còn chủ quan, lơ là trong công tác phòng dịch, vẫn còn giấu dịch, không kịp thời khai báo dịch, giết mổ, tiêu thụ lợn mắc bệnh làm lây lan dịch bệnh. Bên cạnh đó, tình trạng chăn nuôi manh mún, nhỏ lẻ, người chăn nuôi không thực hiện tốt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; không đảm bảo các điều kiện chăn nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi.
Dự báo từ nay đến cuối năm sẽ gia tăng về số hộ chăn nuôi lợn nhỏ lẻ do nhu cầu thịt lợn của thị trường tăng, trong khi dịch bệnh đang tái bùng phát ở nhiều nơi như hiện nay. Ngành chăn nuôi và thú y khuyến cáo các địa phương và người chăn nuôi lợn thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đối với những địa phương chưa có dịch bệnh phát sinh, phải áp dụng nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Cần phân tích nguyên nhân khiến dịch bệnh tái bùng phát, rút kinh nghiệm và đưa ra các biện pháp phù hợp.
Để dịch tả lợn châu Phi không tái bùng phát, ngành thú y và chính quyền các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát dịch bệnh, phát hiện, xử lý triệt để ổ dịch; vệ sinh khử khuẩn; nghiêm cấm việc vận chuyển, giết mổ lợn, tái đàn tại nơi có dịch.