Tiếp thêm sức mạnh, nỗ lực chung tay sớm đẩy lùi dịch bệnh

Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 3-4-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về 'Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô' được ban hành đã tiếp thêm sức mạnh để các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân Thủ đô giành thắng lợi trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Những ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô tiếp tục gửi đến Báo Hànôịmới đều bày tỏ sự đồng thuận cao thể hiện quyết tâm “chống dịch như chống giặc”, nỗ lực chung tay sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Đinh Trường Thọ:

Bám sát chỉ đạo của thành phố và chủ động, linh hoạt các giải pháp phòng, chống dịch

Ngay sau khi Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 4-4, Huyện ủy Thanh Oai đã ban hành Chỉ thị số 69-CT/HU nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU trên địa bàn huyện.

Trước đó, huyện Thanh Oai đã thành lập các đội tuần tra tại mỗi xã, thị trấn, gồm lực lượng công an, đoàn thể…; 21 xã, thị trấn, mỗi đơn vị thành lập một đội tuần tra; 118/118 thôn, tổ dân phố thành lập tổ giám sát để chủ động kiểm soát việc thực hiện cách ly xã hội, tuân thủ các quy định về đeo khẩu trang, không tụ tập đông người…Huyện Thanh Oai quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ “kép” vừa phòng, chống dịch; vừa sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. Đối với các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, lãnh đạo huyện đã yêu cầu Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thống kê, đề xuất biện pháp hỗ trợ đặc thù (ngoài các quy định của Chính phủ) để giảm bớt khó khăn cho bà con...

Trưởng ban Dân vận Quận ủy Tây Hồ Trần Thị Thu Hường:

Người dân tin tưởng tuyệt đối

Ngay sau khi Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU, Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và thành phố. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, những chỉ đạo kịp thời của Trung ương và Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội đã giúp các tầng lớp nhân dân tin tưởng, đồng lòng, yên tâm, chung sức cùng với thành phố đẩy lùi dịch bệnh.

Khối Dân vận Đảng ủy, Tổ Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận Tây Hồ đã và đang đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm quy định về đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn thường xuyên, không đi ra đường khi không có việc cần thiết, không đưa tin thất thiệt ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch. Các thành viên tổ phối hợp các lực lượng tham gia trực 24/24h giám sát những trường hợp cách ly tại địa bàn…

Ông Hoàng Minh Thủy, Giám đốc Công ty Điện lực Hà Đông:

Thực hiện nhiệm vụ “kép”

Để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 31-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Công ty Điện lực Hà Đông đã triển khai thực hiện ngay việc tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công nhân viên; vận động toàn thể cán bộ, công nhân viên cùng gia đình, người thân thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ...

Chúng tôi nỗ lực bảo đảm điện tuyệt đối an toàn, liên tục cho các cơ sở y tế, bệnh viện, các khu cách ly và nhân dân trên địa bàn quận Hà Đông theo đúng phương án và các tình huống đã xây dựng, xác định rõ trong mọi tình huống “càng khó khăn, điện càng phải sáng” để thực hiện tốt phương án phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương và thành phố.

Đồng thời, tiếp tục cập nhật phương án, kịch bản phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, bám sát chỉ đạo của các cấp, ngành sẵn sàng ứng phó trong các tình huống xấu nhất, tuy nhiên vẫn phải bảo đảm duy trì và hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh theo đúng tinh thần thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch, vừa sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Đình Lương, đảng viên Chi bộ 8, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng:

Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị

Chỉ thị số 31-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy đã cụ thể hóa Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thành các nhiệm vụ cụ thể, nhưng bao quát được những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố hiện nay.

Dù dịch Covid-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, nhưng đến thời điểm này, nước ta vẫn kiểm soát được tình hình, được dư luận nhân dân ghi nhận, bạn bè thế giới đánh giá cao. Chỉ thị số 31-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sẽ tiếp tục huy động hiệu quả sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô vào cuộc, đoàn kết, chung sức, đồng lòng để chiến thắng đại dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Đức Hồng, số nhà 12A, khu tập thể 27-7 phố Mạc Thái Tổ, quận Cầu Giấy, Hà Nội:

Luôn nhận thức rõ trách nhiệm với xã hội

Là đảng viên, tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với Đảng, cũng như đối với xã hội. Tôi rất tâm đắc và đồng tình với việc Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành kịp thời Chỉ thị số 31-CT/TU, trong đó nhấn mạnh việc các đơn vị của thành phố thực hiện cắt giảm thêm ít nhất 5% chi tiêu thường xuyên ngoài kế hoạch tiết kiệm 10% từ đầu năm để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19...

Các cấp, các ngành phải tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng, của tổ chức, doanh nghiệp để huy động các nguồn lực xã hội hóa, chăm lo cho các đối tượng yếu thế như hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; quan tâm thực hiện tốt chính sách hỗ trợ công nhân, người lao động, nghiên cứu chính sách đặc thù của Hà Nội hỗ trợ cả người lao động tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ, cơ sở giáo dục ngoài công lập…, qua đó ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội để “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Tôi tin tưởng, các cấp ủy, chính quyền sẽ thực hiện tốt Chỉ thị số 31-CT/TU, mỗi người dân Hà Nội tích cực góp phần cùng cả nước và thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Bà Nguyễn Hải Yến, Phòng 206, khu tập thể Bưu điện, phố Lê Gia Định, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng:

Tiếp thêm sức mạnh giúp cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác chống dịch

Mỗi sáng, đứng từ trên nhà nhìn xuống con đường thường ngày đông người qua lại nay hoàn toàn vắng vẻ, tôi cảm nhận rõ mỗi người dân, mỗi gia đình đang thực sự chung tay cùng thành phố và Chính phủ trong nỗ lực quyết tâm đẩy lùi và đánh tan “giặc” Covid-19.

Tôi đồng tình cao với những chỉ đạo trong Chỉ thị số 31-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, những chỉ đạo đó như tiếp thêm sức mạnh giúp cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố làm tốt công tác phòng, chống dịch. Chúng ta đã kiểm soát được tình hình như hiện nay, đặc biệt, chưa có bệnh nhân nào tử vong, số ca hồi phục ngày càng nhiều. Là một người dân tôi biết rất rõ, có được kết quả đó là công sức của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò, sự vào cuộc nhiệt huyết, trách nhiệm của các chi bộ Đảng, tổ dân phố, thôn, làng… sự gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, những người có uy tín trong cộng đồng.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/963457/tiep-them-suc-manh-no-luc-chung-tay-som-day-lui-dich-benh