Tiếp nối truyền thống 'Gió Đại Phong'
Những năm 1961-1965, Hợp tác xã Đại Phong (xã Lệ Thủy) tự hào là 'lá cờ đầu trong nông nghiệp toàn miền Bắc…'. Tiếp nối truyền thống 'Gió Đại Phong', những năm qua, nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh tiếp tục phất cao ngọn cờ thi đua yêu nước, biến những vùng đất cằn thành vựa lúa, vườn cây và đưa 'đặc sản' của quê hương vươn xa…
Ấm no từ những cánh đồng mẫu lớn
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, nhưng những bài học sâu sắc từ phong trào “Gió Đại Phong” và tinh thần thi đua lao động sản xuất của HTX Đại Phong (xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũ) vẫn còn vẹn nguyên giá trị.
Nếu như ngày đó, với mục đích “đẩy lùi cái đói, cái nghèo”, HTX Đại Phong đã có chủ trương “một người làm việc bằng hai”, tập trung khai hoang phục hóa, tạo thành những cánh đồng lúa rộng hàng trăm mẫu, thì hôm nay nhiều HTX trên địa bàn tỉnh đã phát huy tinh thần đó, tập trung tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng mẫu lớn để sản xuất, mang đến cuộc sống ấm no cho xã viên.
Nằm ở vùng đất giới tuyến, HTX sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thủy Ba Tây (xã Vĩnh Thủy) có hơn 300 thành viên. Đến nay, HTX có 600 ha đất sản xuất, trong đó đất trồng lúa 2 vụ là 120 ha, đất chuyên màu 30 ha, đất nuôi trồng thủy sản 18 ha, đất trồng cao su 325 ha, đất trồng rừng 155 ha. Đặc biệt, với 120 ha đất trồng lúa 2 vụ, những năm qua, HTX sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thủy Ba Tây đã triển khai xây dựng các cánh đồng lớn lúa chất lượng cao theo hướng sản xuất hàng hóa.

Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thủy Ba Tây (xã Vĩnh Thủy) được tôn vinh HTX tiêu biểu và trao giải “Ngôi sao hợp tác xã” năm 2025 - Ảnh: T.B.T
Theo đó, HTX đã quy hoạch xây dựng được 2 cánh đồng lớn, trong đó vùng chuyên sản xuất lúa hữu cơ, chất lượng cao rộng 26 ha và vùng chuyên sản xuất lúa giống cho Công ty giống Quảng Trị rộng 27 ha. Mặt khác, HTX đã chú trọng áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng lúa, từ đó nâng cao hiệu quả trên diện tích gieo trồng.
Thôn 3-Mỹ Trạch (xã Bắc Trạch) là địa bàn thuần nông, tuy nhiên diện tích nông nghiệp khá manh mún. Với khát khao làm giàu từ hạt lúa và các sản phẩm nông nghiệp trên đồng đất quê hương, năm 2019, chị Nguyễn Thị Xuân (SN 1977) đã thành lập HTX sản xuất - kinh doanh nấm sạch và rượu Xuân Hưng (HTX Xuân Hưng).
Khi đi vào hoạt động, HTX Xuân Hưng mở rộng thêm lĩnh vực sản xuất, chế biến và tiêu thụ lúa gạo. Ban đầu, với diện tích 1 ha, HTX đã thực hiện mô hình sản xuất lúa hữu cơ, tạo ra sản phẩm lúa, gạo an toàn bán ra thị trường. Cũng từ đây, thương hiệu “gạo chị Xuân” được nhiều người tiêu dùng biết đến.
Mở rộng sản xuất, HTX tiếp tục ký hợp đồng cung ứng giống, phân bón hữu cơ, tập huấn kỹ thuật thâm canh, sản xuất lúa hữu cơ và bao tiêu sản phẩm cho nông dân trong vùng. Đến nay, HTX Xuân Hưng đã liên kết với 250 hộ dân, xây dựng cánh đồng mẫu lớn với tổng diện tích trên 35 ha để sản xuất lúa theo hướng hữu cơ. Đặc biệt, để nâng cao giá trị và thương hiệu sản phẩm, HTX đã đưa giống lúa chất lượng cao ST25 vào sản xuất.
Theo đó, từ đầu vụ, HTX sẽ tiến hành cung ứng cho nông dân giống và phân bón, đồng thời hướng dẫn các hộ sản xuất theo quy trình sản xuất lúa hữu cơ. Cuối vụ, HTX thu mua toàn bộ sản lượng và chế biến thành sản phẩm “Gạo đặc sản ST25 Xuân Hưng” cung ứng cho thị trường trong và ngoài tỉnh.
Ông Cao Viết Ngân, một nông dân liên kết sản xuất với HTX Xuân Hưng cho hay, người dân tham gia trong chuỗi liên kết rất mừng vì đã được hỗ trợ các vật tư nông nghiệp và bao tiêu toàn bộ sản phẩm với giá cao hơn 2 giá so với thị trường. Ngoài ra, HTX còn tích cực hỗ trợ kỹ thuật sản xuất, nên nhiều vụ qua, năng suất lúa đều đạt trên 60 tạ/ha. Tham gia trong chuỗi liên kết, nông dân có lãi trung bình trên 30 triệu/ha/vụ.

Hợp tác xã sản xuất, mua bán, chế biến thủy hải sản Vương Đoàn góp phần nâng cao giá trị thủy hải sản cho ngư dân - Ảnh: P.P
Đưa “đặc sản” địa phương vươn xa
Cùng với việc tích tụ ruộng đất, xây dựng các cánh đồng mẫu lớn, nhiều HTX trên địa bàn tỉnh còn áp dụng công nghệ cao vào sản xuất; thu mua, chế biến sản phẩm nông nghiệp của địa phương thành các mặt hàng “đặc sản”, góp phần nâng cao giá trị cho bà con nông dân, xã viên.
Nhiều năm qua, HTX sản xuất, mua bán, chế biến thủy hải sản Vương Đoàn (HTX Vương Đoàn) do bà Nguyễn Thị Đoàn (thôn Cừa Thôn-Hải Ninh, xã Ninh Châu) làm giám đốc đã áp dụng công nghệ cao để sản xuất, nâng cao giá trị thủy, hải sản cho ngư dân; đồng thời góp phần đưa “đặc sản” của địa phương vươn xa.
Theo bà Đoàn, xuất phát từ thực tế ở địa phương có nguồn thủy, hải sản ngư dân đánh bắt về rất dồi dào, tươi ngon nhưng gặp khó trong tiêu thụ vì thương lái thu mua ít, ép giá. Điều này khiến bà luôn trăn trở, suy nghĩ cách để giúp ngư dân đỡ thiệt thòi. Năm 2018, bà Đoàn quyết định vay vốn thành lập HTX Vương Đoàn để thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cho ngư dân quanh vùng.
Trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều HTX tiêu biểu, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của kinh tế tập thể, HTX trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tiêu biểu như: HTX sản xuất thương mại đũa gỗ Quảng Thủy; HTX nấm sạch và kinh doanh nông nghiệp Tuấn Linh; HTX sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thống Nhất An Ninh; HTX sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thượng Phong; HTX sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thủy Ba Tây; HTX Nông sản Khe Sanh; HTX sản xuất, mua bán, chế biến thủy hải sản Vương Đoàn; HTX Xuân Phong… Đây chính là những ngọn “Gió Đại Phong” mới trên mảnh đất Quảng Trị anh hùng.
Đến nay, trung bình mỗi năm, HTX Vương Đoàn sản xuất, mua bán, chế biến trên 200 tấn thủy hải sản khô và trên 100 tấn thủy hải sản tươi sống. HTX hiện có 2 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao là mực khô xé sợi và tôm khô và 1 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao là cá bờm trắng đã xuất khẩu qua thị trường các nước Lào, Thái Lan, Trung Quốc. Năm 2024, HTX Vương Đoàn được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xét chọn biểu dương HTX tiêu biểu toàn quốc…
Bà Đinh Thị Quỳnh Hoa, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết: Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước luôn được các HTX và Quỹ tín dụng nhân dân (là thành viên của Liên minh HTX tỉnh) tích cực hưởng ứng. Các đơn vị luôn nêu tinh thần “Gió Đại Phong” của quê hương năm xưa để lan tỏa phong trào, chia sẻ nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, khẳng định được vai trò hạt nhân trong phát triển kinh tế tập thể, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển của quê hương, đất nước.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/kinh-te/202510/tiep-noi-truyen-thong-gio-dai-phong-edb2ea2/