Tiếp nối mạch nguồn cách mạng
Xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh là nơi đã diễn ra trận đánh lịch sử Chân Mộng – Trạm Thản ngày 17/11/1952. Đây là trận đánh quyết định bẻ gãy cuộc hành quân Lo-ren của thực dân Pháp, góp phần quan trọng làm nên chiến thắng trong Chiến dịch Tây Bắc.

Khu Di tích lịch sử Quốc gia chiến thắng Chân Mộng - Trạm Thản nhìn từ trên cao.
Bảy mươi năm trôi qua song ngày 17/11/1952 đã trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử quân sự Việt Nam. Những kí ức hào hùng về chiến thắng Chân Mộng – Trạm Thản vẫn vẹn nguyên, là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phù Ninh. Từng tham gia du kích, ông Nghiêm Khắc Thiệu, sinh năm 1928, ở khu 1, xã Trạm Thản đã chứng kiến những thăng trầm, đổi thay của mảnh đất anh hùng này. Hồi tưởng lại quá khứ, dư âm của chiến thắng Chân Mộng – Trạm Thản mãi là niềm tự hào của người du kích năm nào.
Bảy mười năm qua, kế thừa truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Trạm Thản hôm nay đã và đang đoàn kết viết tiếp trang sử hào hùng, làm nên thành quả mới. Trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, Đảng bộ xã xác định, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để thúc đẩy văn hóa - xã hội phát triển, giữ vững tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Từ đó, Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo dồn, đổi ruộng đất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước xóa bỏ tư tưởng lạc hậu, thuần nông trong sản xuất nông, lâm nghiệp.
Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản huyện Phù Ninh giai đoạn 2020-2025, Đảng ủy xã đã chỉ đạo UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai đến chi bộ, khu dân cư; tuyên truyền sâu rộng đến đảng viên và nhân dân chuyển đổi cây bạch đàn trồi không hiệu quả sang cây trồng khác hiệu quả hơn. Theo đó, 25ha bạch đàn trồi không hiệu quả đã bị xóa bỏ, tạo điều kiện cho nghề ươm giống cây trồng ngày càng phát triển. Đến nay, toàn xã có khoảng 150 hộ làm vườn ươm cây giống; tạo công ăn việc làm cho gần 600 lao động. Trong năm 2022 đã tiêu thụ khoảng 64 triệu cây giống, trị giá khoảng 42,4 tỉ đồng.
Anh Trần Thanh Hà, ở khu 1, xã Trạm Thản cho biết: Được sự quan tâm của chính quyền, chúng tôi tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật để phát triển nghề ươm cây giống. Hiện nay, nhu cầu thị trường về giống cây trồng rất cao, vì vậy nghề ươm giống cho thu nhập ổn định. Tôi mong chính quyền các cấp đồng hành cùng với người dân, tiếp tục hỗ trợ chúng tôi về cây giống, vốn, kỹ thuật để tạo việc làm cho người dân, tăng thu nhập.
Cùng với định hướng phát triển sản xuất, xã Trạm Thản cũng tạo mọi điều kiện, làm cầu nối để các hộ vay vốn, mở rộng sản xuất, kinh doanh, hiện nay tổng dư nợ tại các ngân hàng đạt gần 130 tỉ đồng... Với sự chỉ đạo đúng đắn, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của xã đều đạt và vượt chỉ tiêu của năm 2022 đã đề ra. Trong đó, tổng giá trị thu nhập của xã đạt gần 191 tỉ đồng, đạt 103,4% kế hoạch của năm; thu nhập bình quân hơn 38 triệu đồng/người/năm. Tháng 9/2022, xã Trạm Thản chính thức đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trạm Thản Lê Thế Cường cho biết: Để đạt được các chỉ tiêu đề ra đòi hỏi sự nỗ lực quyết tâm cao của các cấp, các ngành và nhân dân xã Trạm Thản. Đảng ủy, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo, khắc phục khó khăn, khai thác mọi tiềm năng sẵn có, tranh thủ mọi nguồn vốn bên ngoài, đẩy nhanh tốc độ phát triển, phát động thi đua toàn xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội mà Nghị quyết Đảng bộ xã đã đề ra.
Với truyền thống cách mạng, kiên dũng trong đấu tranh, cần cù, chịu khó trong đổi mới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Trạm Thản đang tiếp nối mạch nguồn cách mạng, xây dựng quê hương ngày càng giàu, đẹp.
Quỳnh Chi
Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//chinh-tri/tiep-noi-mach-nguon-cach-mang/188708.htm










