Tiếp lửa truyền thống
Trong những năm tháng chiến tranh cũng như thời kỳ xây dựng đất nước, lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) đã vượt muôn vàn gian khổ, hiểm nguy, cống hiến tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, cựu TNXP Lạng Sơn tiếp tục đoàn kết, nêu gương sáng, góp phần xây dựng quê hương và truyền lửa cách mạng cho thế hệ trẻ.

Lãnh đạo Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam trao bằng khen cho các cá nhân thuộc Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh có thành tích tiêu biểu trong hoạt động công tác hội
Dấu ấn một thời xung phong
Ngày 15/7/1950, tại Núi Hồng, huyện Đại Từ (cũ), tỉnh Thái Nguyên, Đội TNXP Trung ương được thành lập với 225 đội viên nhằm phát huy sức mạnh tuổi trẻ, phục vụ kháng chiến cứu nước và công cuộc kiến quốc, xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Trải qua các thời kỳ kháng chiến, hơn 50 vạn TNXP trên cả nước đã dũng cảm, sáng tạo, lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Hòa chung dòng chảy lịch sử đó, hơn 5.000 người con của Lạng Sơn đã gia nhập lực lượng TNXP, trực tiếp ra tiền tuyến phục vụ chiến đấu và khắc phục hậu quả chiến tranh.
Hồi tưởng về những năm tháng tuổi trẻ cống hiến cho Tổ quốc, bà Tạ Mỹ Trung (sinh năm 1947), phường Kỳ Lừa nhớ lại: "Gần tròn 18 tuổi, tôi giấu mẹ để tình nguyện tham gia lực lượng TNXP, làm nhiệm vụ vận chuyển đạn dược sang Lào phục vụ chiến trường. Mỗi chuyến đi đều đối mặt với bom, mìn. Nhiều đồng đội của tôi đã anh dũng hy sinh, nằm lại chiến trường, bản thân tôi bị mảnh đạn găm vào đầu. Thời kỳ đó dù gian khổ, thiếu thốn nhưng chúng tôi một lòng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ và tin rằng sự hy sinh của tuổi trẻ sẽ đổi lấy hòa bình cho thế hệ sau".
Cũng chung lý tưởng cống hiến, ông Hoàng Đình Út (sinh năm 1947), xã Hưng Vũ cho biết: Năm 1972, khi đang là Bí thư Đoàn xã, tôi tình nguyện tham gia lực lượng TNXP làm nhiệm vụ mở đường tại huyện Chi Lăng (cũ). Tôi không thể nào quên những năm tháng gian khổ đó. Có lần bom địch dội xuống làm sập lán trại, ai cũng nghĩ khó thoát nạn nhưng thật may cả đơn vị đều bình an. Lần khác, nước lũ từ thượng nguồn bất ngờ đổ về cuốn tôi xuống suối, may mắn tôi bơi được vào bờ. Càng đối mặt với hiểm nguy, chúng tôi càng thêm vững ý chí, động viên nhau bám đường với quyết tâm giữ thông mạch giao thông, mong ngày đất nước hòa bình.
Trên đây chỉ là 2 trong số hàng nghìn cựu TNXP trong tỉnh đã dành trọn tuổi thanh xuân, không tiếc máu xương để cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Cùng với lực lượng TNXP cả nước, hơn 5.000 TNXP Lạng Sơn đã trực tiếp tham gia phục vụ chiến đấu, khắc phục hậu quả chiến tranh và xây dựng quê hương. Những cống hiến, hy sinh của các thế hệ TNXP không chỉ góp phần làm nên thắng lợi của dân tộc mà còn là minh chứng sống động về lòng yêu nước, tinh thần quả cảm và ý chí cống hiến, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng cho thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
Tiếp lửa truyền thống, dựng xây quê hương
Hội Cựu TNXP tỉnh hiện có gần 1.770 hội viên, trong đó có khoảng 100 cựu TNXP thời kỳ kháng chiến chống Pháp cùng hơn 1.600 cựu TNXP thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và tham gia xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

Lãnh đạo Hội Cựu thanh niên xung phong của huyện Bình Gia cũ trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hội viên hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn (tháng 4/2025) (Ảnh: Hoàng Huấn)
Bà Nông Thị Lâm, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh cho biết: Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”, các thế hệ TNXP Lạng Sơn luôn phát huy truyền thống yêu nước, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ, không quản gian khổ, hy sinh, góp phần cùng quân và dân cả nước viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc. Khi đất nước hòa bình, lực lượng TNXP tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng quê hương và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.
Nổi bật là phong trào “Cựu TNXP làm kinh tế giúp nhau thoát nghèo bền vững”. Để hỗ trợ hội viên, các cấp hội đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực. Từ năm 2021 đến nay, mỗi năm, Hội Cựu TNXP phối hợp tổ chức khoảng 50 lớp tập huấn khoa học, kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt cho hơn 2.000 lượt hội viên tham gia; vận động 40 cựu TNXP có kinh tế khá cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay với số tiền gần 400 triệu đồng không lấy lãi để phát triển sản xuất; hỗ trợ 77 hội viên vay vốn với tổng số tiền trên 2,4 tỷ đồng từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội; phối hợp tổ chức 6 cuộc tham quan, học tập kinh nghiệm sản xuất cho hơn 600 lượt hội viên tham gia… Qua đó, nhiều hội viên vươn lên làm giàu và giúp đồng đội thoát nghèo bền vững. Toàn tỉnh hiện có 69 mô hình kinh tế của hội viên cựu TNXP và 161 hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi với thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên, tạo việc làm cho trên 1.500 lao động tại địa phương…
Cựu TNXP Nguyễn Thành Lạng (sinh năm 1956), xã Bắc Sơn cho biết: Cách đây 12 năm, tôi bắt đầu trồng 300 cây hồi. Do thiếu kinh nghiệm, những năm đầu cây chậm phát triển và chết nhiều. Không nản chí, tôi chủ động học hỏi kỹ thuật chăm sóc, nhờ vậy vườn cây dần phục hồi, cho năng suất ổn định. Cùng đó, gia đình còn trồng hơn 1 ha lá dong và sản xuất rau màu… Với mô hình kinh tế vườn rừng, mỗi năm gia đình tôi có nguồn thu gần 300 triệu đồng và tạo việc làm thời vụ cho 4 hoặc 5 lao động. Để anh em cũng có điều kiện phát triển sản xuất, 5 năm qua, mỗi năm gia đình tôi đều đặn dành 20 triệu đồng cho hội viên cựu TNXP ở xã vay không tính lãi.
Không chỉ giúp nhau làm kinh tế, những năm qua, các cấp hội cựu TNXP cũng tích cực vận động hội viên tham gia nhiều hoạt động góp phần phát triển kinh tế, xã hội, qua đó đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, những năm gần đây, cựu TNXP trong tỉnh đã tham gia trồng gần 77.400 cây xanh các loại; 39 hội viên hiến trên 4.420 m2 đất với trị giá hơn 1,4 tỷ đồng; đóng góp gần 300 triệu đồng và tham gia làm 29 km đường giao thông nông thôn với trị giá gần 1 tỷ đồng; ủng hộ các loại quỹ với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng… Các cựu TNXP còn tiếp tục phát huy phẩm chất của người chiến sĩ năm xưa với tinh thần "thời trẻ xung phong, tuổi già gương mẫu". Bằng những việc làm thiết thực, các cựu TNXP luôn nêu gương trong lao động, sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa và giáo dục con cháu giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng.
Dẫu chiến tranh đã lùi xa, song ý chí, bản lĩnh và tinh thần cống hiến của các thế hệ TNXP vẫn vẹn nguyên giá trị. Những việc làm, nghĩa cử và tấm gương của các cựu TNXP hôm nay tiếp tục lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/vang-mai-khuc-trang-ca-5099048.html











