Tiến lên, ắt toàn thắng!
Lời hiệu triệu được vang lên khi đất nước bước vào giai đoạn chuyển mình lịch sử.
Đó cũng là tinh thần cốt lõi được kỳ vọng sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đó cũng là thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm sau khi Đại hội XIV của Đảng thành công tốt đẹp thông qua bài viết “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!”.
Thông điệp này không chỉ khẳng định thành công của Đại hội, mà quan trọng hơn là chuyển khí thế chính trị thành kỷ luật thực thi của cả hệ thống. “Tiến lên!” được đặt ra không còn là một khẩu hiệu mang tính động viên tinh thần.
Đó là lời hiệu triệu gắn chặt với trách nhiệm, là mệnh lệnh của thời đại đối với từng cấp ủy, từng tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Đại hội XIV của Đảng mở ra một trang sử mới, hướng đất nước đến mục tiêu hùng cường.
Nhưng để hiện thực hóa các mục tiêu to lớn này phải bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Những đòi hỏi quan trọng từ thực tiễn đã được đề cập trong nội dung cốt lõi của các Văn kiện tại Đại hội XIV của Đảng.
Điều đặc biệt là đòi hỏi “tiến lên” của đất nước không còn là khẩu hiệu suông mà phải được chuyển hóa thành những bước đi mang tính chiến lược, rõ ràng, minh bạch và hiệu quả.
Do vậy, chương trình hành động thực hiện các mục tiêu cũng được cụ thể hóa theo tinh thần “lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả”.
Hiện thực hóa các mục tiêu giờ đây không còn là những lời hiệu triệu mà đã trở thành những cam kết chính trị có kiểm chứng.
Tiến lên, ắt toàn thắng sẽ không có chỗ cho những bước đi lừng chừng, thiếu quyết tâm và kỷ luật.
Bởi, muốn toàn thắng phải triệt tiêu được các biểu hiện “nói nhiều, làm ít”, “nói hay, làm dở”, “nói không đi đôi với làm”.
Thông điệp được đưa ra sau Đại hội XIV của Đảng cũng nhấn mạnh đến yêu cầu phải chấm dứt triệt để những biểu hiện này cho thấy tinh thần rất rõ đây là thời của hành động và kết quả.
Chỉ có hành động quyết liệt, với hiệu quả tích cực mới có thể tiến lên và toàn thắng được các mục tiêu.
Thông điệp được đưa ra rất rõ là đã đến lúc biến mọi quyết tâm thành hành động, biến mọi chủ trương thành kết quả và biến niềm tin của Nhân dân thành động lực thực thi không gì lay chuyển được.
Cùng với cả nước, Đồng Tháp cũng đang tiến lên. Nếu nhìn lại thành tựu sau 40 năm đổi mới, Đồng Tháp đã rút ra được bài học kinh nghiệm quý báu, đó là phát triển kinh tế chỉ thực sự bền vững khi dựa trên nền tảng văn hóa, đạo đức và tinh thần trách nhiệm xã hội.
Phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, luôn đặt yếu tố con người lên hàng đầu trong quy hoạch, hoạch định chính sách.
Bước vào giai đoạn mới với những yêu cầu mới, Đồng Tháp đặc biệt chú trọng phát triển văn hóa, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, làm sâu sắc hơn các giá trị, chuẩn mực con người mới.
Nằm chung dòng chảy của đổi mới, những bước đi tới đây của Đồng Tháp chắc chắn cũng theo tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
Với mục tiêu rõ ràng, hành động quyết liệt cùng tinh thần trách nhiệm, kỷ luật cao, Đồng Tháp cùng cả nước tiến lên, để đất nước chạm đến mục tiêu toàn thắng.
Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/tien-len-at-toan-thang--a236033.html












