| Loại xăng dầu | Giá vùng 1 (VNĐ) | Giá vùng 2 (VNĐ) | |
|---|---|---|---|
| Xăng E5 RON 92-II | 25,220 | 25,720 |
Nguồn: webgia.com
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu đặt ra là dứt khoát không để thiếu năng lượng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đồng thời ông đồng ý về nguyên tắc sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Trước tình hình năng lượng, Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi nhân dân cả nước chung sức, đồng lòng, không hoảng hốt, không lo sợ, hết sức bình tĩnh, nhưng cũng không chủ quan.
Thủ tướng đồng ý sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, bảo đảm đúng các quy định; áp dụng ngay trong ngày 10-3.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý về nguyên tắc với kiến nghị của Bộ Công Thương sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, sử dụng bảo đảm đúng các quy định; áp dụng ngay trong ngày 10/3.
Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc với kiến nghị của Bộ Công Thương sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, sử dụng bảo đảm đúng các quy định; áp dụng ngay trong ngày 10/3.
Giá xăng dầu trong nước tăng mạnh kéo chi phí logistics leo thang đã tạo áp lực lớn lên chi phí sản xuất kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp kiến nghị xem xét giảm các loại thuế, phí liên quan đến sản xuất và kinh doanh xăng dầu nhằm hạ nhiệt áp lực giá, góp phần ổn định sản xuất, kiềm chế lạm phát.
Chiều 10/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng để đề ra các giải pháp ứng phó với tình hình khó khăn về nguồn năng lượng hiện nay. Cùng dự có Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác.
Chiều nay (10/3), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Tổ công tác đảm bảo an ninh năng lượng, bàn các giải pháp để đảm bảo nguồn cung năng lượng, bình ổn giá xăng dầu.
Ngày 10/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu, nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn thành phố.
Chiều 10/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì làm việc với các bộ, ngành, cơ quan và Tổ công tác an ninh năng lượng (Tổ công tác) để bàn giải pháp nhằm chủ động về năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.
Với 1 USD, du khách có thể ăn no bụng tại Việt Nam, đổ đầy bình xăng tại Venezuela, nhưng đôi khi không mua được gì ở Na Uy.
Chiều 10/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng. Cùng dự có Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan và các tập đoàn kinh tế trong lĩnh vực năng lượng.
Xung đột Trung Đông khiến thị trường năng lượng toàn cầu chao đảo, giá xăng dầu tăng mạnh tại nhiều quốc gia, trong đó Việt Nam cũng không tránh khỏi 'cú sốc' lớn.
Không chỉ chi phí ngư lưới cụ, nhu yếu phẩm, thực phẩm… cho mỗi chuyến biển tăng cao, giá dầu liên tục leo thang hiện cũng trở thành nỗi lo lớn của ngư dân vùng biển phía Đông TP.HCM. Nhiều chủ tàu cho biết, nếu tình trạng này kéo dài, không ít ghe tàu sẽ phải nằm bờ do hoạt động đánh bắt liên tục thua lỗ.
Giá xăng dầu thế giới và trong nước biến động, gây áp lực lên sản xuất, vận tải và đời sống. Trước tình hình này, cơ quan quản lý khuyến khích người dân tiết kiệm nhiên liệu, thay đổi thói quen đi lại và hạn chế chuyến không cần thiết.
Tất cả các trường học ở Pakistan sẽ đóng cửa trong hai tuần, bắt đầu từ ngày 16/3 tới, trong đó các trường đại học và cơ sở giáo dục tương đương sẽ phải chuyển ngay sang hình thức giảng dạy trực tuyến.
Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông leo thang, đe dọa trực tiếp đến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, toàn hệ sinh thái Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã ngay lập tức kích hoạt trạng thái ứng phó khẩn cấp, huy động mọi nguồn lực để bảo vệ an ninh năng lượng đất nước.
Giá xăng dầu trong nước đang chịu sức ép lớn khi thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh bởi căng thẳng Trung Đông. Dù cơ quan quản lý đã triển khai một số giải pháp, song nhiều chuyên gia cho rằng vẫn còn dư địa để giảm bớt áp lực với doanh nghiệp và người tiêu dùng.