Tiềm năng phát triển du lịch cửa khẩu, trải nghiệm vùng biên xã Xín Mần

Du lịch sinh thái kết hợp với du lịch cửa khẩu đang được hình thành và có nhiều tiềm năng ở xã Xín Mần (Xín Mần), trở thành loại hình du lịch được nhiều du khách quan tâm trong thời gian qua. Điều đó đang mở ra cơ hội phát triển ngành “công nghiệp không khói” của địa phương, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân.

Khách du lịch tham quan, trải nghiệm tại cửa khẩu Xín Mần - Đô Long.

Xín Mần là một trong 4 xã biên giới của huyện Xín Mần, cách trung tâm huyện 28 km, có đường biên giới tiếp giáp với trấn Đô Long, huyện Mã Quan (Trung Quốc). Toàn xã có tổng diện tích tự nhiên 2.307,8 ha, có 5 thôn, với 325 hộ dân. Xín Mần nằm trên đỉnh ngọn núi Gia Long, độ cao hơn 1.200 m so với mực nước biển. Vì vậy, nơi đây được thiên nhiên ban tặng cho khí hậu mát mẻ quanh năm, phong cảnh hoang sơ nhưng không kém phần hùng vĩ. Bên cạnh đó, Xín Mần sở hữu cặp cửa khẩu song phương Xín Mần – Đô Long nên có nhiều yếu tố thúc đẩy phát triển KT – XH, nhất là khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm cho địa phương… Không những thế, Xín Mần được biết đến là địa phương trồng rau sạch và phát triển theo hướng hàng hóa lớn nhất của huyện. Thông qua nhiều cơ chế, chính sách, kêu gọi đầu tư, nhiều doanh nghiệp đã liên kết với nông dân trồng rau bán ra thị trường. Nhờ đó, xã sớm hình thành khu vực chuyên canh rau sạch. Đặc biệt, đây là vùng nguyên liệu Củ cải với diện tích hàng chục ha được liên kết xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Những cây rau xanh tươi, phát triển theo mùa, tạo nên không gian xanh mênh mông không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường mà còn là cơ sở để người dân tận dụng phát triển du lịch trải nghiệm.

Du khách trải nghiệm vùng trồng Củ cải xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.

Anh Bùi Văn Phong, thành viên HTX Nông nông nghiệp Xín Mần, cho biết: Tận dụng những lợi thế có thể phát triển các loại hình du lịch, chúng tôi đã mạnh dạn xây dựng các homestay, xây dựng các tour, tuyến du lịch trải nghiệm gắn với du lịch cửa khẩu. Với điều kiện thuận lợi, người dân địa phương thân thiện, văn hóa truyền thống và ẩm thực đặc sắc của đồng bào các dân tộc vùng biên giới Xín Mần tạo nên nét độc đáo nơi đây. Khi đến với Xín Mần, du khách được trải nghiệm trồng rau, chăm sóc và thu hoạch sản phẩm nông nghiệp. Ngoài ra, có thể kết hợp tham quan các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của huyện Xín Mần như: Thảo nguyên Suôi Thầu (thị trấn Cốc Pài), bãi đá cổ Nấm Dẩn, Đền Hoàng Vần Thùng (Bản Díu), trải nghiệm ruộng bậc thang ở vùng lúa Già dui ở xã Thèn Phàng...

Nhiều du khách thích thú chụp ảnh tại những vườn rau xanh mướt.

Bên cạnh xây dựng các sản phẩm du lịch, để đưa Xín Mần đến gần hơn với du khách, địa phương đã tăng cường quảng bá, xây dựng hình ảnh về đất và người Xín Mần, đồng thời kết nối tour, tuyến với các công ty lữ hành. Nhờ đó, mặc dù mới đưa vào hoạt động nhưng lượng khách đến với Xín Mần đã có sự chuyển biến. Từ tháng 6 đến nay đã có hàng trăm lượt khách đến với xã Xín Mần, chủ yếu là khách du lịch trong nước. Hầu hết, du khách đến với Xín Mần đều rất hài lòng về dịch vụ du lịch, ấn tượng tốt đẹp về cảnh sắc và trải nghiệm tuyệt vời tại cửa khẩu Xín Mần. Chị Bích Ngà, du khách Hà Nội đã có những cảm nhận chân thật khi đến với xã Xín Mần: Đây là lần đầu tiên chúng tôi từ Hà Nội lên du lịch trải nghiệm ở Xín Mần. Điều làm tôi ngạc nhiên và vô cùng ấn tượng đó là khí hậu rất trong lành, mát mẻ. Con người ở đây rất nhiệt tình và thân thiện, có nhiều món ăn độc đáo. Đến đây tôi được hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ, chụp những bức ảnh với vườn rau xanh mướt, trồng hoàn toàn tự nhiên, rất sạch và an toàn. Sau chuyến đi này, chúng tôi sẽ xây dựng chương trình đưa khách du lịch đến với Xín Mần.

Với cảnh đẹp hoang sơ, nhiều du khách đã đến trải nghiệm ở Xín Mần.

Theo lãnh đạo xã, hiện tại cặp cửa khẩu song phương Xín Mần – Đô Long đã thông quan toàn diện, 2 bên đã mở lại chợ cửa khẩu sau nhiều năm gián đoạn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Hệ thống giao thông được quan tâm đầu tư, tạo thuận lợi cho việc di chuyển của người dân. Do đó, đây cũng là một lợi thế để địa phương phát triển kinh tế và khai thác tiềm năng du lịch vùng biên. Ngoài ra, đến với xã Xín Mần, du khách có thể tham quan và được giới thiệu về đường, biên mốc giới, chủ quyền biên giới quốc gia. Loại hình du lịch sinh thái mới hình thành, vì vậy xã đang tích cực đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang mạng xã hội và đa dạng các hình thức với mong muốn du khách sẽ biết và đến với Xín Mần nhiều hơn trong thời gian tới.

Món phở tự tráng đặc trưng ở xã Xín Mần.

Bài, ảnh: Văn Long

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/van-hoa/202307/tiem-nang-phat-trien-du-lich-cua-khau-trai-nghiem-vung-bien-xa-xin-man-5ee16fd/