Tiêm kích F-16 của Mỹ lại rơi ngoài khơi biển Hàn Quốc

Lực lượng không quân Mỹ cho biết một máy bay chiến đấu F-16 của nước này đã bị rơi ở vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Tây Hàn Quốc hôm 31/1.

Yonhap đưa tin, chiếc tiêm kích F-16 thuộc Không đoàn số 8 tại căn cứ không quân Gunsan, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc khoảng 180 km về phía Nam, đã gặp phải "trường hợp khẩn cấp" và rơi xuống Hoàng Hải vào khoảng 8h41 phút ngày 31/1 (giờ địa phương).

Phi công đã thoát ra khỏi máy bay an toàn và được giải cứu vào khoảng 9h30 sáng nhờ nỗ lực cứu hộ chung của các quan chức Hàn Quốc và Mỹ.

Một máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân Gunsan. Ảnh: Yonhap

"Phi công phóng ghế thoát hiểm an toàn, được cứu sau đó gần một giờ trong tình trạng tỉnh táo và đã được đưa tới cơ sở y tế để kiểm tra. Chúng tôi đang chuyển sang tìm kiếm và thu hồi xác máy bay. Nguyên nhân dẫn tới sự cố sẽ không được công bố cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất", Đại tá Matthew Gaetke, chỉ huy Không đoàn số 8, cho hay.

Đây là vụ tai nạn máy bay F-16 thứ ba của Mỹ ở Hàn Quốc chỉ trong vòng một năm.

Vào tháng 12 năm ngoái, một chiếc F-16 của Không đoàn số 8 của Mỹ đã rơi xuống Hoàng Hải trong quá trình huấn luyện định kỳ do tình huống khẩn cấp trên chuyến bay.

Trước đó, vào tháng 5, một chiếc F-16 của Phi đoàn tiêm kích số 51 của Mỹ đã bị rơi gần căn cứ không quân Osan ở Pyeongtaek, cách Seoul 60 km về phía Nam. Trong cả hai vụ việc, phi công đã thoát khỏi máy bay an toàn.

An Nhiên

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/tiem-kich-f-16-cua-my-lai-roi-ngoai-khoi-bien-han-quoc-i721828/