'Tiệc trà' chiến lược mở đường để TP.HCM hút sóng đầu tư toàn cầu
Những ý tưởng góp ý để xây dựng TP.HCM trở thành đô thị có năng lực cạnh tranh toàn cầu trong kỷ nguyên số đã được chuyên gia quốc tế gợi mở tại CEO 500 – TEA Connect, sự kiện mở màn Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025.
TP.HCM đang bước vào thời điểm đặc biệt khi trở thành điểm gặp gỡ của những dòng quan tâm chiến lược từ Mỹ, châu Á đến châu Âu. Trong mắt nhiều tập đoàn công nghệ, tài chính và công nghiệp toàn cầu, thành phố không chỉ là thị trường lớn nhất Việt Nam mà đang nổi lên như một trung tâm thử nghiệm mô hình tăng trưởng mới, nơi có thể đặt các trung tâm R&D, mở rộng chuỗi cung ứng hay triển khai những dự án số hóa quy mô khu vực.
Những tín hiệu đầu tiên đến từ Mỹ. Tập đoàn Sun Seven Stars của tỷ phú Bruno Wu mang theo tham vọng xây dựng nền tảng tài chính số và các mô hình truyền thông – giáo dục dựa trên dữ liệu. Quỹ George H. W. Bush của ông Neil Bush lại chọn cách tiếp cận mềm hơn, tập trung vào các chương trình kết nối tri thức, phát triển lãnh đạo trẻ và cầu nối chính sách – doanh nghiệp giữa hai quốc gia.
Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp châu Á bước vào thị trường với sự chủ động mạnh mẽ hơn. Sunwah tiếp tục mở rộng đầu tư vào giáo dục, y tế, công nghệ và logistics gắn với định hướng đô thị thông minh. Foxconn Industrial Internet xem TP.HCM – Đông Nam Bộ như một điểm tựa chiến lược để định hình chuỗi cung ứng điện tử và thiết bị xe điện trong khu vực. Huawei lại đề xuất đóng góp cho hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, 5G và các giải pháp giao thông – năng lượng thông minh.
Từ châu Âu và Singapore, Schneider Electric và Siemens mang đến góc nhìn hiện đại về lưới điện thông minh, tiết kiệm năng lượng, logistics và số hóa công nghiệp – những cấu phần thiết yếu của một đại đô thị quốc tế.
Tất cả cùng gặp nhau tại CEO 500 – TEA Connect, sự kiện mở màn Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025, nơi TP.HCM một lần nữa đứng trước câu hỏi lớn: làm thế nào để trở thành đô thị có năng lực cạnh tranh toàn cầu trong kỷ nguyên số?
Giữa những trăn trở đó, phiên làm việc được bắt đầu bằng khoảng lặng an hòa của trà. Trong không gian ấm cúng, những câu chuyện về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trung tâm tài chính quốc tế, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nhân lực AI hay phát triển hạ tầng chiến lược được kết nối cởi mở hơn, chân thành hơn...
Từ đây, TP.HCM và lãnh đạo các doanh nghiệp đã dễ dàng tìm thấy “tần số chung” để trò chuyện, các kỳ vọng được sẻ chia, các giải pháp được kết nối,... để cùng nhau định hình "con đường" sắp tới, đưa TP.HCM trở thành "siêu đô thị quốc tế" trong kỷ nguyên số.

CEO quốc tế tham dự chương trình CEO 500 - TEA Connect với chủ đề "TP.HCM - hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số". Ảnh: BTC
Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho rằng, để vươn lên chuẩn quốc tế, quy mô không còn là lợi thế duy nhất. Thành phố cần chất lượng tăng trưởng mới, cần khả năng kết nối sâu với nền kinh tế toàn cầu, cần sáng tạo trong cả tư duy quản trị lẫn cách tổ chức không gian phát triển. Tầm nhìn của TP.HCM đang dịch chuyển sang mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm, nơi công nghiệp công nghệ cao, logistics hiện đại, tài chính quốc tế, công nghiệp văn hóa và giáo dục – y tế chất lượng cao cùng tạo thành bệ phóng tăng trưởng mới.
Nhưng, con đường phía trước không hề dễ dàng khi áp lực hạ tầng, quản trị và nguồn lực ngày càng lớn.
Trong cuộc đối thoại, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh rằng muốn thu hút vốn, muốn triển khai các trụ cột phát triển, TP.HCM cần một môi trường “thông thoáng từ gốc”, từ thể chế đến hạ tầng và cách vận hành. Ông khẳng định Việt Nam không thiếu điện cho sản xuất – kinh doanh; điều cần điều chỉnh nằm ở phân bổ và điều hành, nhằm bảo đảm sự ổn định và hiệu quả của doanh nghiệp.
“Đã nói là làm, đã làm là có sản phẩm”, Thủ tướng nhắc lại tinh thần hành động quyết liệt, đồng thời cam kết chia sẻ lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho rằng cuộc gặp gỡ với cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu không chỉ là một sự kiện mà là không gian để thành phố rà soát lại chính sách, tháo gỡ những điểm nghẽn thể chế và mở đường cho các mô hình hợp tác mới.
Với tinh thần của Nghị quyết 98 sửa đổi, TP.HCM đặt mục tiêu kiến tạo một môi trường minh bạch, chuyên nghiệp và cạnh tranh để doanh nghiệp yên tâm đầu tư dài hạn. Thành phố hướng tới hình ảnh một trung tâm tài chính – kinh tế hàng đầu khu vực, một đô thị sáng tạo năng động, nơi tăng trưởng không chỉ dựa vào tài nguyên hay lao động giá rẻ mà dựa vào tri thức, công nghệ và văn hóa.
Trên hành trình ấy, TP.HCM đang từng bước thể hiện khát vọng của một siêu đô thị quốc tế, sẵn sàng mở cửa, đối thoại và đồng hành cùng các đối tác toàn cầu để kiến tạo tương lai phát triển mới.












