Tịch thu nhiều sản phẩm chế tác từ rùa biển buôn bán trái phép

Ngày 5/10, tiến hành kiểm tra hai cơ sở thủ công mỹ nghệ và lưu niệm trên địa bàn thị xã Hà Tiên, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Kiên Giang đã phát hiện và tịch thu nhiều sản phẩm chế tác từ rùa biển.

Các sản phẩm chế tác từ đồi mồi bị Công an Kiên Giang tịch thu. Ảnh: Công an tỉnh Kiên Giang

Cụ thể, hai cơ sở là cửa hàng thủ công mỹ nghệ Đồi Mồi và Huyền Phan Văn Thân (phường Đông Hồ, thị xã Hà Tiên) và cửa hàng lưu niệm Ngọc Chi (khu du lịch Mũi Nai, thị xã Hà Tiên) có hành vi bày bán các sản phẩm như vòng tay, nhẫn, lược, trâm cài tóc được chế tác từ đồi mồi.

Trong đợt kiểm tra này, cơ quan chức năng đã tịch thu tổng cộng 81 sản phẩm lưu niệm chế tác trái phép từ rùa biển.

Đặc biệt trước đó, cửa hàng thủ công mỹ nghệ Đồi Mồi và Huyền Phan Văn Thân đã từng bị tịch thu 21 tiêu bản rùa biển vào tháng 6/2018.

Đồi mồi (Eretmochelys imbricata) là loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được liệt kê trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 64/2019/NĐ-CP) - cấp độ bảo vệ cao nhất theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hành vi tàng trữ, buôn bán trái phép các sản phẩm đồi mồi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức hình phạt lên đến 5 năm tù với cá nhân hoặc 5 tỷ đồng với tổ chức theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Theo Trung tâm giáo dục thiên nhiên (ENV), thời gian gần đây các loại rùa, đặc biệt đồi mồi thường bị buôn bán bất hợp pháp nhằm mục đích kinh tế. Ngoài dùng để chế tác trang sức, hàng ngàn cá thể rùa đã bị săn bắt để lấy mai làm thuốc.

Từ năm 2018 đến nay, Phòng Bảo vệ động vật hoang dã của ENV đã ghi nhận hơn 1.894 trường hợp vi phạm (bao gồm 2.644 hành vi vi phạm cụ thể) liên quan đến các loài rùa cạn và rùa nước ngọt. Cùng với đó là hơn 3.500 cá thể rùa được giải cứu từ 475 vụ bắt giữ vi phạm.

Riêng trong năm 2021 đã có 1.071 cá thể rùa còn sống được giải cứu từ 79 vụ vi phạm bao gồm nhiều loài nguy cấp, quý, hiếm.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn 2021 và 2022, nhiều mức án nghiêm khắc từ 9 tháng lên tới 10,5 năm tù được áp dụng với các đối tượng buôn bán rùa trái phép cũng đã cho thấy những nỗ lực đáng kể trong công tác đấu tranh, ngăn chặn tình trạng buôn bán rùa trái phép.

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tich-thu-nhieu-san-pham-che-tac-tu-rua-bien-buon-ban-trai-phep-post455130.html