Thụy Điển - Hàn Quốc (19 giờ ngày 18-6, VTV): Song sát của Hàn Quốc

Nếu Thụy Điển thời hậu Ibrahimovic lợi hại nhờ sức mạnh tập thể thì Hàn Quốc lại trông chờ cá nhân tỏa sáng khi trình làng cặp song sát Ronaldo - Messi mới của châu Á

Bóng đá châu Á trải qua những cảm xúc trái ngược ở loạt trận mở màn VCK World Cup 2018, đặc biệt khi Iran bất ngờ đánh bại Morocco nhờ bàn thắng ở những giây cuối. Liệu Hàn Quốc có đủ sức nối gót Iran, khi chạm trán Thụy Điển - đội bóng loại cả Hà Lan lẫn Ý để giành vé đến Nga.

Thụy Điển thời hậu Zlatan Ibrahimovic đã không còn là "đội bóng một người". Dưới sự dẫn dắt của HLV Janne Andersson, 2 năm qua, Thụy Điển luôn theo đuổi lối chơi gắn kết, dựa vào sức mạnh tập thể, tinh thần đoàn kết. Trong quá khứ, bóng đá Thụy Điển thường nhắc đến các ngôi sao nổi bật như Zlatan Ibrahimovic, Frieddi Ljungberg hay Henrik Larsson. Còn bây giờ, đội bóng của thầy trò HLV Anderson được báo chí châu Âu ngợi ca ở hàng hậu vệ vững chắc cùng hàng tiền vệ cơ động làm điểm tựa cho những chiến tích ấn tượng kéo dài từ vòng loại cho đến loạt trận giao hữu trước thềm World Cup.

 Son Heung-min (19) là niềm hy vọng số 1 của Hàn Quốc ở trận mở màn gặp Thụy Điển Ảnh: Reuters

Son Heung-min (19) là niềm hy vọng số 1 của Hàn Quốc ở trận mở màn gặp Thụy Điển Ảnh: Reuters

Với tốc độ và kỹ thuật của những tiền vệ cánh như Forsberg hay Sebastian Larsson, Thụy Điển đặc biệt nguy hiểm trong việc tổ chức phòng ngự phản công nhanh. HLV Janne Andersson ưa thích lối đá đơn giản, các cầu thủ Thụy Điển khi đoạt được bóng từ chân đối phương sẽ lập tức đưa bóng thật nhanh lên phía trên bằng những đường chuyền dài dọc biên để Forsberg đột phá hoặc kiến tạo cho tiền đạo tham gia không chiến. Điều này hứa hẹn gây nhiều khó khăn cho Hàn Quốc, dù đội bóng đến từ châu Á cũng đang sở hữu một lứa cầu thủ có thể hình không kém các ngôi sao châu Âu.

Bên cạnh một loạt hậu vệ, tiền vệ đang khẳng định tài năng ở Ngoại hạng Anh và Bundesliga như Ki Sung-yong (Swansea), Lee Chung-yong (Crystal Palace), Ji Dong-won (Augsburg), đội bóng xứ sở kim chi đặt nhiều kỳ vọng nhất vào bộ đôi tấn công Son Heung-min và Lee Seung-woo. Người hâm mộ CLB Tottenham của Anh còn ví Son Heung-min là "Ronaldo Hàn Quốc" bởi lối đá đảo chân và phong cách ghi bàn khá giống siêu sao Real Madrid. Trong khi Lee Seung-woo được xem là "Messi châu Á" khi trưởng thành từ lò La Masia của Barcelona và vừa có một mùa bóng thử sức ở Serie A trong màu áo Verona.

Son Heung-min mới bước sang tuổi 25, còn Lee Seung Woo thậm chí kém xa hơn khi dự World Cup 2018 ở tuổi 20. Bất chấp báo chí Hàn Quốc chất vấn HLV Shin Tae-yong về việc có nên gọi tài năng trẻ trưởng thành từ lò La Masia của Barcelona quá sớm hay không, Lee Seung-woo im lặng trả lời bằng những pha độc diễn và kiến tạo cho đàn anh ghi bàn ở các loạt trận trước thềm World Cup 2018. Sau thời kỳ của Ahn Jung-hwan rồi Park Ji-sung, bóng đá Hàn Quốc có dịp phát cuồng vì Heung Son-min và Lee Seung-woo.

Kể từ khi gia nhập nhóm tứ đại anh hào World Cup 2002, Hàn Quốc chỉ có thêm một lần vượt qua vòng bảng. Sự thăng hoa của "Ronaldo - Messi Hàn Quốc" chính là điểm tựa để những người yêu mến đội bóng này mơ mộng về cuộc hành trình mới trên đất Nga.

Lột xác

So với các kỳ World Cup trước đây, Hàn Quốc đang thay đổi tư duy chiến thuật. Thay vì đề cao sự gắn kết tập thể, Hàn Quốc đặt niềm tin vào những ngôi sao ở từng vị trí. Nhờ sở hữu khá nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải đấu lớn ở châu Âu, Hàn Quốc không còn bị xếp ở thế dưới, dù kết quả bốc thăm khiến thầy trò HLV Shin Tae-yong rơi vào bảng tử thần chung với đương kim vô địch Đức, Thụy Điển và Mexico.

Mời bạn đọc tham gia dự đoán trúng thưởng do Báo Người Lao Động tổ chức giữa hai đội Thụy Điển – Hàn Quốc với phần thưởng 500.000 đồng .

CÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH:

Anh Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/world-cup-2018/thuy-dien-han-quoc-19-gio-ngay-18-6-vtv-song-sat-cua-han-quoc-20180617215033177.htm