Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra và chúc Tết BĐBP tỉnh Bình Thuận

Sáng 21-1, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã đến thăm, kiểm tra, chúc Tết tại Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Thuận và Đồn Biên phòng Thanh Hải.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, kiểm tra Đồn Biên phòng Thanh Hải. Ảnh: Trung Thành

Tại Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Đồn Biên phòng Thanh Hải, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã nghe báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng năm 2018, công tác chăm lo Tết cho bộ đội, công tác hậu phương quân đội cũng như việc triển khai kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch nắm tình hình địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi…

Sau khi nghe báo cáo, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những thành tích mà tập thể cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh Bình Thuận đã đạt được trong năm 2018; đặc biệt, đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND trong việc xử lý các vụ việc nảy sinh, góp phần giữ gìn an ninh chính trị khu vực biên giới biển phụ trách.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lưu ý: Năm 2019 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và quân đội và đặc biệt là đối với lực lượng BĐBP với việc tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP (3/3/1959-3/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2019), vì vậy, BĐBP tỉnh Bình Thuận cần tiếp tục giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ đơn vị nêu cao ý thức trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ được giao; phối hợp với hệ thống chính trị ở các địa phương tuyên truyền pháp luật cho ngư dân; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, từ đó làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền các địa phương giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chúc Tết Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Trung Thành

Đồng chí yêu cầu, trong dịp Tết Nguyên đán, BĐBP tỉnh Bình Thuận cần chủ động nắm tình hình địa bàn phụ trách; chú trọng quan tâm chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; đồng thời, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để cán bộ, chiến sỹ an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh Bình Thuận.

Trung Thành

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/thuong-tuong-nguyen-trong-nghia-kiem-tra-va-chuc-tet-bdbp-tinh-binh-thuan/