Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh
Chiều 8-5, tại Hội trường Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH của tỉnh; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự buổi làm việc.
Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang được thành lập theo Quyết định số 1404/QĐ-TTg ngày 17-10-2019 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị, gồm: Ban Quản lý Khu du dịch sinh thái Na Hang, Ban Quản lý Khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm và Ban Quản lý Khu du lịch lịch sử, văn hóa và sinh thái Tân Trào.
Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng phát triển du lịch và cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh lực trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Đến nay, Ban đã tiếp nhận bàn giao, bố trí, sắp xếp nhân sự làm việc; xây dựng và ban hành các quy định, quy chế làm việc, quản lý sử dụng tài sản, tài chính, chương trình công tác năm 2020; hoàn thiện các văn bản về tổ chức, bộ máy, công tác văn phòng, quản trị, hành chính, phối hợp hoạt động; thành lập tổ chức Đảng, Công đoàn; tiếp nhận, giải quyết đơn thư; thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn.
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi làm rõ hơn những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, giải pháp để thực hiện công tác phối hợp quản lý, tham mưu về du lịch trên địa bàn của Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh bảo đảm hiệu quả…

Đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm khẳng định, việc thành lập Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh sẽ góp phần thống nhất trong công tác quản lý, nâng cao hiệu quả, hiệu lực phát triển du lịch trên địa bàn.
Tuy nhiên, do mới thành lập, đi vào hoạt động từ cuối tháng 3-2020, còn gặp một số khó khăn. Đồng chí đề nghị Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh cần ổn định tổ chức, nhanh chóng triển khai các hoạt động chuyên môn, tích cực phối hợp tìm giải pháp phát triển du lịch bám sát thực tiễn, có chiến lược trước mắt cũng như lâu dài.
Ban Quản lý là đơn vị sự nghiệp công lập nên cần tập trung tăng cường các hoạt động công, cung ứng và đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, xúc tiến du lịch. Trước mắt, quản lý tốt hoạt động du lịch ở Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, Khu du lịch sinh thái Na Hang tránh kiểu làm tự phát, tiến tới quản lý bài bản, chuyên nghiệp, thống nhất. Đồng thời, cần phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Sau khi tình hình dịch bệnh Covid -19 lắng dịu phải đưa hoạt động du lịch bắt nhịp trở lại, lấy lại đà tăng trưởng, phát triển du lịch an toàn, bền vững...