Thường Tín: Cưỡng chế vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã Hòa Bình

Ngày 13-8, UBND xã Hòa Bình tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hai hộ gia đình có công trình vi phạm trên đất nông nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Thường Tín Phan Thanh Tùng trực tiếp chỉ đạo cưỡng chế cùng sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng huyện Thường Tín.

Các lực lượng tháo dỡ vi phạm tại buổi cưỡng chế. Ảnh: Minh Đỗ

Các lực lượng tháo dỡ vi phạm tại buổi cưỡng chế. Ảnh: Minh Đỗ

Trước khi tiến hành cưỡng chế, Chủ tịch UBND xã Hòa Bình Hoàng Văn Thắng thông qua Quyết định của UBND xã Hòa Bình về việc cưỡng chế bắt buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 2 trường hợp vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp.

Trường hợp thứ nhất, tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Hoàng Văn Thinh (thôn Dưỡng Hiền), có công trình xây dựng trên đất nông nghiệp cần tháo dỡ, khôi phục lại tình trạng ban đầu trước khi vi phạm, gồm: Công trình nhà gạch, mái tôn có diện tích 24m2, tại khu đất thuộc xứ đồng Dâu Vó.

Các lực lượng tiến hành cưỡng chế theo quy định pháp luật. Ảnh: Minh Đỗ

Các lực lượng tiến hành cưỡng chế theo quy định pháp luật. Ảnh: Minh Đỗ

Trường hợp thứ hai, tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Đặng Hà (thôn Thụy Ứng), có công trình xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp cần tháo dỡ, khắc phục tình trạng ban đầu, gồm: Công trình nhà tạm bằng khung sắt, vách tôn, diện tích 55,94m2, sân láng xi măng 35,4m2, tại khu đất 5% đồng Dộc.

Trước đó, UBND huyện Thường Tín và UBND xã Hòa Bình đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, vận động, đối thoại nhằm giúp hai hộ dân hiểu rõ bản chất sự việc, phối hợp các đơn vị, tự giác thu dọn, tháo dỡ tài sản trên đất để khắc phục hậu quả do vi phạm, tuy nhiên, hai hộ gia đình trên không chấp hành việc tháo dỡ.

Công tác cưỡng chế diễn ra an toàn, đúng pháp luật. Ảnh: Minh Đỗ

Công tác cưỡng chế diễn ra an toàn, đúng pháp luật. Ảnh: Minh Đỗ

Ngay sau khi thông qua quyết định cưỡng chế, lực lượng chức năng của huyện và xã tiến hành bảo vệ khu vực, kê biên toàn bộ tài sản, di chuyển ra khỏi khu vực, đồng thời tháo dỡ công trình vi phạm. Quá trình cưỡng chế bảo đảm đúng quy định của pháp luật, hoàn thành trong ngày 13-8.

Thông qua cưỡng chế, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời tăng cường công tác quản lý của chính quyền cơ sở đối với lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng.

Đỗ Minh

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/thuong-tin-cuong-che-vi-pham-xay-dung-tren-dat-nong-nghiep-tai-xa-hoa-binh-674643.html