Thưởng thức vũ điệu Champa bên sông Hàn
Không chỉ lưu giữ những kiệt tác điêu khắc cổ, từ tháng 8/2026, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng còn mang văn hóa Chăm đến gần hơn với công chúng qua chương trình nghệ thuật định kỳ “Vũ điệu Champa”, tạo nên trải nghiệm mới mẻ cho du khách bên bờ tây sông Hàn.

Chương trình "Vũ điệu Champa" gồm múa Apsara, hòa tấu nhạc cụ Chăm và múa "Vũ hội làng Chăm". Ảnh: XUÂN SƠN
Sáng 30/8, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), đông đảo du khách trong và ngoài nước đã có dịp thưởng thức chương trình nghệ thuật "Vũ điệu Champa" tại khuôn viên Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.
Trong chương trình kéo dài 30 phút, du khách được hòa mình vào không gian văn hóa Champa qua các tiết mục múa Apsara, hòa tấu nhạc cụ Chăm, múa "Vũ hội làng Chăm" và giao lưu cùng các nghệ sĩ, vũ công.
Chăm chú ghi lại những vũ điệu uyển chuyển do các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng biểu diễn, bà Ana Clara (du khách Brazil) thích thú với tiết mục múa Apsara.
"Trong các chuyến du lịch ở Việt Nam, gia đình tôi đã có dịp thưởng thức các tiết mục trình diễn về văn hóa Champa tại Tháp Đôi (tỉnh Gia Lai - PV), Thánh địa Mỹ Sơn và hiện tại là ở Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Điểm chung là tất cả đều diễn ra trong một không gian văn hóa, lịch sử lâu đời, giúp chúng tôi như được hòa mình vào văn hóa truyền thống", bà Ana Clara chia sẻ.
Theo chị Lê Thảo My (du khách từ Hà Nội), chương trình "Vũ điệu Champa" có thời lượng phù hợp để du khách trải nghiệm trọn vẹn nét đặc sắc của văn hóa nghệ thuật Champa sau khi tham quan, tìm hiểu các hiện vật được trưng bày trong bảo tàng.

Những vũ công uyển chuyển trong vũ điệu Apsara. Ảnh: XUÂN SƠN

Tiết mục "Vũ hội làng Chăm" do các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng trình diễn. Ảnh: XUÂN SƠN

Các tiết mục được dàn dựng chỉn chu, đậm bản sắc văn hóa Champa. Ảnh: XUÂN SƠN
Bà Lê Thị Thu Trang, Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng cho biết, đơn vị định hướng đưa chương trình nghệ thuật "Vũ điệu Champa" thành sự kiện định kỳ vào sáng ngày 15 và 30 hằng tháng, bắt đầu từ tháng 8/2026.
Chương trình diễn ra tại sân vườn phía đông Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng (cổng đường 2 Tháng 9). Trong trường hợp thời tiết không thuận lợi, chương trình sẽ được chuyển vào Phòng trưng bày chuyên đề ở tầng 2.
Theo bà Trang, thời gian qua, bảo tàng từng bước đổi mới các hoạt động phục vụ du khách. Bên cạnh phát huy giá trị những bộ sưu tập đặc sắc về văn hóa Champa, đơn vị tăng cường hoạt động trải nghiệm, xây dựng sản phẩm du lịch văn hóa mới và mở rộng không gian tham quan.

Chương trình thu hút sự theo dõi của đông đảo du khách trong và ngoài nước. Ảnh: XUÂN SƠN

Chương trình thu hút sự theo dõi của đông đảo du khách trong và ngoài nước. Ảnh: XUÂN SƠN

Du khách quốc tế thích thú với các tiết mục tại chương trình "Vũ điệu Champa". Ảnh: XUÂN SƠN

Chương trình thu hút sự theo dõi của đông đảo du khách trong và ngoài nước. Ảnh: XUÂN SƠN

Du khách quốc tế theo dõi các tiết mục tại chương trình "Vũ điệu Champa". Ảnh: XUÂN SƠN

Chương trình sẽ được tổ chức định kỳ vào buổi sáng các ngày 15 và 30 hằng tháng, bắt đầu từ tháng 8/2026. Ảnh: XUÂN SƠN
[VIDEO] - Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Vũ điệu Champa" tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng:
Bên cạnh chương trình "Vũ điệu Champa", trong dịp lễ 2/9 này, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng còn tổ chức trình diễn handpan (nhạc cụ gõ bằng kim loại có hình dáng chiếc đĩa tròn) với sự đồng hành của cộng đồng Handpan in Danang.

Du khách trải nghiệm những thanh âm từ handpan trong khuôn viên Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN SƠN
Đây là lần đầu tiên hoạt động được tổ chức tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm. Chương trình diễn ra từ 15 giờ 30 đến 17 giờ ngày 30/8 tại sân vườn phía đông và từ 15 giờ đến 16 giờ ngày 2/9 ở không gian bên trong bảo tàng.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/thuong-thuc-vu-dieu-champa-ben-song-han-3350728.html
