Thượng Sơn cần phát huy tinh thần vượt khó, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
Sáng 28-11, Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2025 và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Thượng Sơn.
Cùng dự có đồng chí Hầu Minh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh.

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh tại buổi làm việc với xã Thượng Sơn.
Xã Thượng Sơn là xã đặc biệt khó khăn của tỉnh, địa hình chia cắt mạnh, giao thông đi lại nhiều trở ngại. Hiện xã có 6/12 thôn chưa có điện lưới quốc gia. Toàn xã có 1.282 hộ với hơn 6.000 nhân khẩu, 11 dân tộc cùng sinh sống; gần 100% là đồng bào dân tộc thiểu số. Sau khi tỉnh vận hành mô hình chính quyền 2 cấp từ 1/7/2025, Thượng Sơn là đơn vị giữ nguyên, không sáp nhập, bộ máy được sắp xếp ổn định, hoạt động thông suốt.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.
Mặc dù chịu ảnh hưởng của thiên tai, tình hình kinh tế - xã hội của xã vẫn cơ bản ổn định; một số chỉ tiêu chủ yếu duy trì mức tăng trưởng khá. Công tác thu hoạch vụ mùa được triển khai đúng kế hoạch, dịch bệnh trên đàn gia súc được kiểm soát. Công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường thực hiện đúng quy định; việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp bảo đảm thông suốt, không để xảy ra gián đoạn. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục, lao động - việc làm, giảm nghèo tiếp tục được chú trọng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không phát sinh điểm nóng, phức tạp về dân tộc, tôn giáo…; xã đạt 12/19 tiêu chí nông thôn mới. Mặc dù vậy xã còn tỷ lệ hộ nghèo cao (34,79%) thu nhập bình quân đầu người còn thấp.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hầu Minh Lợi phát biểu tại buổi làm việc.
Sau khi chuyển sang mô hình chính quyền 2 cấp, Thượng Sơn đã phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức bảo đảm rõ người, rõ việc. Các phòng chuyên môn của xã nhanh chóng ổn định, giải quyết thủ tục hành chính thông suốt, không để gián đoạn nhiệm vụ. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng cơ bản, an ninh trật tự được triển khai nền nếp; việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư được thực hiện nghiêm túc, không phát sinh điểm nóng. Tuy nhiên hiện xã còn thiếu 32/55 biên chế cán bộ chuyên môn, nhất là cán bộ thuộc lĩnh vực văn hóa, khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Các thành viên Đoàn công tác và cán bộ, lãnh đạo xã Thượng Sơn tại buổi làm việc.
Về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, Thượng Sơn đã tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử; ban hành kế hoạch, thành lập Ủy ban bầu cử xã với 16 thành viên. Xã đang hoàn thiện việc thành lập các tổ bầu cử, dự kiến cơ cấu và phân bổ số lượng đại biểu HĐND xã khóa XXIII. Các bước triển khai được thực hiện đúng quy định, đảm bảo tiến độ, an toàn, chặt chẽ.

Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội phát biểu tại buổi làm việc.
Tại buổi khảo sát, xã Thượng Sơn đề nghị tỉnh: Bố trí thêm kinh phí cho dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Việt Lâm – Quảng Ngần – Thượng Sơn và xem xét đầu tư tuyến kết nối với xã Quảng Ngần để tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội; hỗ trợ đầu tư hệ thống điện lưới quốc gia cho 6 thôn hiện chưa có điện; mở rộng phủ sóng viễn thông; quan tâm bố trí biên chế theo định biên, hỗ trợ đầu tư nhà làm việc, nhà lưu trú cho cán bộ xã; bố trí kinh phí di chuyển chợ trung tâm xã đến vị trí mới; có cơ chế hỗ trợ tận thu cát, sỏi phục vụ các dự án cộng đồng; bổ sung cán bộ chuyên môn về xây dựng phục vụ các nhiệm vụ đầu tư công tại cấp xã.

Cán bộ xã Thượng Sơn phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Thượng Sơn trong việc ổn định tổ chức, triển khai nhiệm vụ sau sắp xếp; đánh giá cao tinh thần đoàn kết, vượt khó, chủ động thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh.
Đồng chí đề nghị xã Thượng Sơn cần tập trung quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để có được sự chủ động, linh hoạt trong mọi công tác điều hành; tập trung thực hiện các giải pháp phối hợp tháo gỡ những điểm nghẽn, nhất là hệ thống giao thông và điện lưới quốc gia. Trong việc hoàn thiện bộ máy, yêu cầu trọng tâm nhất đối với xã là cần phải nỗ lực nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ; chủ động rà soát tiêu chuẩn để bố trí kiện toàn các chức danh còn thiếu.

Đoàn công tác Thường trực HĐND tỉnh tặng xã Thượng Sơn bộ máy tính nhân dịp đoàn về công tác.
Đồng chí cũng đề nghị xã Thượng Sơn tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, hỗ trợ, hướng dẫn người dân phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả; tập trung thực hiện tốt công tác chuyển đổi số; chăm lo đời sống nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; tiếp tục giảm nghèo bền vững. Xã cần chủ động, linh hoạt chuẩn bị tốt các bước cho cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, thực hiện đúng quy trình, đúng luật, bảo đảm dân chủ, công bằng, an toàn.

Tuyến đường từ quốc lộ 2 vào xã Thượng Sơn xuống cấp nghiêm trọng.
Đồng chí mong muốn tập thể cán bộ xã Thượng Sơn với quyết tâm cao, trách nhiệm lớn sẽ phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương cùng với sự hỗ trợ của tỉnh sẽ làm thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội địa phương, khẳng định bộ máy mới, chính quyền địa phương 2 cấp phải tốt hơn trước.










