Thức trắng đêm tạo ứng dụng cứu hộ giữa biển lũ Thái Nguyên
Trước hàng trăm lời kêu cứu bị nhấn chìm trên mạng xã hội trong bão số 1, Từ Tất Huân cùng bạn bè đã lập tức phát triển ứng dụng 'Thongtincuuho.org'. Chỉ sau một đêm, nền tảng này giúp bản đồ hóa điểm ngập, hỗ trợ lực lượng tiếp cận người dân kịp thời.
Trắng đêm cho ra đời ứng dụng “Thông tin cứu hộ”
Cơn bão số 11 Matmo đổ bộ miền Bắc gây mưa xối xả, nước dâng ngập ở nhiều tỉnh thành, cùng với đó là xuất hiện hàng trăm lời kêu cứu của người dân Thái Nguyên khắp mạng xã hội. Giữa cơn “bão” thông tin đó, Từ Tất Huân (ở Hà Nội) thấy lòng nặng trĩu.
Đúng 23h ngày 7/10, Huân nhận được tin nhắn từ người bạn Mai Anh – làm trong mảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI – cho biết nhiều gia đình ở Thái Nguyên đang bị cô lập, toàn tỉnh ngập sâu trong biển nước.

Mưa lũ gây ngập úng ở nhiều địa phương, tỉnh Thái Nguyên
Từ những gì chứng kiến trên mạng xã hội khi hàng trăm lời kêu cứu không nhận được phản hồi hoặc nhanh chóng trôi tuột sau hàng loạt bài đăng khác, Huân quyết định phải làm gì đó.
Và ngay sau đó, anh cùng đồng đội của mình tạo lập một ứng dụng (App) để các đội cứu hộ có thể dễ dàng hình dung được các vị trí và khu vực bị ngập, có người đang kêu cứu.
Ngay sau đó ứng dụng “Thongtincuuho.org” chính thức được khai sinh. Trên ứng dụng này hiển thị những trường thông tin chi tiết về vị trí, tình trạng của người cần cứu hộ, só điện thoại liên hệ. Tất cả thông tin này sẽ được hiển thị đầy đủ, trực quan chứ không trôi nhanh như việc đăng tải lên các mạng xã hội.
Huân cho biết, ứng dụng này được xây dựng từ một app về ngập lụt do anh viết cách đây 1 tuần. Khi đó do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 Bualoi, Hà Nội ngập nặng. Khi chịu cảnh tắc đường 5 tiếng, anh đã nảy ra ý tưởng làm một bản đồ để trực quan hóa tình hình giao thông ngay trên ô tô cá nhân của mình.
“Thực tế sau những đợt Hà Nội mưa ngập, hầu hết các lái xe thường xuyên gặp cảnh tắc đường, họ thường bật đài để cập nhật thông tin ùn tắc ở đâu. Tuy nhiên điểm giao thông mà bản thân cần quan tâm thì đài đã điểm qua, do đó, tôi muốn tạo app này để cập nhật nhanh các sự kiện giao thông gần đây, giúp các tài xế dễ dàng theo dõi mà không bỏ sót được thông tin quan trọng mà họ muốn quan tâm”, Huân nói.

Từ Tất Huân cùng đồng đội cho ra đời ứng dụng "Thông tin cứu hộ"
Do đó, chỉ cần 5h đồng hồ, Huân đã cho ra đời phiên bản đầu tiên về ùn tắc giao thông. Khi truy cập vào đây, người dùng có thể biết được các địa điểm tắc đường do ngập lụt hay va chạm giao thông… Dự trên nền tảng đã thiết lập cách đây 1 tuần, Huân có cơ sở hoàn thiện một ứng dụng mang tên “thông tin cứu hộ”.
Huân cho biết: “Tôi đã thức trắng đến 3h ngày 8/10 để hoàn tất việc chuyển đổi và xử lý dữ liệu nhằm phục vụ một cách trực quan nhất, dễ hiểu nhất ở những khu vực có người cần cứu hộ”.
Ứng dụng thu hút 3000 người dùng
Từ Tất Huân cho biết, vì những hạn chế về quy định pháp luật liên quan đến mạng xã hội nên anh không thể cho người dùng đăng tin trực tiếp lên app. Thay vào đó, người dân cần hỗ trợ có thể bình luận trên bất kỳ mạng xã hội nào. Sau đó, hệ thống sẽ tự động tìm, kéo về, phân loại rồi đẩy lên bản đồ cứu hộ.
“Người dân hoặc người thân đang cần cứu hộ sẽ để lại thông tin về số điện thoại liên lạc, tình trạng hiện tại, địa chỉ cụ thể. Thông tin này sẽ được tự động tổng hợp lên app. Đồng hành cùng với tôi là Mai Anh – bạn ấy đã hỗ trợ rất nhiều trong việc giúp app phân loại được các thông tin ngập lụt và cứu trợ của nhiều tỉnh thành miền Bắc”, Huân nói.
Từ Tất Huân cho biết, ứng dụng cảnh báo tắc đường và ngập lụt có khoảng 4000 lượt truy cập/ngày, còn ứng dụng cứu hộ vừa mới ra đời nhưng cũng đã thu hút khoảng 3000 người dùng.

Thông tin cứu hộ thu hút được lượng lớn người truy cập, giúp các đội cứu hộ nắm được địa bàn cần giúp đỡ
Anh Huân chia sẻ: "Nhìn vào con số này, tôi mới biết rất nhiều người dân cần đến sự hỗ trợ của lực lượng do ảnh hưởng của nước lũ dâng cao. Tôi cũng rất mong mỏi có thể bản đồ hóa địa điểm có người dân cần cứu trợ giúp các cơ quan sớm tiếp cận, đưa họ đến khu vực an toàn".
Xuất phát từ bản đồ cứu hộ tại tỉnh Thái Nguyên, nhóm của Huân tiếp tục phát triển, mở rộng địa điểm cần cứu hộ ở tỉnh Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn...
Trong thời gian tới, anh Huân vẫn có dự định duy trì và phát triển hai ứng dụng này. Theo anh, ngập lụt là điều không ai mong muốn. Tuy nhiên, năm nào cũng có thể xảy ra thiên tai, bão lũ.
Thời gian tới, Huân cũng sẽ nâng cấp app này. Sau này khi ở đâu xảy ra thiên tai, thì ứng dụng này sẵn sàng có mặt để hỗ trợ đăng tải thông tin cứu hộ người dân tại những khu vực bị ngập lụt hay ảnh hưởng của thiên tai.