Thực hiện tốt chức năng 'đội quân công tác'

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 'Dân vận kém thì việc gì cũng kém, Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công', những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn Công binh 279 (Binh chủng Công binh) đã chú trọng phát huy chức năng 'đội quân công tác', tích cực làm công tác dân vận, thực hiện tốt Phong trào thi đua 'Dân vận khéo', xây dựng 'Đơn vị dân vận tốt', củng cố mối quan hệ máu-thịt với nhân dân, góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Đại tá Trịnh Hùng Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 279 cho biết: Nhiệm vụ của đơn vị có tính chất khó khăn, phức tạp, độc hại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cao, vị trí đóng quân phân tán rộng, đây là những đặc điểm tác động trực tiếp đến việc thực hiện công tác dân vận của đơn vị, do đó, Đảng ủy, Chỉ huy lữ đoàn luôn xác định kết hợp giữa thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình và làm công tác dân vận để nhân dân hiểu được tính chất nhiệm vụ, khó khăn của bộ đội, từ đó nhân dân thêm tin tưởng, yêu mến và tận tình giúp đỡ, đây là một trong những giải pháp quan trọng, góp phần giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Khánh thành và bàn giao đường giao thông nông thôn tại xã Cẩm Châu (Cẩm Thủy, Thanh Hóa). Ảnh đơn vị cung cấp.

Đảng ủy Lữ đoàn 279 đã cụ thể hóa việc thực hiện công tác dân vận vào chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng, quý, năm, trong đó, xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp tiến hành công tác dân vận. Xây dựng kế hoạch chính xác, cụ thể, tỉ mỉ, thống nhất với kế hoạch chung của đơn vị và có tính khoa học, đồng thời, đơn vị chọn lựa bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ tham gia trực tiếp thực hiện công tác dân vận có phẩm chất, năng lực, khả năng tiến hành tốt công tác vận động quần chúng trong tình hình mới. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã gắn thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” với thực hiện các cuộc vận động lớn như: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và coi đây là một tiêu chí để đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm.

Để thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, Lữ đoàn 279 chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, LLVT địa phương và đơn vị bạn trên địa bàn thực hiện tốt nền nếp trao đổi thông tin, nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phối hợp với địa phương xây dựng và tham gia các kế hoạch, phương án bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, duy trì nghiêm kỷ luật; phòng ngừa tệ nạn xã hội xâm nhập vào đơn vị; thực hiện nghiêm chế độ tuần tra canh gác, bảo đảm an toàn tuyệt đối các khu vực đóng quân; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đạt được hiệu quả cao. Các đơn vị tổ chức hội nghị sơ kết đợt hoặc theo định kỳ nhằm kịp thời trao đổi rút kinh nghiệm phối hợp thực hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng điển hình.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 279 tham gia củng cố làm mới đồ chơi, học cụ cho các cháu Trường Mầm non Tây Sơn, TP Tam Điệp (Ninh Bình). Ảnh đơn vị cung cấp.

Thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” và Đơn vị dân vận tốt”, trong 5 năm (2016-2020), các đơn vị trong lữ đoàn đã tổ chức hơn 300 buổi tuyên truyền với hơn 10.000 lượt người tham gia; tổ chức các hoạt động: “Ngày hội đoàn kết quân-dân”, thi tìm hiểu, phát thanh nội bộ, giao lưu văn hóa thể thao... Lữ đoàn đã xây dựng và bàn giao 1 nhà tình nghĩa, 1 nhà đồng đội; giúp đỡ chính quyền và nhân dân huyện Như Xuân (Thanh Hóa), Lương Sơn (Hòa Bình) và các địa bàn đơn vị đóng quân thường xuyên hơn 150 giờ máy, hơn 250 ngày công, xây dựng các công trình giao thông, nhà văn hóa, tượng đài liệt sĩ; tham gia cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả bão, lũ, thiên tai giúp nhân dân tránh được tổn thất về người và tài sản. 5 năm qua, lữ đoàn tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hơn 100 gia đình chính sách, người có công tại các địa bàn đóng quân và làm nhiệm vụ với tổng số tiền 250 triệu đồng.

Nhờ làm tốt công tác dân vận, tại các địa bàn Lữ đoàn 279 đóng quân và làm nhiệm vụ, nhân dân các địa phương hết sức giúp đỡ đơn vị về mọi mặt, góp phần thực hiện tốt phương châm trong xây dựng công trình: “Bí mật, an toàn, chất lượng, tiến độ, tiết kiệm”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Từ năm 2016 đến nay, Lữ đoàn 279 được Ban Dân vận Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, UBND các địa phương nơi đơn vị đóng quân tặng 5 bằng khen, 1 giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận.

NGUYỄN TUẤN HUY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/thuc-hien-tot-chuc-nang-doi-quan-cong-tac-635833