Thực hiện tốt '4 tại chỗ' trong phòng, chống thiên tai

Nâng cao năng lực ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” được coi là một trong những giải pháp quan trọng, góp phần giảm nhẹ, nhanh chóng khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống nhân dân vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Huyện Phù Yên diễn tập ứng phó bão lũ, tìm kiếm cứu nạn tại xã Mường Lang.

Với những diễn biến bất thường do biến đổi khí hậu gây ra, tình hình thời tiết có nhiều thay đổi trái với quy luật; các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện với tần suất gia tăng, mức độ khó lường hơn. Tại tỉnh ta, từ đầu năm đến nay bị ảnh hưởng 13 đợt không khí lạnh, 2 đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng, 5 đợt nắng nóng, nắng nóng gay gắt trên diện rộng, cùng nhiều đợt mưa lớn cục bộ. Thiên tai đã làm 9 người tử vong, 16 người bị thương; gây nhiều thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi và cơ sở vật chất khác, ước thiệt hại lên tới gần 200 tỷ đồng.

Ông Cao Viết Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, cho biết: Sẵn sàng ứng phó với thời tiết cực đoan, việc nâng cao năng lực ứng phó của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các địa phương theo phương châm “4 tại chỗ” là cần thiết, vì kịp thời ứng phó sẽ góp phần giảm thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Trong đó, chú trọng năng lực chỉ huy tại chỗ, tăng cường khả năng dự báo, nhận định tình hình thiên tai để chỉ huy phương án ứng phó phù hợp, hiệu quả.

Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của các loại hình thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chỉ đạo các địa phương tổ chức 11 cuộc diễn tập ứng phó bão lũ, tìm kiếm cứu nạn cấp huyện và lựa chọn 1 địa phương làm điểm để diễn tập cấp tỉnh. Thông qua các cuộc diễn tập, các huyện, thành phố kiểm tra được khả năng ứng phó sự cố, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm thiên tai.

Bên cạnh đó, tổ chức trên 100 cuộc tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân các địa phương các xử trí khi có sự cố thiên tai xảy ra. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, phát thông báo, cảnh báo cho nhân dân bằng nhiều hình thức. Tăng cường tuyên truyền PCTT thông qua mạng xã hội, trên hệ thống loa thông báo của xã, bản; thực hiện cắm biển cảnh báo các điểm có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để nhân dân chủ động phòng tránh.

Đại tá Trần Minh Hùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, thông tin: Quân đội và dân quân tự vệ là lực lượng nòng cốt tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Hằng năm, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của địa phương tổ chức các cuộc diễn tập nâng cao trình độ chỉ huy, điều hành ứng phó với từng loại hình thiên tai thường xảy ra trên địa bàn. Khi có thiên tai xảy ra, huy động tối đa lực lượng dân quân tự vệ tại các địa phương tham gia ứng phó, nhất là di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn, hạn chế thấp nhất những thiệt hại cho nhân dân.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chỉ đạo các địa phương chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ PCTT&TKCN. Vận động các gia đình trong vùng thường hay xảy ra bão lũ dự trữ lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm khác đề phòng mưa lũ kéo dài.

Tường Phong, huyện Phù Yên là một trong những xã thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, mưa lũ. Ông Vi Minh Hoài, Chủ tịch UBND xã Tường Phong, cho biết: Rút kinh nghiệm từ đợt mưa lũ lịch sử năm 2017, làm xã bị cô lập trong gần 1 tháng, xã đã chủ động rà soát khu vực xung yếu, có nguy cơ sạt lở đất, tổ chức di dời người, tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm.

Phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai luôn được Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh cùng các huyện đẩy mạnh tuyên truyền đến nhân dân. Đồng thời, củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy các cấp; chú trọng tổ chức luyện tập cho lực lượng thường trực, bảo đảm chủ động ứng phó, sẵn sàng huy động lực lượng xử lý sự cố thiên tai có thể xảy ra.

Bài, ảnh: Khải Hoàn

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/thuc-hien-tot-4-tai-cho-trong-phong-chong-thien-tai-6Qojwa4IR.html