Thực hiện khâu đột phá trong học và làm theo Bác

“Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã; đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm gắn với xây dựng nông thôn mới” là hai khâu đột phá mà Ban Thường vụ Đảng ủy xã Chiềng Sàng, huyện Yên Châu đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Qua đó, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Cán bộ xã Chiềng Sàng, huyện Yên Châu hướng dẫn người dân chăm sóc cây ăn quả.

Đồng chí Mè Văn Quyết, Phó Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Sàng, cho biết: Với 316 đảng viên, sinh hoạt tại 12 chi bộ trực thuộc, Đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ triển khai đồng bộ các nội dung các khâu đột phá, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tổ chức đoàn thể, các bản và chức trách công việc của từng cá nhân được giao. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên học tập những đức tính tốt đẹp của Bác, tự soi bản thân mình, chỉ ra những ưu, khuyết điểm để phát huy, tu dưỡng, rèn luyện, nhất là tinh thần trách nhiệm trước công việc, trước nhân dân.

Khuyến khích cán bộ, công chức phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu, chủ động nâng cao trình độ, chuyên môn. Đồng chí Lường Văn Cương, Chủ tịch UBND xã, chia sẻ: Toàn xã có 20 cán bộ, công chức; trong đó, trên 90% có trình độ đại học, 100% cán bộ, công chức có trình độ lý luận từ trung cấp trở lên. Xã thường xuyên rà soát các vị trí sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức phù hợp với trình độ chuyên môn; xây dựng nội quy, quy chế làm việc, niêm yết công khai tại trụ sở để thực hiện nghiêm túc. Nhờ vậy, tác phong làm việc của cán bộ, công chức có chuyển biến rõ nét, việc giải quyết công việc hiệu quả hơn. Nhiều vụ việc liên quan đến đất đai, môi trường, an ninh trật tự được giải quyết ngay từ cơ sở.

Anh Lường Văn Bắc, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Chiềng Sàng, chia sẻ: Gần 10 năm công tác tại xã, tôi luôn được tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận. Qua đó, giúp tôi cập nhật kịp thời các văn bản, quy định mới, các kỹ năng về giao tiếp, xử lý tình huống, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tham mưu giải quyết tốt những TTHC thuộc lĩnh vực phụ trách.

Thực hiện khâu đột phá đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm gắn với xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy xã thành lập Tổ công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát; phân công đảng ủy viên phụ trách các chi bộ, các bản; Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, vận động các tổ chức thành viên, hội viên, đoàn viên rà soát các gia đình cần được hỗ trợ về nhà ở. Sắp xếp các đối tượng ưu tiên; thực hiện tiêu chuẩn xây dựng nhà ở và giám sát đảm bảo chất lượng công trình...

Từ đầu năm đến nay, cán bộ, đảng viên, công chức, nhân dân trong xã và các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm quyên góp gần 200 triệu đồng, hơn 800 ngày công làm nhà ở cho 6 hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Hiện nay, xã còn 10 hộ đang ở nhà tạm, dột nát, chính quyền, đoàn thể xã đang tiếp tục vận động các nguồn lực, phấn đấu hết năm 2024, hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Chị Lò Thị Việt, bản Chiềng Sàng thuộc diện hộ nghèo, vừa xây được ngôi nhà mới trị giá 50 triệu đồng; trong đó, xã hỗ trợ 20 triệu đồng, còn lại là vay mượn họ hàng, người thân và sự giúp đỡ ngày công của nhân dân trong bản. Chị Việt phấn khởi: Được cấp ủy, chính quyền xã và bà con trong bản giúp đỡ, hỗ trợ, tôi có nhà ở khang trang. Từ giờ, tôi yên tâm hơn, cố gắng phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Cùng với hỗ trợ về nhà ở, cấp ủy, chính quyền xã Chiềng Sàng còn rà soát, nắm bắt tình hình hộ nghèo, triển khai hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Xã tập trung chỉ đạo, vận động nhân dân duy trì chăm sóc trên 250 ha mía; đẩy mạnh việc phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng sản xuất hàng hóa với tổng đàn trâu, bò trên 2.500 con; chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp canh tác không hiệu quả sang trồng cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao hơn, như xoài, nhãn; tạo điều kiện cho các hộ vay vốn ưu đãi… Qua đó, hình thành nhiều mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc tại các bản Trường Kim, Mai Ngập và bản Đán 2; mô hình rau sạch tại bản Chiềng Kim; mô hình nuôi bò nhốt chuồng tại bản Mo, Búng… đã cho hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã chỉ còn 7%.

Lựa chọn nội dung phù hợp, gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, việc học và làm theo Bác ở xã Chiềng Sàng đang đi vào thực tiễn, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài, ảnh: Thanh Huyền

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/day-manh-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh/thuc-hien-khau-dot-pha-trong-hoc-va-lam-theo-bac-vVeNS8mSg.html