Thuận Châu xây dựng nông thôn 'Sáng, xanh, sạch, đẹp'

Thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, những năm qua, huyện Thuận Châu đã triển khai nhiều giải pháp xây dựng cảnh quan nông thôn 'Sáng, xanh, sạch, đẹp', góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Cán bộ Ban Dân vận Huyện ủy Thuận Châu tuyên truyền, vận động nhân dân xã Chiềng Pha thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Cán bộ Ban Dân vận Huyện ủy Thuận Châu tuyên truyền, vận động nhân dân xã Chiềng Pha thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Trước đây, nhiều khu vực dân cư trên địa bàn huyện, nhất là ở vùng sâu, vùng xa vẫn còn tình trạng vứt rác bữa bãi; nuôi gia súc dưới gầm sàn nhà ở; nhiều hộ gia đình không có công trình phụ đảm bảo tiêu chuẩn; chưa chú trọng vệ sinh môi trường khuôn viên nhà ở... Thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, huyện đã chỉ đạo các xã đẩy mạnh tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới”, “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn”, “Ngày khí tượng thế giới”, “Ngày nước thế giới”… Vận động nhân dân tuân thủ nguyên tắc "4 đúng" trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Các cơ sở chăn nuôi, kinh doanh, chế biến thực phẩm thực hiện nghiêm các quy định về xử lý chất thải chăn nuôi, bảo vệ môi trường.

Ông Hà Trung Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã bám sát các chỉ tiêu của tiêu chí số 17 để khai xây dựng bản, tiểu khu sáng - xanh - sạch - đẹp. Đồng thời, giao Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La, chi nhánh Thuận Châu thực hiện thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn thị trấn và 8 xã dọc quốc lộ 6; các xã còn lại tự thành lập tổ thu gom rác thải, vận động các hộ tự đào hố đốt rác. Thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác thải hữu cơ ngay từ hộ gia đình.

Nhân dân xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu, di dời gia súc ra khỏi gầm sàn và xây dựng chuồng nuôi kiên cố.

Nhân dân xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu, di dời gia súc ra khỏi gầm sàn và xây dựng chuồng nuôi kiên cố.

Hội LHPN huyện chỉ đạo các cơ sở hội thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, mô hình “3 sạch”, “Nhà sạch, vườn đẹp”. Đoàn thanh niên huyện duy trì hiệu quả chương trình “Ngày thứ bảy tình nguyện”, "Ngày chủ nhật xanh”. Hội Nông dân phát động phong trào vệ sinh xung quanh nhà ở, di chuyển chuồng trại chăn nuôi ra xa nhà ở. Cựu chiến binh với các công trình ánh sáng bản làng... Từ đầu năm đến nay, đã tổ chức 5 hội nghị tập huấn truyền thông và ra mắt 10 mô hình “5 không, 3 sạch”, “5 có, 3 sạch” và “Phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý rác thải” tại các xã Tông Cọ, Tông Lạnh, Chiềng Ly, Chiềng Pha, Chiềng La. Tặng 90 thùng đựng rác vô cơ, rác tái chế, 60 thùng ủ rác hữu cơ và 1.800 gói chế phẩm sinh học để xử lý rác thải phát sinh tại hộ gia đình. Trồng hàng nghìn cây xanh dọc các tuyến đường nội bản, ngõ xóm và khuôn viên nhà văn hóa các bản…

Trước đây, gia đình chị Bạc Thị Viên, bản Ta Khoang, nuôi gia súc dưới gầm sàn nhà ở. Được cán bộ xã tuyên truyền, vận động, nhất là Hội Phụ nữ xã về thực hiện mô hình “5 không, 3 sạch”, gia đình chị đã di dời chuồng nuôi gia súc ra xa nhà ở. Chị Viên cho biết: Gia đình tôi còn xây dựng công trình phụ đảm bảo tiêu chuẩn “3 sạch”. Thường xuyên quét dọn nhà ở sạch sẽ; phát cỏ để khuôn viên gia đình thông thoáng, tạo môi trường sống trong lành, bảo vệ sức khỏe của các thành viên gia đình.

Hội viên phụ nữ bản Quỳnh Thuận, xã Chiềng Pha, quét dọn nhà văn hóa bản.

Hội viên phụ nữ bản Quỳnh Thuận, xã Chiềng Pha, quét dọn nhà văn hóa bản.

Đến nay, huyện có 5 xã đạt tiêu chí số 17. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực đô thị đạt 100%, tại khu vực nông thôn khoảng 80%; 100% chất thải rắn đô thị được xử lý. 100% dân số khu vực nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; trên 60% số hộ chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh; trên 70% số hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch. Đối với chất thải nguy hại từ đồng ruộng, huyện đã xây dựng hơn 500 bể chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại các xã, thị trấn.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 2 (từ ngày 23-30/7), nhiều nhà ở của người dân, trường học và các tuyến đường tại các xã Tông Cọ, Bản Lầm, Chiềng Bôm, Bó Mười, Mường Khiêng… bị ngập sâu. Sau khi nước rút, lượng rác thải, bùn đất phủ kín tại các tuyến đường trọng điểm, đường dân sinh và các trường học, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương và các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục để phòng ngừa ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước.

Ông Lò Minh Huệ, Chủ tịch UBND xã Tông Cọ, cho biết: Xã đã huy động lực lượng ra quân cùng bà con khu vực bị ảnh hưởng mưa lũ tiến hành vệ sinh nhà ở, khơi thông cống rãnh, thu gom và xử lý bùn đất. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện tiêu độc, khử trùng giếng nước sinh hoạt và bể nước. Phun thuốc khử khuẩn, diệt côn trùng tại nhà ở, khu vực bị ngập lụt; san gạt đất, đá, bùn đất bị sạt lở trên các tuyến đường giao thông. Tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, không để rác thải tồn đọng gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp, huyện Thuận Châu tiếp tục tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường; thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn về bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp và tại các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm; lồng ghép nguồn vốn đầu tư nâng cấp, sửa chữa và xây mới các công trình nước sinh hoạt hợp vệ để phục vụ nhân dân… góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

Huyền Trăng

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/nong-thon-moi/thuan-chau-xay-dung-nong-thon-sang-xanh-sach-dep-Nt5pIC9Sg.html