Thừa Thiên - Huế: Ngang nhiên xẻ đất hành lang tín hiệu đường sắt

Khu đất dọc đường dây thông tin tín hiệu đường sắt thuộc khu gian Hiền Sĩ - Văn Xá, đoạn qua phường Hương Vân (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) chưa được các cơ quan chức năng cho phép cải tạo, vận chuyển đất dôi dư ra ngoài, nhưng, Cty CP DTA 366, có trụ sở tại xã Phong Hiền (huyện Phong Điền) đã ngang nhiên nhảy vào bóc phong hóa, múc đất chở đi bán, nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn chạy tàu trên tuyến.

Hành lang thông tin tín hiệu đường sắt đã bị đào xới để “trộm” đất chở đi bán.

Lợi dụng cải tạo để múc đất bán

Khu đất Cty CP DTA 366 ngang nhiên nhảy vào bóc phong hóa, múc đất chở đi bán, nguy cơ xâm hại hành lang đường dây, hạ tầng thông tin tín hiệu đường sắt, thuộc đoạn Km 672, khu gian Hiền Sĩ - Văn Xá, qua địa phận phường Hương Vân (thị xã Hương Trà).

Được biết, Cty CP DTA 366 đã lợi dụng dọn vệ sinh dọc hành lang đường dây thông tin tín hiệu đường sắt để múc đất chở đi bán. Người dân phát hiện báo cho UBND phường Hương Vân kiểm tra xử lý, nhưng chỉ vài ngày sau doanh nghiệp lại tiếp tục múc đất vận chuyển ra khỏi hiện trường. Quá trình múc đất đã ủi bay trụ mốc giới hạn an toàn đường sắt và bít luôn cả dòng dẫn thoát nước cống rãnh...

Không chỉ lấy đất dọc hành lang đường dây thông tin tín hiệu đường sắt, doanh nghiệp còn cải tạo và khai thác đất ở hộ ông Hồ Duy Tấn, tổ dân phố Long Khê (phường Hương Vân) để chở ra ngoài trái phép. Khi bị người dân phát hiện, doanh nghiệp đã “tự vẽ” ra dự án cải tạo để làm đường cứu nạn ven đường sắt nhằm qua mặt người dân.

Có mặt tại hiện trường phóng viên Báo điện tử Xây dựng nhận thấy một xe múc cỡ lớn đang hoạt động, nhiều khu đất đã bị cày xới, múc đi một khối lượng đất rất lớn.

Hoạt động cải tạo trái phép dưới hành lang đường dây thông tin tín hiệu đường sắt đã bít luôn cả dòng dẫn thoát nước cống rãnh và ủi bay trụ mốc giới hạn hành lang an toàn đường sắt.

Cột mốc giới hạn an toàn đường sắt bị múc khỏi hiện trường.

Phát hiện phóng viên ghi hình tại hiện trường, ông Hồ Duy Tấn xuất hiện xưng là người của Cty CP DTA 366 trưng ra một biên bản về bàn giao hành lang tuyến đường dây thông tin tín hiệu đường sắt, từ cột số 989 đến cột số 1019, đoạn khu gian Hiền Sĩ - Văn Xá.

Biên bản được kí kết giữa ông Hoàng Ngọc Lợi – Tổng Giám đốc Cty CP DTA 366 và Cung trưởng thông tin tín hiệu Phò Trạch, với mục đích dọn vệ sinh, bóc phong hóa, phát quang dưới tuyến đường dây thông tin tín hiệu.

Lợi dụng có “lá bùa” này doanh nghiệp đã qua mặt các cơ quan chức năng để tổ chức khai thác đất trái phép ở dưới hành lang thông tin tín hiệu đường sắt và đất của gia đình ông Hồ Duy Tấn giáp ranh đường sắt chở ra khỏi hiện trường đưa đi bán mà không gặp bất cứ trở ngại nào từ phía chính quyền địa phương và ban, ngành chức năng của thị xã Hương Trà.

Doanh nghiệp tự vẽ dự án

Ông Châu Văn An - Chủ tịch UBND phường Hương Vân cho biết: Tháng 8/2018, ông Hoàng Ngọc Lợi – Tổng Giám đốc Cty CP DTA 366 có đến đặt vấn đề xin cải tạo, bóc phong hóa đất dưới tuyến hành lang đường dây tín hiệu của ngành Đường sắt và xin cải tạo đất đồi của gia đình ông Hồ Duy Tấn để làm bãi thải công trình.

Khi nghiên cứu hồ sơ thấy thủ tục chưa đầy đủ, việc cải tạo không hề có cơ quan nào phê duyệt dự án đầu tư, không có hồ sơ kỹ thuật, nên chính quyền đã bác bỏ yêu cầu này và đề nghị doanh nghiệp dừng thi công, tiếp tục bổ sung hồ sơ.

“Doanh nghiệp tổ chức dọn vệ sinh, cải tạo, san lấp mặt bằng thì tốt, nhưng chở đất ra ngoài là không được. Qua kiểm tra đột xuất phát hiện doanh nghiệp khai thác và chở đất ra khỏi hiện trường chúng tôi buộc phải đổ lại hiện trường và yêu cầu dừng ngay hoạt động khai thác, vận chuyển đất ra khỏi hiện trường trái phép và đang giao Công an củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm” ông An cho biết thêm.

Ông Châu Văn An xác nhận, theo quy hoạch sẽ có tuyến đường cứu hộ, cứu nạn dọc tuyến đường sắt Bắc - Nam, nhưng hiện vẫn đang nằm trên “giấy” và cũng chưa biết khi nào triển khai.

Trao đổi với ông Đinh Văn Thước - Giám đốc Xí nghiệp Thông tin Tín hiệu Bình Trị Thiên cho rằng: Cung Thông tin tín hiệu Phò Trạch chỉ được giao nhiệm vụ bảo vệ đường dây, hành lang tuyến, phát quang trên tuyến mỗi tháng từ 1 - 2 lần, đây là nhiệm vụ thường xuyên. Quá trình kiểm tra trên tuyến phát hiện gì phải lập biên bản báo về xí nghiệp để có hướng xử lý.

“Cung Thông tin tín hiệu Phò Trạch không có thẩm quyền giao đất và tự ý cho doanh nghiệp cải tạo, bóc phong hóa trong hành lang thông tin tín hiệu. Ngay cả Giám đốc xí nghiệp cũng không có quyền cho phép như vậy, tôi sẽ cho kiểm tra và xử lý nghiêm”, ông Thước khẳng định.

Liên quan về việc Cung Thông tin tín hiệu Phò Trạch có báo cáo sự việc cho xí nghiệp không, ông Đinh Văn Thước cho biết: Trước đây, có báo cáo miệng về xí nghiệp nói rằng, có doanh nghiệp thi công đường cứu nạn xin tập kết xe gần dọc hành lang thông tin tín hiệu, họ sẽ hỗ trợ phát quang khu vực này giúp đơn vị và tôi cũng không nghĩ doanh nghiệp lại ngang nhiên và liều lĩnh như vậy.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận được văn bản của Cty CP DTA 366 xin phép tận thu, tận dụng, vận chuyển đất dôi dư liên quan cải tạo, dọn vệ sinh hai bên tuyến đường sắt Bắc – Nam. Qua kiểm tra, rà soát Sở Tài nguyên và Môi trường đã có công văn trả lời, hồ sơ của Cty CP DTA 366 không bảo đảm các cơ sở pháp lý quy định pháp luật, nên chưa phù hợp để giải quyết.

Trí Đức

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/hoi-_-dap/thua-thien-hue-ngang-nhien-xe-dat-hanh-lang-tin-hieu-duong-sat.html