Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viếng ông Phan Văn Khải tại quê nhà

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn Chính phủ đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại quê nhà ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Người dân Củ Chi tiễn đưa linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải Tối 19/3, rất đông người dân xã Tân Thông Hội, Củ Chi (TP.HCM) tập trung hai bên đường tiễn đưa linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải về Hội trường Thống Nhất.

Chiều 19/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn Chính phủ đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại nhà riêng ở xã Tân Thông Hội (huyện Củ Chi, TP.HCM).

Thủ tướng thắp hương, thăm hỏi, chia buồn cùng gia quyến nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Sau đó, Thủ tướng cùng đoàn di quan đưa linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải về Hội trường Thống Nhất (quận 1, TP.HCM). Ảnh: Q.H.

Tại tư gia nguyên Thủ tướng, các thủ tục di quan hoàn tất trước 18h. Lực lượng của Bộ Tư lệnh TP.HCM là đơn vị túc trực bên linh cữu nguyên Thủ tướng từ ngày ông qua đời đến nay.

Trước giờ di quan, lối vào nhà nguyên Thủ tướng vẫn có hàng trăm người dân tới xếp hàng viếng. Họ là hàng xóm, người dân Củ Chi, không thiếu người ở xa lặn lội đến thắp nén hương vĩnh biệt ông Sáu Khải mà họ kính trọng.

Bà Nguyễn Thị Lái (72 tuổi, Hóc Môn), một phật tử chùa Hoằng Pháp xếp hàng vào viếng từ chiều. Chia sẻ với Zing.vn, bà cho biết sẽ ở lại đến giờ linh cữu nguyên Thủ tướng được chuyển đi mới trở về.

Người dân đến viếng đứng chật khuôn viên nhà riêng của nguyên Thủ tướng. Từ ngày 17/3 tới nay, có gần 1.000 đoàn thể đến chia buồn cùng gia quyến, bao gồm người dân, lãnh đạo các cấp, cơ quan, đoàn thể.

19h, công tác chuẩn bị di quan hoàn tất.

Cùng lúc, an ninh tại Hội trường Thống Nhất đã được triển khai. Theo chương trình tang lễ, linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được quàn tại đây từ tối 19/3 đến sáng 22/3.

Các lực lượng CSGT, CSCĐ,... túc trực để đảm bảo an toàn giao thông và trật tự.

19h10, người thân, gia quyến đưa linh cữu nguyên Thủ tướng tới Hội trường Thống Nhất. Lễ truy điệu và di quan lúc 7h30 ngày 22/3.

Linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải rời tư gia.

Người dân Củ Chi đứng xếp hàng hai bên đường chào tạm biệt nguyên Thủ tướng lần cuối cùng trước khi xe chở linh cữu của ông chuyển bánh. Vài ngày nữa, linh cữu của ông sẽ được đưa trở về an táng trong khuôn viên tư gia.

Đoàn xe đưa linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải qua khu vực An Sương, hướng về Hội trường Thống Nhất.

Người dân đứng bên đường, trên cầu vượt chào linh cữu nguyên Thủ tướng.

20h đêm 19/3, linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải về đến Hội trường Thống Nhất.

Linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được quàn tại Hội trường Thống Nhất từ tối 19/3 đến sáng 22/3. Lễ viếng tổ chức từ 8h ngày 20/3 đến hết ngày 21/3 .

Nhiều người dân đến tiễn đưa nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Nhóm phóng viên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-vieng-ong-phan-van-khai-tai-que-nha-post827445.html