Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ hội hoa sen Nhật Bản - Việt Nam

Sáng 30-6, sau khi kết thúc tham dự Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân, cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm tỉnh Oa-ca-y-a-ma và dự Lễ hội hoa sen Nhật Bản - Việt Nam tại thành phố Ki-nô-ca-oa. Cùng dự, có Tổng Thư ký đảng Dân chủ tự do (LDP) N.Tô-si-hi-rô, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam và Bộ trưởng phụ trách chấn hưng địa phương C.Xa-chư-ki.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng cảm ơn chính quyền và người dân tỉnh Oa-ca-y-a-ma, thành phố Ki-nô-ca-oa đã dành cho đoàn sự tiếp đón nồng nhiệt trong Lễ hội hoa sen Nhật Bản - Việt Nam, thắm tình hữu nghị hai nước. Thủ tướng nêu rõ, các hoạt động giao lưu hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản bắt đầu từ hơn 1.000 năm trước, được xây dựng vun đắp qua nhiều thế hệ. Nhật Bản và Việt Nam có nhiều nét tương đồng về văn hóa, truyền thống; người dân cần cù, chăm chỉ và kiên cường; hợp tác giữa hai nước không ngừng được phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, toàn diện và đã được nâng tầm lên Ðối tác chiến lược sâu rộng, vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á. Cùng sự phát triển của quan hệ hai nước, hợp tác giữa các địa phương, trong đó có tỉnh Oa-ca-y-a-ma cũng phát triển mạnh mẽ, nhất là trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ và nông nghiệp theo mô hình phát triển bền vững.

Tại Lễ hội hoa sen Nhật Bản - Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Thư ký LDP N.Tô-si-hi-rô, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam, đã cùng trồng cây hoa anh đào để ghi dấu sự kiện hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, tại thành phố Ki-nô-ca-oa.

Sáng cùng ngày, tại thành phố Ki-nô-ca-oa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc gặp Tổng Thư ký LDP N.Tô-si-hi-rô, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam. Cùng dự, có Bộ trưởng phụ trách chấn hưng địa phương C.Xa-chư-ki và Thống đốc tỉnh Oa-ca-y-a-ma Y.Ni-xa-ca cùng các quan chức địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trân trọng chúc mừng đất nước và người dân Nhật Bản về sự kiện Nhật hoàng Na-rư-hi-tô lên ngôi; chúc mừng Thủ tướng S.A-bê và Chính phủ Nhật Bản đã tổ chức thành công Hội nghị cấp cao G20; cảm ơn ông N.Tô-si-hi-rô và Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam về những tình cảm, đóng góp dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam, đồng thời đánh giá cao sáng kiến về giao lưu hữu nghị của ông N.Tô-si-hi-rô được tổ chức tại tỉnh Oa-ca-y-a-ma dịp này, đưa hoa sen trở thành biểu tượng kết nối tình hữu nghị, nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam ủng hộ và tạo mọi điều kiện thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước; đề nghị ông N.Tô-si-hi-rô và lãnh đạo tỉnh Oa-ca-y-a-ma tiếp tục ủng hộ việc thúc đẩy Nhật Bản tăng cường hợp tác với Việt Nam.

Hoan nghênh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm tỉnh Oa-ca-y-a-ma, dự Lễ hội hoa sen Nhật Bản - Việt Nam, Tổng Thư ký LDP N.Tô-si-hi-rô, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam và Thống đốc tỉnh Oa-ca-y-a-ma Y.Ni-xa-ca nhấn mạnh, hoạt động ngoại giao nhân dân, trao đổi văn hóa và nhất là các chương trình, dự án hợp tác giữa các địa phương có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, hiệu quả. Lãnh đạo tỉnh cho biết, Oa-ca-y-a-ma đã ký kết các chương trình hợp tác với một số địa phương, bộ, ngành của Việt Nam, trong đó có Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp...

Trưa cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rời Ô-xa-ca về nước để chứng kiến lễ ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên hiệp châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - Liên hiệp châu Âu (EVIPA).

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40713502-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-du-le-hoi-hoa-sen-nhat-ban-viet-nam.html