Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí
Chiều 21-6, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức buổi gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Đến dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Mai Tiến Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đồng chí Trương Minh Tuấn; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Lê Hà
Tại buổi gặp mặt, đồng chí Thuận Hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định: "Từ khi thành lập đến nay, báo chí đã trở thành lực lượng hùng hậu với 23.000 hội viên, trưởng thành về nhiều mặt như bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ… Bên cạnh đó, báo chí cũng còn những hạn chế cần phải được khắc phục. Chính vì thế, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức phát động về nâng cao đạo đức nghề báo gắn với thảo luận bổ sung quy định về đạo đức nghề báo".

Lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương tại Hà Nội tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Lê Hà
Nhà báo Hồng Vinh, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Biên tập báo Nhân dân bày tỏ niềm tin vào đội ngũ những người làm báo hôm nay sẽ tiếp nối được truyền thống của các thế hệ đi trước, đưa báo chí nước nhà phát triển lên một tầm cao mới.
Nhà báo Phạm Văn Miên, Tổng biên tập báo Công an Nhân dân lại có những trăn trở về những khó khăn của người làm báo hiện nay khi vấp phải vấn đề kinh phí, nhất là các tờ báo mạng. Mặt khác, ông cũng đề xuất Chính phủ cần định hướng thông tin nhanh hơn nữa để báo chí tiếp cận và phản ánh kịp thời đến người dân, tránh tình trạng định hướng tuyên truyền muộn khiến thông tin bị nhiễu loạn như một số vụ việc trong thời gian vừa qua, điển hình là vụ cá chết tại miền Trung.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Lê Hà
Phát biểu với các nhà báo tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương những thành tựu to lớn mà báo chí đã đạt được trong thời gian vừa qua. Thủ tướng nhán mạnh, báo chí là công cụ sắc bén để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, với chức năng thông tin tuyên truyền, phản ánh mọi mặt của đời sống chính tri- kinh tế- xã hội của đất nước, biểu dương người tốt việc tốt, những tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tích cực đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, với các thế lực thù địch, phòng chống tham nhũng… Hơn 850 cơ quan báo chí với 35.000 người đang làm báo là lực lượng hùng hậu, xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Những thành tựu to lớn của đất nước hôm nay đều có sự đóng góp của báo chí.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa cho các nhà báo lão thành. Ảnh: Lê Hà
Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng nhắn gửi, thời gian tới, báo chí cần làm tốt một số yêu cầu: Tuyên truyền có hiệu quả chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, tạo sự đồng thuận và thống nhất trong Đảng và trong toàn xã hội. Tiếp thu ý kiến của nhân dân, các cơ quan đoàn thể để tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Thông tin nhanh nhạy, kịp thời, đáp ứng yêu cầu của xã hội. Tích cực đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước, phản bác lại những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch phá hoại, chống phá cách mạng Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và Quân đội. Ảnh: Lê Hà
Thay mặt Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tặng quà cho Hội Nhà báo Việt Nam và trân trọng gửi tới các nhà báo lão thành những bó hoa tươi thắm, chúc các nhà báo tâm sáng, lòng trong, vì mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam dân chủ, công bằng, văn minh.