Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương thành tích của đoàn TTVN

VH- Tận tay trao quà cho Trưởng đoàn và 23 thành viên đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) vừa trở về sau khi tham gia Đại hội Thể thao lớn nhất châu lục - Asian Games 18, Thủ tướng ân cần hỏi thăm và truyền cảm hứng để các HLV, VĐV sẽ phát huy thành tích của Asian Games này, thi đấu tốt hơn trong những giải đấu sắp tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng đoàn Thể thao Việt Nam

Ông Trần Đức Phấn Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Tặng quà lưu niệm cho Đại diện đoàn Thể thao Việt Nam

Ông Trần Đức Phấn Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Buổi gặp mặt của người đứng đầu Chính phủ với Đoàn TTVN đã diễn ra trong bầu không khí ấm áp, thân tình như thế vào chiều 3.9 tại trụ sở Chính phủ.Tham dự cuộc gặp mặt còn có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại buổi gặp mặt

Mở đầu buổi gặp mặt, Trưởng đoàn TTVN Trần Đức Phấn báo cáo với Thủ tướng: “Đoàn Thể thao Việt Nam với thành phần gồm 523 thành viên đã tranh tài ở Asian Games 18 với 249 nội dung thi đấu. Sau hơn 2 tuần tranh tài, Đoàn đã giành thành tích xuất sắc là 4 HCV, 16 HCB, 18 HCĐ. Đây là thành tích nổi bật, đột phá cả về số lượng lẫn chất lượng huy chương và cũng là lần đầu tiên các môn Olympic là Điền kinh, Rowing đoạt HCV tại Đại hội. Ngoài ra còn là sự cố gắng nỗ lực của đội tuyển Pencak Silat khi mang về tới 2 HCV, các VĐV trẻ như Nguyễn Huy Hoàng (Bơi lội) lần đầu mang về chiếc HCB quí giá cho TTVN ở đấu trường châu lục. Đặc biệt với thành tích lần đầu có mặt tại bán kết, đội tuyển bóng đá Olympic quốc gia đã trở thành niềm tự hào của người hâm mộ Việt Nam”.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chúc mừng đoàn Thể thao Việt Nam

Trưởng đoàn Trần Đức Phấn cũng khẳng định để có được thành tích ấy, Thể thao Việt Nam đã nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp lãnh đạo, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ đã luôn dành cho Đoàn sự quan tâm nồng ấm trong suốt thời gian thi đấu. Đại diện cho các HLV, người thầy của chiếc HCV quí giá của Điền kinh Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Hiếu và nữ VĐV vừa cùng các đồng đội giành HCV ở môn Rowing, VĐV Tạ Thanh Huyền trong phần phát biểu của mình cũng đã dành lời cảm ơn đặc biệt tới người đứng đầu Chính phủ, Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT, các cấp, ngành và người hâm mộ đã dành cho họ sự quan tâm, động viên lớn.

Đại diện Huấn luyện viên phát biểu

Đại diện Vận động viên phát biểu

Gần gũi, thân tình, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao thành tích mà Đoàn Thể thao Việt Nam đã đạt được. Thủ tướng cho rằng việc Thể thao Việt Nam đứng thứ 17/37 quốc gia và vùng lãnh thổ có huy chương trong tổng số 45 quốc gia và vùng lãnh thổ dự Đại hội là một kết quả khả quan. Đặc biệt ở lần Đại hội này, Thể thao Việt Nam có nhiều lần đầu tiên đều đáng nhớ. Đó là lần đầu tiên Điền kinh, Rowing Việt Nam đoạt HCV Đại hội, lần đầu tiên đội tuyển Bóng đá nam đoạt thành tích có mặt ở bán kết… Những thành tích ấy của Đoàn TTVN đã mang lại niềm vui, niềm tin cho người hâm mộ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương lao động Hạng Ba cho các vận động viên đoạt HCV

Thủ tướng cũng biểu dương tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, sự cố gắng nỗ lực của các HLV, VĐV trong quá trình thi đấu tại Asian Games, để lại ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế…

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng biểu dương các cơ quan thông tấn báo chí đã tuyên truyền tốt, để hình ảnh của các HLV, VĐV và quá trình thi đấu của đoàn TTVN tới gần hơn với công chúng, Thủ tướng cũng biểu dương VOV ở sự kiện này và VTV ở sự kiện Giải U23 châu Á đã đồng hành cùng TTVN, giúp cho người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp quá trình thi đấu của các VĐV… Thủ tướng giao Bộ VHTTDL tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm để có thể phát huy tốt thành tích của Asian Games lần này trong những lần đại hội sau.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với các bộ môn

Đáp lời Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã cảm ơn Thủ tướng, dù bận rộn nhiều công việc nhưng đã dành thời gian quí báu động viên, khích lệ, truyền cảm hứng cho các HLV, VĐV của Đoàn TTVN. Thay mặt ngành VHTTDL, Bộ trưởng hứa với Thủ tướng sẽ thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo của Thủ tướng để TTVN có bước phát triển đột phá mới…

Thu Sâm-ảnh Trần Huấn

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/th%E1%BB%83-thao/thu-tuong-chinh-phu-nguyen-xuan-phuc-bieu-duong-thanh-tich-cua-doan-ttvn