Thủ tướng Canada thăm Ấn Độ: Mở rộng dư địa hợp tác kinh tế

Chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Canada Mark Carney tới Ấn Độ được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm khôi phục đà hợp tác song phương, đồng thời đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng của Canada trong bối cảnh thương mại toàn cầu có nhiều biến động.

Nỗ lực củng cố quan hệ song phương

Thủ tướng Canada Mark Carney đang thực hiện chuyến thăm chính thức tới Ấn Độ, với các hoạt động tại Mumbai và Thủ đô New Delhi. Trong khuôn khổ chuyến công du, ông dự kiến hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi để trao đổi về các định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Thủ tướng Canada Mark Carney và phu nhân Diana Fox Carney tham quan bảo tàng Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya ở Mumbai, Ấn Độ, vào ngày 28/2/2026. Ảnh: VCG

Thủ tướng Canada Mark Carney và phu nhân Diana Fox Carney tham quan bảo tàng Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya ở Mumbai, Ấn Độ, vào ngày 28/2/2026. Ảnh: VCG

Phát biểu trước cộng đồng doanh nghiệp tại Mumbai, ông Mark Carney cho biết hai nước đang đàm phán Thỏa thuận Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA), đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương vào năm 2030 và hướng tới ký kết thỏa thuận trong năm nay. Ông nhấn mạnh Canada mong muốn mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực then chốt như thương mại – đầu tư, năng lượng, khoáng sản quan trọng, công nghệ sạch và chuyển đổi số.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, cuộc gặp cấp cao tại New Delhi sẽ rà soát tiến độ hợp tác trên các trụ cột chính, đồng thời thảo luận các vấn đề kinh tế cùng quan tâm trong bối cảnh tình hình thương mại quốc tế có nhiều thay đổi.

Chuyến thăm lần này diễn ra sau giai đoạn quan hệ Canada - Ấn Độ gặp nhiều thách thức liên quan đến các vấn đề ngoại giao vào cuối năm 2024. Giới quan sát cho rằng việc nối lại các cuộc tiếp xúc cấp cao phản ánh mong muốn của cả hai bên trong việc kiểm soát khác biệt, tăng cường đối thoại và đưa quan hệ trở lại quỹ đạo hợp tác thực chất.

Ấn Độ hiện là một trong những nền kinh tế lớn có tốc độ tăng trưởng nhanh trên thế giới, trong khi Canada có thế mạnh về tài nguyên, công nghệ, giáo dục và năng lượng sạch. Hai nền kinh tế được đánh giá có tính bổ trợ cao, đặc biệt trong các lĩnh vực khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ.

Đa dạng hóa thị trường trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động

Ở góc độ rộng hơn, chuyến công du của Thủ tướng Mark Carney diễn ra khi Canada đang đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Trong những năm gần đây, Ottawa nhấn mạnh nhu cầu mở rộng quan hệ thương mại với các nền kinh tế châu Á, Trung Đông và châu Âu nhằm giảm rủi ro tập trung vào một số thị trường truyền thống.

Một số chuyên gia quốc tế nhận định, việc tăng cường hợp tác với Ấn Độ – quốc gia có quy mô dân số lớn và nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng, công nghệ cao có thể giúp Canada mở rộng mạng lưới đối tác, củng cố chuỗi cung ứng và nâng cao khả năng thích ứng trước các biến động bên ngoài.

Về phía Ấn Độ, việc thúc đẩy hợp tác với Canada cũng phù hợp với định hướng mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài và tiếp cận công nghệ tiên tiến. Trong bối cảnh thương mại toàn cầu chịu tác động của xu hướng bảo hộ và các biện pháp thuế quan mới, cả hai nước đều quan tâm tới việc xây dựng các cơ chế hợp tác ổn định và lâu dài.

Triển vọng hợp tác trong giai đoạn tới

Giới phân tích cho rằng dù còn những vấn đề cần tiếp tục trao đổi, hai bên đều có lợi ích trong việc tăng cường hợp tác kinh tế – thương mại, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng sạch, khoáng sản quan trọng, giáo dục – đào tạo và đổi mới sáng tạo.

Chuyến thăm của Thủ tướng Mark Carney được xem là bước khởi đầu quan trọng nhằm tạo nền tảng mới cho quan hệ Canada - Ấn Độ, góp phần thúc đẩy hợp tác song phương theo hướng thực chất, cân bằng và cùng có lợi trong giai đoạn tới.

Như Ý

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thu-tuong-canada-tham-an-do-mo-rong-du-dia-hop-tac-kinh-te-10408152.html