Thủ tướng Bulgaria 'dội gáo nước lạnh' lên Ukraine

Ngày 14/7, Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev tuyên bố nước này sẽ không tham gia 'Liên minh tự nguyện', nhóm hơn 30 quốc gia do Pháp và Anh dẫn dắt, nhằm phối hợp hỗ trợ an ninh lâu dài cho Ukraine.

Báo Politico đưa tin, phát biểu với báo giới tại Paris nhân dịp tham dự lễ duyệt binh Quốc khánh Pháp (14/7), ông Radev cho biết, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã mời Bulgaria tiếp tục tham gia cơ chế này, song ông từ chối. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh: "Chúng tôi không tham gia một liên minh chủ trương tiếp tục hỗ trợ tài chính và quân sự cho Ukraine".

Theo ông Radev, giải pháp cho cuộc xung đột Nga-Ukraine không nằm ở việc kéo dài xung đột bằng các biện pháp quân sự, mà cần được thúc đẩy thông qua một nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ nhằm chấm dứt leo thang.

Dù vậy, nhà lãnh đạo Bulgaria khẳng định, Sofia vẫn tham gia đầy đủ các cơ chế ra quyết định của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông Radev, người nhậm chức Thủ tướng Bulgaria từ tháng 5, nhiều lần bày tỏ quan điểm hoài nghi về hiệu quả của viện trợ quân sự dành cho Ukraine. Chính phủ Bulgaria trước đó tuyên bố sẽ chấm dứt việc chuyển giao vũ khí từ kho dự trữ quốc gia cho Kiev, song vẫn cho phép các doanh nghiệp tiếp tục xuất khẩu vũ khí theo cơ chế thương mại.

Thủ tướng Bulgaria cũng cho biết, nước này sẽ chỉ tham gia các chương trình hỗ trợ tài chính của NATO dành cho Ukraine trong phạm vi khả năng ngân sách.

Về các biện pháp trừng phạt Nga, ông Radev bảo vệ quyết định của Sofia khi từng đe dọa phủ quyết gói trừng phạt mới nhất của EU để yêu cầu loại bỏ một số cá nhân khỏi danh sách trừng phạt, trong đó có những trường hợp liên quan đến lợi ích của Bulgaria. Thủ tướng Radev nói: "Không có gì sai khi một quốc gia bảo vệ lợi ích quốc gia của mình trong khuôn khổ tập thể".

Bên cạnh đó, Thủ tướng Bulgaria cũng kêu gọi đánh giá lại hiệu quả của các lệnh trừng phạt đã áp đặt trước đó nhằm vào Nga. Ông lưu ý: "Các biện pháp trừng phạt trước hết phải không gây tổn hại đến chính các nước áp đặt chúng".

Theo báo The Sofia Globe, phát biểu của ông Radev cũng tạo ra một số tranh luận, bởi trên thực tế Bulgaria đã tham gia Liên minh tự nguyện từ năm 2025 dưới thời chính phủ tiền nhiệm.

Theo các quyết định đã được nội các Bulgaria thông qua, nước này cam kết hỗ trợ Ukraine trong các lĩnh vực phi tác chiến, như hậu cần, hạ tầng, an ninh hàng hải và cơ chế mua sắm quốc phòng của NATO, đồng thời ký thỏa thuận hợp tác an ninh song phương với Kiev có thời hạn 10 năm.

Các cam kết này đều khẳng định Bulgaria không triển khai binh sĩ tới Ukraine và mọi hoạt động hỗ trợ đều phải tuân thủ khuôn khổ do Quốc hội nước này phê chuẩn. Điều đó cho thấy tuyên bố của Thủ tướng Radev phản ánh lập trường chính trị hiện nay của chính phủ mới, song không đồng nghĩa với việc Bulgaria đã rút khỏi toàn bộ các cơ chế hợp tác đã cam kết trước đó.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-tuong-bulgaria-doi-gao-nuoc-lanh-len-ukraine-418961.html