Mỹ tiếp tục tấn công các mục tiêu tại Iran
Ngày 15/7/2026, quân đội Mỹ cho biết đã hoàn tất đợt tấn công mới nhằm vào các mục tiêu tại Iran, nhằm làm suy giảm khả năng mà Washington cáo buộc Tehran sử dụng để tấn công các tàu thương mại tại eo biển Hormuz.
Trong khi đó, người phát ngôn Chính phủ Iran Fatemeh Mohajerani cho biết hơn 30 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công gần đây của Mỹ nhằm vào miền Nam nước này.

Khói bốc lên sau vụ tấn công tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN

Ảnh: THX/TTXVN
Ảnh: THX/TTXVN phát
Tin nóng
Ngày 29/8, cử tri Iceland sẽ tham gia trưng cầu ý dân về việc có nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU) hay không.
Trong vài tuần qua, tướng Dan Caine - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, trao đổi riêng với các cố vấn hàng đầu khác của Tổng thống Donald Trump, rằng Mỹ cần tìm một “lối thoát” khỏi cuộc chiến với Iran, bởi những lựa chọn quân sự đang được cân nhắc để leo thang có thể phản tác dụng.
Ngày 7/8, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tái khẳng định, nước này sẵn sàng duy trì đối thoại với Mỹ để bảo vệ lợi ích quốc gia, song Tehran sẽ không chấp nhận bị ép buộc đầu hàng.
Theo một quan chức Mỹ, Ukraine đã đồng ý không tấn công tàu chở dầu không mang cờ Nga cũng như các cơ sở hạ tầng quan trọng ở Biển Đen phục vụ hoạt động xuất khẩu dầu thô Kazakhstan.
Một nam sinh Thái Lan 14 tuổi đã sát hại ông bà tại nhà trước khi mang khẩu súng của người ông đến trường và nổ súng khiến 7 người thiệt mạng, 23 người bị thương. Một số nguồn tin cho biết, nam sinh từng chịu nhiều áp lực liên quan đến việc học hành. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một suy đoán.
FPT được Bộ Công an tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Tin mới
Lầu Năm Góc vừa công bố thêm loạt tài liệu về các hiện tượng bay không xác định (UAP), trong đó có một video ghi lại vật thể hình cầu di chuyển trên bầu trời Trung Đông.
Hai máy bay không người lái (UAV) không xác định vừa được phát hiện xâm nhập không phận căn cứ quân sự của Quân đội Đức tại Mechernich, bang North Rhine-Westphalia. Vụ việc diễn ra chỉ hai ngày sau sự cố UAV mang chất nổ tại sân bay Leipzig/Halle, dấy lên mối lo ngại gia tăng về các chiến dịch tấn công hỗn hợp nhằm vào cơ sở hạ tầng chiến lược của Đức.
Ủy ban châu Âu yêu cầu Meta và TikTok tăng cường giám sát, phối hợp với các tổ chức kiểm chứng thông tin nhằm ngăn chặn tin giả và thông tin sai lệch trong các tình huống khủng hoảng, sau làn sóng người di cư ồ ạt đổ vào Ceuta từ Morocco hồi tuần trước.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cảnh báo ông có thể là vị tổng thống cuối cùng của Đảng Cộng hòa tại Mỹ, trong bối cảnh nội bộ đảng này đang rơi vào tình trạng hỗn loạn và chia rẽ sâu sắc ngay trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra vào tháng 11 năm nay.
Nhật Bản đã phản đối mạnh mẽ Hàn Quốc sau khi phát hiện tàu khảo sát của Seoul hoạt động tại vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) mà Tokyo tuyên bố chủ quyền gần quần đảo Dokdo/Takeshima trên Biển Nhật Bản. Vụ việc diễn ra chỉ vài ngày sau khi hai nước tiếp tục tranh cãi về vấn đề chủ quyền đối với quần đảo này.
Chính quyền Thủ đô Tokyo vừa chính thức công bố kế hoạch xây dựng một hầm trú ẩn tên lửa đạn đạo quy mô lớn dưới lòng đất ngay cạnh ga Tokyo. Đây là một bước đi chiến lược nằm trong nỗ lực nâng cao năng lực phòng thủ dân sự của Nhật Bản trước các mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng trong khu vực. Đáng chú ý, tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo hôm 6/8.
Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki cho biết sẽ công bố “chiến lược phát triển tổng thống” trong vài tháng tới, kỳ vọng văn kiện này sẽ trở thành cơ sở tham khảo cho các lực lượng chính trị trước cuộc bầu cử quốc hội sắp tới.
Đường Vàng đang trở thành tâm điểm tranh luận về tương lai Gaza, nhưng tác động của quyết định liên quan đến tuyến ranh giới này có thể lan rộng trên toàn khu vực.













