Thủ tướng Ấn Độ Modi thị sát hiện trường vụ tai nạn đường sắt

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 3/6 sẽ đến thăm hiện trường vụ tai nạn đường sắt thảm khốc tại quận Balasore thuộc bang Odisha, Ấn Độ.

Sáng cùng ngày, nhà lãnh đạo Ấn Độ cũng đã triệu tập một cuộc họp với các quan chức cấp cao để xem xét tình hình liên quan đến vụ tai nạn. Cuộc họp tập trung thảo luận công tác cứu hộ, cứu nạn và chăm sóc y tế cho những người bị ảnh hưởng.

Thủ tướng Narendra Modi ngày 3/6 sẽ đến thăm hiện trường vụ tai nạn đường sắt thảm khốc ở bang Odisha. Ảnh: Deccan Herald

Trước đó, vào tối ngày 2/6, vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra khi 2 tàu tốc hành và 1 tàu chở hàng trật bánh và va chạm ở quận Balasore, bang miền Đông Odisha. Vụ tai nạn đã khiến 17 toa tàu chở khách bị trật khỏi đường ray và hư hỏng nặng.

Cho đến thời điểm hiện tại, con số thương vong đã lên tới 900, trong đó ít nhất 261 người thiệt mạng. Các hành khách bị thương đã được đưa tới các bệnh viện trong khu vực để điều trị.

7 nhóm tìm kiếm cứu nạn thuộc Lực lượng Phản ứng Thảm họa Quốc gia (NDRF), 5 đơn vị Lực lượng Hành động Thảm họa bang Odisha (ODRAF), 24 đội Cứu hỏa và lực lượng khẩn cấp đã được điều động tham gia vào các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục hậu quả tai nạn. Cùng với đó, hơn 100 đội y tế cùng với thuốc men đã được huy động đến hiện trường để sơ cứu và di chuyển những người bị thương.

Lực lượng Không quân Ấn Độ (IAF) cũng đã triển khai trực thăng vận tải Mi-17 để nhanh chóng chuyển những người thiệt mạng và bị thương tới bệnh viện.

Theo Bộ Đường sắt Ấn Độ, các cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn sẽ sớm được tiến hành./.

Dũng Hoàng/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thu-tuong-an-do-modi-thi-sat-hien-truong-vu-tai-nan-duong-sat-post1024263.vov